WHO hoàn tất điều tra dịch bệnh tại Vũ Hán: Chưa xác định được nguồn gốc gây đại dịch
Ngày 9/2, nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức cuộc họp báo ở Vũ Hán, Trung Quốc và cung cấp thông tin chi tiết đầu tiên sau thời gian điều tra về nguồn gốc dịch bệnh Vũ Hán, nơi những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được xác định.
Giáo sư Liang Wannian thuộc đoàn chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đồng thời là chuyên gia Trung Quốc tại Đại học Thanh Hoa, nói tại cuộc họp báo chiều 9/2: “Không có dấu hiệu cho thấy SARS-CoV-2 lây lan tại Vũ Hán trước tháng 12/2019”. Dựa trên phân tích và các dữ liệu giám sát khác, nhóm chuyên gia đã đưa ra kết luận trên.
Nhóm chuyên gia gồm 34 người của Trung Quốc và WHO thống nhất về nguồn gốc virus, họ cho rằng hiện không có đủ bằng chứng và dữ liệu cho thấy loài động vật nào là vật chủ trung gian lan truyền trực tiếp virus SARS-CoV-2 cho con người- loại virus khiến hơn 103 triệu người trên thế giới nhiễm bệnh và 2,3 triệu người tử vong.
Các chuyên gia của WHO cho rằng virus này ban đầu có ở loài dơi hoặc tê tê, nhưng không rõ nó sang con người như thế nào. Ông Wannian nói: “Các virus được xác định từ trước tới nay trên cả hai loài trên đều không giống lắm với SARS-CoV-2 để nói hai loài này là vật chủ trực tiếp của SARS-CoV-2”. Chồn và mèo dễ mắc SARS-CoV-2 và kể cả chó hoặc mèo cũng có thể là nguồn virus tiềm tàng. So sánh dữ liệu cho thấy các nguồn lây tiềm tàng này chưa được lấy mẫu rộng rãi và chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Cũng theo các chuyên gia của WHO, gần như không có khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm và gây ra đại dịch COVID-19. Ông Wannian cho rằng, không có bằng chứng nào cho thấy virus lây lan tại Vũ Hán trước khi các trường hợp chính thức đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12/2019. Ông cũng cho biết rằng virus này có thể đã lưu hành ở các khu vực khác trước khi nó được xác định ở Trung Quốc. Phân tích hồ sơ dữ liệu các bệnh nhân mắc hô hấp được báo cáo tại các bệnh viện ở Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc xung quanh cho thấy “không có sự lưu hành nào được ghi nhận giống nhiễm virus SARS-COV-2 ở Vũ Hán trong cuối năm 2019”, ông nói thêm.

Một chuyên gia nước ngoài của WHO, Ben Embarak, người làm việc tại văn phòng Bắc Kinh của WHO trong 2 năm kể từ năm 2009, ủng hộ khẳng định rằng không có bằng chứng về “các đợt bùng phát lớn ở Vũ Hán” trước đó.
Nhóm thanh sát của WHO cho biết, Trung Quốc đã cho phép các chuyên gia của WHO truy cập tất cả các địa điểm được yêu cầu để điều tra về dịch bệnh COVID-19 tại Vũ Hán. Thành viên trong đoàn chuyên gia Peter Daszak cho biết, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đoàn WHO đã đưa ra một danh sách các địa điểm cần phải điều tra và đều nhận được sự hợp tác từ phía Trung Quốc. Các chuyên gia của WHO đã tới tất cả các nơi quan trọng nhất.
Trước đó, Trung Quốc đã nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là hạ thấp mức độ nghiêm trọng về đợt bùng phát đầu tiên của một căn bệnh chưa từng được biết đến hồi cuối tháng 12/2019. Đồng thời nước này cũng nhận nhiều ý kiến về việc Trung Quốc không hành động kịp thời, cảnh báo cho WHO về mức độ lây truyền từ người sang người của dịch bệnh.
