Vụ tự tử phát trên truyền hình Anh gây tranh cãi dư luận

| Bốn phương

Bộ phim tài liệu chiếu cảnh một người đàn ông ốm yếu chấm dứt cuộc sống tại một bệnh viện ở Thuỵ Sĩ, được trình chiếu tại Anh hôm 10/12 làm tái bùng phát cuộc tranh luận về tự tử có giúp sức.

 
Craig Ewert, 59 tuổi, cựu giảng viên đại học Mỹ, bị bệnh nơron vận động (là quá trình tự sản sinh ra một protein độc tiêu diệt các tế bào thần kinh quan trọng) đã chọn cách tự chấm dứt cuộc sống thay vì kéo dài cơn ác mộng, vợ ông này là Mary cho biết.
 
Craig Ewert. Ảnh AP
Cặp vợ chồng này cho phép nhà làm phim tài liệu đoạt giải Oscar người Canada John Zaritsky quay cảnh ông chồng tìm đến cái chết tại bệnh viện Dignitas, gần Zurich-Thuỵ Sĩ năm 2006. 
 
Cái chết trước máy quay của Ewert cho thấy ông này dùng răng kích hoạt một thiết bị bấm giờ có thể ngắt máy trợ thở trong vòng 45 phút. Trong tiếng nhạc của bản giao hưởng số 9 của Beethoven, Ewert uống một liều lớn thuốc an thần và người đại diện của Dignitas nói: "Chúc ông một cuộc hành trình tốt đẹp".

Vợ người bệnh cầm tay và hôn chồng trước khi máy trợ thở của ông này ngắt cùng một tiếng beep.

Bà Mary Ewert viết trên tờ Independent rằng việc cho phép ghi lại giờ phút cuối cùng của chồng chính là "sự đối mặt với cái chết trung thực nhất". "Ewert muốn nó được trình chiếu vì khi cái chết diễn ra riêng tư và bị giấu kín, người ta không phải đối mặt với sự sợ hãi về nó. Họ không nhận thức được rằng nó sẽ diễn ra".

Bộ phim, từng được chiếu ở Canada, Mỹ và Hà Lan, hiện đang gây chia rẽ dư luận ở Anh.

Thủ tướng Gordon Brown nói điều quan trọng là chương trình này đã đề cập tới một vấn đề nhạy cảm và không duy cảm, song cũng nói ông luôn phản đối luật cho phép trợ giúp tự tử.

Phil Willis, nghị sĩ đại diện Harrogate, thành phố mà Ewert từng sống nói, ông hoàn toàn không thấy thoải mái về bộ phim trên.
 
Vì việc tự vẫn có trợ giúp là bất hợp pháp tại Anh - nơi Ewerts sống, nên nhiều người bệnh đã tới Thụy Sỹ để được chết hợp pháp.
 
Hôm 9/12, các công tố viên Anh tuyên bố sẽ không buộc tội cha mẹ của Daniel James, 23 tuổi, người bị liệt sau một tai nạn rugby, vì đã đưa con trai mình tới Dignitas vào tháng 9 vừa qua để chết.
 
Thăm dò dư luận vừa được công bố tại Anh hôm 10/12 cho thấy, có khá nhiều người ủng hộ việc tự vẫn có trợ giúp.

Khảo sát của Ipsos Mori với 2.019 người hồi tháng 5 cho thấy, 47% số người trả lời nói sẽ kết liễu đời mình khi cảm thấy ở đúng thời điểm. Có 31% không đồng ý với tự vẫn có trợ giúp và 20% còn ngập ngừng.

Năm 2006, Quốc hội Anh đã bác một dự luật mà hạ nghị sĩ, luật sư về nhân quyền Joel Joffe đệ trình về việc hợp pháp hoá tự vẫn có trợ giúp với những người bệnh giai đoạn cuối.

  
 
Theo VietNamNet
vietanh
Ý kiến của bạn
Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.