Xây khách sạn đón chim yến
GiadinhNet - Gần đây, khu lấn biển ở thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) rộ lên phong trào nuôi yến. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cũng được chuyển sang làm nhà cho chim yến.
Một căn nhà ở khu lấn biển TP Rạch Giá đang chuyển sang nuôi chim yến. |
Nói đến chim yến, người ta nghĩ ngay đến nguồn lợi kinh tế có giá trị rất cao là tổ yến. Do tổ yến (yến sào) khai thác tự nhiên không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, nên nghề nuôi yến đã hình thành và phát triển ở nhiều địa phương trong cả nước.
Khu lấn biển tổng hợp ở thành phố Rạch Giá đã có đến 20 ngôi nhà xây để “dụ” chim yến. Sau cơn bão số 5 (1997), chim yến bay về cư trú ở một số đảo và đất liền. Phải đến năm 2006, khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin chim yến bay về nhiều ở Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trường THPT Hùng Vưng TP Rạch Giá, mọi người mới biết về loài chim này. Việc phát triển “rầm rộ” nghề nuôi chim yến trong nhà mang lại kinh tế cao ở một số tỉnh trong nước đã hé ra một hy vọng về nghề mới ở Kiên Giang.
Anh Nguyễn Văn Sơn, ở phường Vĩnh Bảo TP Rạch Giá cho biết: “Giữa năm 2009, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức buổi làm việc để xem xét tình hình phát triển nuôi chim yến trong nhà và xem xét đề nghị đầu tư vào lĩnh vực này của một số doanh nghiệp ngoài tỉnh. Từ đây, nhiều ngôi nhà nuôi chim yên được mọc lên và cứ như thế không ai bảo ai, tự tìm đến những công ty nuôi chim yến để ký hợp đồng xây nhà “dụ” chim yến”.
Dãi chim yến dùng làm dược liệu. |
Đi trong khu lấn biển TP Rạch Giá, chúng tôi dễ dàng bắt gặp những nhà nuôi chim yến bởi chúng được xây dựng khá đặc trưng: gồm rất nhiều những lỗ thông hơi. Tại đây, tiếng ríu rít của chim yến kêu vang động suốt cả ngày, đêm. Buổi sáng, hàng đàn chim rời nơi ở bay đi kiếm ăn và chạng vạng chiều, chúng chao liệng, hòa âm trên nóc nhà trước khi bay vào tổ. Nuôi chim yến là nghề đem lại giá trị kinh tế rất cao nếu thành công. Tuy nhiên, theo anh Sơn: “Nghề này nó đòi hỏi sự đầu tư về trí tuệ. Người nuôi phải say mê, nắm vững kỹ thuật và có hiểu biết nhất định về các đặc điểm sinh học của loài chim, để không ngừng chỉnh sửa cho nhà yến của mình ngày càng hoàn thiện. Hiện nay, có khoảng 20 tỉnh, thành trong cả nước có nhà nuôi chim yến. Kiên Giang là địa phương có triển vọng để phát triển nghề nuôi chim yến vì có nguồn chim yến tương đối lớn, điều kiện môi trường thuận lợi... Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ hơn về quy mô đầu tư, quy hoạch địa điểm nuôi và có những định hướng cụ thể để phát huy hiệu quả mô hình này”.
Cần tìm hiểu kỹ
Nhiều ngôi nhà tiền tỷ cho chim yến ở khu lấn biển được mọc lên. |
Khách sạn Ngọc Trân ở TP Rạch Giá là cơ sở tiên phong trong việc nuôi yến nhưng đến nay việc khai thác từ tổ yến còn rất khiêm tốn. Đây mới là giai đoạn thí điểm ban đầu, nhiều gia đình đầu tư nuôi chim yến ở Kiên Giang đều chưa khai thác tổ hoặc chỉ khai thác được rất ít. Điều này cho thấy, đây là một nghề có khả năng thu hồi vốn chậm. Do đó, các nhà chuyên môn khuyến cáo, ban đầu chỉ nên đầu tư những nhà nuôi có quy mô vừa phải, sau khi nuôi thành công, mới nên làm các nhà yến khác lớn hơn.
