Vừa chào đời hoàng tử Anh đã trở thành tỷ phú và những con số gây choáng váng về khối tài sản của 3 đứa trẻ hoàng gia
Chỉ vừa mới chào đời được 2 ngày nhưng số tài sản mà tiểu hoàng tử nước Anh sở hữu thực sự là con số mơ ước của rất nhiều người.
Trưa 23/04 vừa qua, người dân Anh tưng bừng chào đón một vị hoàng tử mới, đứa con thứ 3 của Hoàng tử Williams và Công nương Kate Middleton. 3 ngày trôi qua, không khí vui mừng, phấn khởi vẫn còn hiện hữu trên khắp nước Anh.
Mọi sự chú ý vẫn dành trọn cho tiểu hoàng tử và mọi người đang từng giờ mong ngóng được biết tên con trai út của gia đình hoàng gia. Arthur, James, Philip, Albert hay Alexander sẽ là tên được chọn để đặt cho cậu bé này. Chẳng ai biết cả nhưng việc thiếu một cái tên vẫn không thể cản trở hoàng tử mới chào đời trở thành một trong những em bé giàu nhất thế giới, khi vừa chào đời được 3 ngày.
Trang Brand Finance.com dự đoán tiểu hoàng tử mới sinh có thể sẽ góp phần làm tăng thêm 50 triệu bảng vào nền kinh tế Anh nhờ vào việc bán các món quà lưu niệm các sản phẩm sơ sinh như quần áo, khăn, xe đẩy...
Còn theo ước tính của hai công ty nghiên cứu dựa trên xu hướng tiêu dùng Vương quốc Anh, tiểu hoàng tử dự kiến sẽ thúc đẩy thêm 70 triệu USD lên 125 triệu USD cho nền kinh tế Anh.
Trước đây vào năm 2013, Hoàng tử bé George ra đời, mang lại tới 247 triệu bảng cho nền kinh tế (373 triệu USD) chỉ trong một năm.
Còn công chúa Charlotte, khi vừa chào đời 2 ngày đã thúc đẩy thêm 80 triệu bảng (121 triệu USD) cho nền kinh tế Anh. Các mặt hàng ăn theo như cốc, đĩa và áo phông in hình công chúa Charlotte Elizabeth Diana bán chạy như tôm tươi. Giới chuyên gia dự đoán trước năm 10 tuổi, công chúa bé sẽ tạo ra 1 tỷ bảng (tương đương 1,5 tỷ USD) cho nền kinh tế.



Khi hoàng tử George 4 tuổi, cậu bé đã sở hữu khối tài sản ròng trị giá lên đến 2,4 tỷ bảng Anh, trong khi công chúa Charlotte (lúc 2 tuổi) đã sở hữu khối tài sản ròng khoảng 3 tỷ bảng Anh, chủ yếu là vì giá trị trong những bộ trang phục "tạo xu hướng" mà tiểu công chúa mặc.
Nhiều chuyên gia cho rằng công chúa Charlotte "vượt mặt" anh trai trong việc "kích cầu", vì cô bé sẽ có ảnh hưởng đến cả thói quen mua sắm thời trang của người dân.
Theo Trung tâm nghiên cứu bán lẻ Anh (CRR), sự kiện sinh nở của các thành viên hoàng gia không mang tầm quan trọng quốc tế đặc biệt. Tuy nhiên, rõ ràng nó có một lợi ích đáng kể đối với nền kinh tế Anh và toàn thế giới.
Theo myfirstclasslife, khi mới chào đời hoàng tử George đã có trong tay khối lượng tài sản kếch xù lên tới 1 tỷ bảng Anh trong di sản hoàng gia, từ các thành viên trực tiếp của Hoàng gia Anh: bà cố Nữ hoàng Elizabeth II, ông cố Hoàng tử Philip, ông nội Charles và cha William. Vậy nên, hoàng tử George nghiễm nhiên là tỷ phú giàu thứ 3 trong danh sách những người thừa kế ở Hoàng gia Anh.
Bên cạnh đó, nhờ quỹ Crown Estate (quỹ đầu tư bất động sản của Nữ hoàng Anh Elizabeth), Hoàng tử George Alexander Louis có được hơn 5 tỷ USD và có doanh thu hàng năm lên đến 400 triệu USD từ các lĩnh vực khác.
Dù còn rất nhỏ nhưng hai vị hoàng tử và công chúa nhỏ tuổi này đã theo chân bố mẹ công du nhiều nước trên thế giới.
Tại Anh, những người dân thường đóng thuế để trợ cấp cho hoàng gia. Điều này chắc chắn sẽ đảm bảo cho vị hoàng tử nhỏ thoải mái chi tiêu xa xỉ cho đến tuổi trưởng thành.
Dù chưa có con số chính xác về khối tài sản thừa kế của hoàng tử bé mới chào đời nhưng nhìn vào những con số thống kê người ta cũng đủ thấy sức ảnh hưởng của thành viên mới trong hoàng gia và đó thực sự là những con số mà nhiều người mơ ước...
Theo Helino
Cảnh tượng không tưởng được chụp tại bờ biển Thái Lan
Chuyện đó đây - 58 phút trướcBờ biển được "nhuộm hồng" một cách kỳ lạ đã thu hút khách du lịch,
Chuyên gia cảnh báo xu hướng thiếu niên thích hẹn hò với AI hơn người thật
Tiêu điểm - 11 giờ trướcCác thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 1 ngày trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 2 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 3 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.