Hà Nội giải bài toán cấm dạy thêm thu tiền thế nào?
Giáo dụcĐại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng khi nhiều thầy cô băn khoăn việc cấm dạy thêm có thu tiền và hỗ trợ kinh phí để giáo viên ôn thi học sinh cuối cấp.
Tại kỳ thi bác sĩ nội trú, các thí sinh có điểm số cao sẽ có lợi thế trong lượt xướng tên chọn ngành tại Match Day 2026.
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng khi nhiều thầy cô băn khoăn việc cấm dạy thêm có thu tiền và hỗ trợ kinh phí để giáo viên ôn thi học sinh cuối cấp.
GĐXH - Sau thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 14/2 vừa qua, thầy Nguyễn Minh Quý (hiệu trưởng trường THPT Mạc Đĩnh Chi) đã viết thư ngỏ để động viên học sinh và gửi lời chia sẻ chân thành đến đồng giáo viên.
Các tỉnh như Ninh Bình, Yên Bái, Phú Thọ... đang thí điểm mô hình dạy học 2 buổi/ngày trước khi nhân rộng đại trà. Theo đó, học sinh sẽ học cả ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và nghỉ thứ Bảy.
GĐXH - Những năm gần đây, đề án tuyển sinh văn bằng 2 công an nhân dân đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là đối với công dân đã tốt nghiệp đại học muốn chuyển hướng vào ngành Công an.
Sau khi tiếp thu ý kiến từ các trường, Bộ GD&ĐT thông tin một số điểm mới trong Quy chế tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2025, dự kiến ban hành trong tháng 2.
TP HCM kiên quyết không để xảy ra việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định trong và ngoài nhà trường
Bộ GD&ĐT cấm dạy thêm hoàn toàn các môn văn hoá đối với học sinh tiểu học, giáo viên tâm tư vì giảm thu nhập, lo chất lượng học sinh yếu kém. Trong khi đó, nhà trường yêu cầu giáo viên viết đơn cam kết, không vi phạm quy định dạy thêm.
PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD-ĐT cho hay Bộ GD-ĐT bỏ xét tuyển sớm và có thêm nhiều thay đổi trong kỳ tuyển sinh ĐH 2025.
Năm 2025, các đại học sẽ không còn đợt xét tuyển sớm. Tất cả các phương thức sẽ được xét chung trong một đợt.
Khi Thông tư 29 có hiệu lực vào 14/2, nhiều giáo viên gấp rút hoàn tất các thủ tục để tiếp tục dạy thêm để đàng hoàng hoạt động, tránh vi phạm quy định mới.
Nhiều trường đại học công bố phương án tuyển sinh 2025, trong đó tiếp tục duy trì phương thức xét học bạ THPT.
Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT về dạy thêm, học thêm chính thức có hiệu lực từ hôm nay (ngày 14/2). Hàng loạt tỉnh, thành cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, việc dạy thêm hoàn toàn không cấm nhưng phải đúng quy định, giáo viên chỉ được dạy thêm tại nơi có đăng ký kinh doanh đúng quy định của pháp luật.
GĐXH - Theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT ban hành nhiều quy định mới về việc dạy thêm học thêm, trong đó điểm mới về thu và quản lý tiền học thêm. Dưới đây là các thông tin cụ thể.
GĐXH - Hiện nay, một số trường học ở Nghệ An đã dừng dạy thêm, học thêm theo tinh thần Thông tư 29, trong khi đó một số trường vẫn mong đợi chỉ đạo của ngành giáo dục tỉnh này.
Tính đến 12/2, Hà Giang là địa phương đầu tiên trên cả nước lựa chọn môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT công lập năm 2025 - 2026 là Lịch sử và Địa lý.
Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
Nam Định, Ninh Bình, An Giang vừa chốt môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025 - 2026.
Vừa tốt nghiệp đại học, Ngô Thuỳ Linh quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện mong ước được khoác trên mình màu xanh áo lính.
Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh thành cấp kinh phí cho các trường tổ chức ôn tập, bồi dưỡng học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh cuối cấp.
Tốt nghiệp thủ khoa ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao, Lê Văn Nam từ bỏ nhiều cơ hội việc làm, viết đơn xin nhập ngũ theo đuổi ước mơ thành chiến sĩ công an.
Hàng loạt đại học lớn ở phía Nam công bố phương án tuyển sinh 2025, trong đó có nhiều trường duy trì phương án xét học bạ.
Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho hay quan điểm của Bộ là hướng tới các trường không có học thêm, dạy thêm. Thời gian tại trường, học sinh không chỉ học kiến thức mà còn phát triển toàn diện về nhân cách, lối sống, khả năng giải quyết vấn đề.
Trước đây, tại nhiều địa phương, trường học vẫn tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh và có thu tiền. Tuy nhiên, hiện nhiều trường học thông báo dừng dạy thêm từ 14/2 do không có nguồn kinh phí chi trả cho giáo viên.
Với chứng chỉ IELTS từ 4.0 - 9.0, thí sinh có thể quy đổi thành 6 - 10 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển vào đại học.
GĐXH - Giáo viên cần đáp ứng các tiêu chí gì để được dạy thêm theo quy định tại Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT? Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Cùng lúc thi đỗ cả vào ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM và ngành Sư phạm tiếng Anh của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Như Quỳnh khi ấy quyết định đi theo nghiệp sư phạm.
TP Thanh Hóa vừa có văn bản xin ý kiến cho phép học sinh khối Trung học cơ sở nghỉ học thứ 7, triển khai dạy học 5 ngày/tuần