Hiện nay, việc nuôi chim yến ở Kiên Giang chủ yếu vẫn mang tính tự phát. Bởi vậy, các cấp, các ngành hữu quan cần có quy hoạch địa điểm nuôi và định hướng hợp lý. Người nuôi yến cũng cần có sự liên kết, hợp tác, trao đổi, thì nghề nuôi chim yến lấy tổ mới đạt được kết quả khả quan.
Anh Bùi Đình Thủy (47 tuổi) tâm sự: “Mới đầu ý định xây nhà để ở nhưng thấy một số hộ xây nhà nuôi yến nên tôi cũng mạnh dạn đầu tư 3 tỷ đồng để xây nhà nuôi chim yến”. Nhưng khi hỏi anh đã tìm hiểu và nắm bắt được nhiều kỹ thuật về nuôi chim yến chưa thì anh nói: “Cũng mới tìm hiểu trên mạng thôi”. Đa phần những hộ đầu tư nuôi chim yến đều “tay ngang” và đều phải thuê kỹ thuật từ TP Hồ Chí Minh về hướng dẫn chứ chưa được tổ chức hướng dẫn tham quan, khảo sát và tìm hiểu những mô hình hiệu quả. Tất cả đều làm tự phát và tự tìm hiểu, mạnh ai lấy làm.
Một điều mà nhiều người đầu tư vào nuôi chim yến nên quan tâm là đây mới là giai đoạn thí điểm, không vội vàng đầu từ ồ ạt. Chưa nhân rộng mô hình vì vốn đầu tư nuôi chim yến cao, tính may rủi cũng nhiều vì có nhà chim không đến ở hoặc có người “dụ” được một thời gian thì chim bỏ đi. Nhiều nơi không thành công việc nuôi chim yến trong nhà, lý do loài yến đảo không thích vào đất liền. Trong khi đó vì lợi nhuận cao nên nhiều hộ lao vào nuôi chim yến như một phong trào.
Mật độ xây nhà “dụ” chim yến ở khu lấn biển TP Rạch Giá là khá dày đặc, vì như thế, đàn yến không phát triển được. Hiện nay, việc nuôi yến trong nhà chủ yếu vẫn dựa vào phương pháp gọi yến thiên nhiên.
Các biện pháp khác để nhân giống đàn yến bằng việc cho ấp trứng nở con vẫn chưa hiệu quả. Ngay tại Indonesia, cái nôi của nghề nuôi yến trong nhà, cũng có một khu vực xây hàng trăm căn nhà, nhưng chỉ vài chục căn là có thu lợi thoả đáng trên vốn đầu tư.
Có một điều nữa khi nuôi yến là vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Vì loa phát công suất lớn để gọi chim về, nên những nơi nào nuôi yến, người dân ở gần đều không hài lòng.
Thiết nghĩ với những thuận lợi thì mô hình nuôi chim yến trong nhà ở Kiên Giang mới là giai đoạn thí điểm, không nên chạy theo phong trào. Cần tìm hiểu kỹ để tránh những rủi ro trước khi đầu tư nghề mới, nhằm đạt hiệu quả cao trong việc nuôi chim yến trong nhà, trở thành nghề phát triển thịnh vượng tại Kiên Giang.
Cũng liên quan tới chim yến, từ ngày 19/1 ước tính hàng triệu con chim yến kéo đến thị xã Bạc Liêu, đậu kín nhà dân, mạng lưới dây điện của thị xã, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ.