Nhóm nghiên cứu đã đến Vũ Hán vào ngày 14/1 và sau 2 tuần cách ly phòng dịch, nhóm nghiên cứu đã đến thăm các địa điểm quan trọng như chợ hải sản Huanan, nơi có liên quan đến một loạt bệnh nhiễm trùng ban đầu, cũng như Viện Virology Vũ Hán, nơi có liên quan đến nghiên cứu coronavirus.
Theo Hải Yến (Sức Khỏe & Đời Sống)
Bí ẩn động trời bên trong mẫu vật cá voi xanh nhồi bông duy nhất trên toàn cầu
Tiêu điểm - 51 phút trướcBạn có tin rằng tồn tại một mẫu vật cá voi xanh cho phép du khách bước vào trong uống cà phê?
Phát hiện dấu hiệu từ trường giống Trái đất ở hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời
Tiêu điểm - 10 giờ trướcCác nhà thiên văn học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy một số hành tinh nằm ngoài Hệ Mặt Trời có từ trường giống Trái Đất.
Thông báo mới nhất của Malaysia về máy bay MH370 mất tích bí ẩn sau 12 năm
Tiêu điểm - 15 giờ trướcGĐXH - Sau 12 năm máy bay MH370 biến mất không dấu vết, Chính phủ Malaysia vừa đưa ra quyết định mới, thắp lên hy vọng về việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không.
Loài cá cô độc nhất hành tinh: Bị cô lập và sống giữa “địa ngục” sa mạc 5 vạn năm, cả thế giới chỉ còn 38 con này ra sao?
Chuyện đó đây - 19 giờ trướcGiữa vùng sa mạc khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ tồn tại một loài cá nhỏ bé đã sống cô lập hàng nghìn năm trong một hang nước sâu bí ẩn. Từng nhiều lần đứng trước nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, loài cá này vẫn đang được các nhà khoa học nỗ lực giành giật sự sống từng ngày.
Mảnh “hành tinh đã mất” rơi xuống sa mạc Sahara
Tiêu điểm - 1 ngày trướcMột thiên thạch kỳ lạ được tìm thấy ở sa mạc Sahara rất có thể là tàn tích của một tiền hành tinh "cao cấp" đã tan vỡ.
Ngư dân câu được con cá khổng lồ nặng hơn 40kg trên sông
Tiêu điểm - 1 ngày trướcNam thanh niên 18 tuổi đã sử dụng bánh mì để câu cá khổng lồ. Theo anh, loài cá này có thể sống tới 40 năm.
Trái đất có khả năng cao sắp phá vỡ một kỷ lục không ai mong muốn
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThế giới có 86% khả năng trải qua năm nóng nhất trong lịch sử từ năm 2026 đến năm 2030.
Google muốn thả 32 triệu con muỗi “công nghệ” về rừng: Mục tiêu là gì?
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTập đoàn công nghệ Google đang xin phép chính quyền liên bang Mỹ để thả 32 triệu con muỗi đực, được ứng dụng công nghệ, nhằm làm giảm số lượng muỗi trong tự nhiên.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.
Trái đất có lục địa thứ 8 bí mật
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCác phát hiện địa chất mới cuối cùng đã tiết lộ ranh giới thực sự của lục địa thứ tám của Trái đất, làm thay đổi những gì chúng ta biết về quá khứ cổ đại của hành tinh.
Phát hiện 264 thanh thép 'khổng lồ' bị Trung Quốc cắm sâu 122m dưới lòng sông, thứ chúng đang gánh phía trên là công trình thế kỷ
Chuyện đó đâyCầu Padma là công trình hạ tầng phức tạp nhất tại Bangladesh, giải quyết bài toán giao thông, vận tải và thúc đẩy kinh tế thông qua hệ thống móng cọc thép sâu hơn 122 mét dưới lòng sông.