Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thu 2 triệu khi làm thủ tục cho con vào lớp 6 ở Hải Phòng: Phải hoàn trả ngay khoản tiền đã thu

Chủ nhật, 21:17 14/08/2022 | Giáo dục

GiadinhNet - Trước phản ánh của phụ huynh về việc phải nộp 2 triệu đồng khi làm thủ tục cho con vào lớp 6 ở huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, chính quyền huyện yêu cầu nhà trường hoàn trả ngay số tiền đã tự ý thu.

Theo phản ánh của phụ huynh N.M.T (TT Núi Đối, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), cuối tháng 7 vừa qua, anh có đến trường làm thủ tục nhập học cho con vào lớp 6. Tại đây, khi hoàn tất hồ sơ cho con, anh được một giáo viên của trường THCS Núi Đối, huyện Kiến Thụy đề nghị nộp 2 triệu đồng nhưng không nêu rõ nộp vào mục đích gì.

Vụ thu 2 triệu khi làm thủ tục cho con vào lớp 6 ở Hải Phòng: Phải hoàn trả ngay khoản tiền đã thu  - Ảnh 1.

UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu BGH nhà trường khẩn trương hoàn trả số tiền 2 triệu cho phụ huynh

Cũng giống anh N.M.T, trường hợp chị T.L (huyện Kiến Thụy) mang theo hồ sơ đến làm thủ tục cho con và cũng được giáo viên của trường THCS Núi Đối đề nghị nộp 2 triệu đồng và không xuất phiếu thu cũng không cho biết số tiền trên phục vụ việc gì.

Trước sự không minh bạch về khoản thu trên, nhiều phụ huynh tỏ ý nghi ngờ số tiền này không nằm trong quy định được thu nên khi thu tiền, nhà trường không nêu lý do thu và cũng không xuất phiếu thu. 

Lý giải về việc làm trên, đại diện BGH nhà trường thừa nhận có thu 2 triệu đồng/học sinh khối 6 để mua sách vở, đồng phục bảo hiểm. Nhà trường cũng khẳng định, số tiền này không phải thu trái tuyến. 

Ngay sau khi nhận được phản ánh trên, chiều ngày 14/8/2022, UBND huyện Kiến Thụy đã có cuộc họp xác minh, làm rõ sự việc. Theo đó, qua báo cáo và giải trình từ phía Hiệu trưởng và ý kiến của phòng ban chuyên môn, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn đã phê bình hiệu trưởng trường THCS Núi Đối vì đã tổ chức tạm thu tự ý thu tiền khi chưa có hướng dẫn của các cấp và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Chủ tịch huyện cũng yêu cầu nhà trường khẩn trương hoàn trả số tiền đã thu cho những phụ huynh đã nộp ngay trong ngày 15/8. Đồng thời quán triệt nhà trường cũng như các đơn vị trường học trên địa bàn chỉ được thực hiện các khoản thu theo quy định sau khi có hướng dẫn từ các cấp và được sự đồng thuận của phụ huynh.

Huyện Kiến Thụy cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT, phòng Tài chính-Kế hoạch huyện rà soát lại toàn bộ các khoản thu đầu năm học của trường THCS Núi Đối. Nếu phát hiện sai phạm, kiên quyết xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2022-2023, Trường THCS Núi Đối tuyển 170 học sinh lớp 6, chia thành 4 lớp.

Vụ thu 2 triệu khi làm thủ tục cho con vào lớp 6 ở Hải Phòng: Phải hoàn trả ngay khoản tiền đã thu  - Ảnh 2.

Nhờ có quy định cụ thể về các khoản thu, mức thu..., các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Hải Phòng đã không còn lúng túng trong thực hiện thu-chi dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường

Vừa qua, ngày 20/7/2022, HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVI, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, cơ sở giáo dục công lập chỉ được thực hiện thu đối với danh mục các khoản thu và mức thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục và đào tạo được quy định tại Nghị quyết này.

Việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục phải được thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện của học sinh và gia đình với nhà trường.

Các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sơ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tối đa không vượt quá mức trần học phí được quy định Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế-xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh; bảo đảm nguyên tắc thu, chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Việc thu, chi các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục phải bảo đảm thu vừa đủ chi; chi đúng mục đích; mang tính chất phục vụ. Không nhất thiết thu đầy đủ các khoản thu tại Nghị quyết.

Thực hiện việc thu, chi, hạch toán các khoản thu, chi bảo đảm công khai, đúng nguyên tắc thu, chi, không được điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác. Cuối năm học chi không hết phải trả lại cho cha mẹ học sinh hoặc chuyển sang năm học sau nếu cha mẹ học sinh đồng ý.

Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung đã được ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Bé trai 12 tuổi Sóc Trăng liều mình lao vào lửa cứu mẹ và khát vọng được đến trường


Minh Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh thành trên cả nước

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026

Các ngành hot khi du học nghề Đức 2026

Giáo dục - 14 giờ trước

Du học nghề Đức đang thu hút nhiều bạn trẻ Việt Nam khi nhu cầu nâng cao tay nghề và mở rộng cơ hội nghề nghiệp quốc tế tăng lên.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh năm 2026. Trường tuyển sinh 58 ngành/chương trình đào tạo đại học hệ chính quy thuộc 9 lĩnh vực, trong đó 8 ngành/chương trình đào tạo mới.

Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Bài thơ 'về thời tiết' của học sinh lớp 2 gây sốt vì giống hệt lời tỏ tình

Giáo dục - 1 ngày trước

Bài thơ về thời tiết giống hệt một bài thơ tình của học sinh lớp 2 gây bão mạng xã hội.

12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

12 trường đại học công bố sử dụng SAT, ACT, IELTS trong tuyển sinh 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Hàng loạt trường đại học trong nước tiếp tục áp dụng và mở rộng phương thức tuyển sinh dựa trên chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT và IELTS trong năm 2026.

Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026

Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 6 phương thức tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Trường Đại học KHTN (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026. Dự kiến trường tuyển sinh bằng 6 phương thức.

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Giáo dục - 2 ngày trước

Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.

Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm

Đề xuất thêm quy định về trường hợp không được dạy thêm

Xã hội - 3 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.

Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?

Tuyển sinh đại học thay đổi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần biết gì?

Xã hội - 3 ngày trước

Tuyển sinh đại học năm 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh về thi và xét tuyển, trong đó đáng chú ý là việc giới hạn số lượng nguyện vọng. Điều này đòi hỏi thí sinh phải tính toán kỹ lưỡng ngay từ khâu đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội vào ngành học mong muốn.

Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3

Cuộc đua vào lớp 10 “nóng” dần, phụ huynh Hà Nội vẫn thấp thỏm chờ chốt môn thứ 3

Giáo dục - 3 ngày trước

Chỉ còn vài tháng nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra trên diện rộng. Nhiều địa phương đã sớm công bố phương án thi, tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập. Trong khi đó, tại Hà Nội, việc chưa công bố môn thi thứ 3 đang khiến nhiều phụ huynh và học sinh đứng ngồi không yên.

Top