Vào buổi sáng sớm hay chiều tối tại khu địa ốc thị xã Bạc Liêu, đàn chim yến kéo về, bay lượn rợp cả khung trời. Lớp bay, lớp đậu khắp trên nóc nhà dân, dây điện, cột đèn, ăngten, cửa sổ, lan can... tạo nên hiện tượng gây hiếu kỳ cho người dân. Một số người dân còn cho biết, họ khá “thân thiện” với loại chim này thể hiện qua ý thức bảo vệ chúng. Dù chim có thể bay vào cư trú cả trong nhà nhưng tuyệt đối cư dân trong xã không vây bắt. Riêng với loài chim yến, họ còn xây tổ nuôi chúng ở nên số lượng ngày càng nhiều, hứa hẹn thu lại kinh tế cao từ loại chim này trong những năm tới. Theo các chuyên gia, chim én, yến sống theo bầy đàn và thường chọn những nơi khí hậu ôn đới, môi trường trong lành, yên tĩnh làm tổ. Hiện tượng các loại chim hoang dã này về trú ngụ đông đúc ở Bạc Liêu trong thời gian gần đây là tín hiệu vui, cho thấy môi trường sinh thái ở địa phương đang dần được cải thiện. |
Hương Khê phát động chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2024
Dân số và phát triển - 2 giờ trướcGĐXH - Sáng ngày 6/5, tại Trạm y tế xã Hương Trạch, Trung tâm y tế huyện Hương Khê, Hà Tĩnh phối hợp với UBND xã, Trạm y tế tổ chức Lễ phát động Chiến dịch truyền thông, cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, khám sàng lọc chăm sóc sức khỏe cho người dân và nâng cao chất lượng dân số năm 2024.
Một học sinh lớp 6 rơi lầu chung cư sau tin nhắn “con tự tử”
Xã hội - 5 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
‘Hành tinh cát’ ngoài đời thực: Giấc mơ siêu đế chế AI tại Trung Đông tạo nên hàng trăm trung tâm dữ liệu ngoài sa mạc dưới cái nóng 40 độ C, kỳ vọng kiếm vài trăm tỷ USD mỗi năm
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcViễn cảnh về một siêu đế chế AI trên vùng sa mạc nóng hơn 40 độ C đang khiến vùng Trung Đông ngày càng trở nên sôi động.
Kênh mương Kẻ Khế ở Hà Nội tràn ngập rác, nguồn nước đen kịt tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế chảy qua phường Đội Cấn và Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội dù đã được phê duyệt từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn "án binh bất động", trở thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt, nguồn nước đục ngầu gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.
Sau cú điện thoại, người phụ nữ cao tuổi mất 15 tỷ đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Nhận cuộc gọi từ người tự xưng là công an, bà P bị đưa vào “bẫy” và mất 15 tỷ đồng.
Vừa về nhà chồng 1 tháng, tôi sốc khi bà nội chồng khuyên cháu trai làm việc này
Tâm sự - 6 giờ trướcGĐXH – Trước mặt chồng tôi, bà tỏ ý trách móc cháu trai không biết chọn vợ, cưới một đứa không biết điều về làm loạn trong nhà. Nói gì cũng cãi, bảo gì cũng không nghe.
Đến Điện Biên dịp 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đừng bỏ qua 6 món đặc sản đặc biệt này
Ăn - 6 giờ trướcGĐXH – Nếu đến Điện Biên vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bạn không nên bỏ qua 6 món đặc sản đặc biệt này.
Ông cụ 95 tuổi đến ngân hàng rút 1 tỷ đồng từ tài khoản của người vợ quá cố nhưng bị nhân viên từ chối, vài ngày sau bỗng nhận được giấy triệu tập của tòa án
Chuyện vợ chồng - 6 giờ trướcVới trường hợp mà ông cụ Trung Quốc này gặp phải, tòa án phải vào cuộc mới giải quyết được vấn đề
Tác hại của những con côn trùng nhỏ này trong phòng tắm
Ở - 6 giờ trướcMùa hè đã đến, bạn có để ý rằng loại côn trùng này luôn xuất hiện trong phòng tắm ở nhà khi trời ấm lên không?
Phong cách diện quần jeans của Hồng Diễm ngày càng xuất sắc, phụ nữ trên 40 tuổi nên học hỏi
Thời trang - 6 giờ trướcCác công thức diện quần jeans của Hồng Diễm không chỉ trẻ trung mà còn tôn dáng hiệu quả.
Lãi suất cao nhất của Agribank, Vietcombank và BIDV: Gửi tiết kiệm 500 triệu đồng nhận lãi ra sao?
Giá cả thị trườngGĐXH - Lãi suất của các ngân hàng lớn đang dao động ở mức 1,6 - 4,8%/năm, có 500 triệu gửi tiết kiệm vào những ngân hàng này sẽ có số lãi tương ứng.