10 lý do chia tay phổ biến nhất

| Gia đình

Lý do phổ biến nhất mà phụ nữ nói khi chia tay người yêu là “Em chưa sẵn sàng ràng buộc”.

Một cuộc khảo sát tại Anh cho thấy những lý do phổ biến nhất mà nam và nữ nói khi chia tay người yêu, theo Daily mail.

10 lý do phổ biến nhất mà phụ nữ đưa ra khi chia tay người yêu là:

- Em chưa sẵn sàng ràng buộc.

-Chuyện của chúng ta phát triển nhanh quá.

- Anh không kiếm đủ tiền.

- Anh vẫn chưa trưởng thành.

- Em cần phải tập trung vào sự nghiệp.

- Em không thích bạn bè của anh hoặc gia đình anh.

- Chuyện chúng ta không ổn rồi.

- Chúng ta sẽ không kết hôn, anh nghĩ sao?

- Chúng ta không có đủ điểm chung; em không tin anh.

Trang web hẹn hò SeekingArrangement.com tại Anh khảo sát 1.000 người nam và nữ về nguyên nhân họ chia tay người yêu và cách mà họ chia tay.
 
Theo đó, lý do phổ biến nhất mà phụ nữ nói khi chia tay người yêu là “Em chưa sẵn sàng ràng buộc”.

Lý do phổ biến ở vị trí thứ nhì là “Mối quan hệ của chúng ta phát triển nhanh quá”.

Thật thú vị khi kết quả khảo sát cho thấy tiền bạc và khả năng kiếm tiền lại đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách các lý do chia tay phổ biến của phụ nữ, đại loại là... “Anh không kiếm đủ tiền”!

Trong khi đó, chuyện tiền bạc không hề hiện diện trong số những lý do khiến các quý ông quyết định chia tay với nàng.

Về cách chia tay, cả nam lẫn nữ đều chọn chia tay bằng cách gặp mặt và nói lời chia tay.

Tuy vậy, càng lúc càng có nhiều người sử dụng email hoặc tin nhắn để nói lời cuối của cuộc tình.

Theo khảo sát, nhiều phụ nữ muốn mặt đối mặt chia tay hơn là nam giới, tỉ lệ là 52% nữ và 43% nam.

Chuyên gia tư vấn hẹn hò Louise Van Der Velde tại Anh nói, mọi người nên chân thật bày tỏ mong muốn của mình trong mối quan hệ tình cảm. Đó là việc làm cần thiết và lành mạnh.
 
Theo TNO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.