100/% xã, phường được giao biên chế công tác dân số
GiadinhNet - Trong 2 ngày 20- 21/8, TS. Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - cùng Đoàn công tác đã có buổi thăm và làm việc tại Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Quảng Ninh.
Ông Lê Minh Hải – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Quảng Ninh chia sẻ: 7 tháng đầu năm, Quảng Ninh đã kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; 186/186 xã, phường, thị trấn được giao biên chế làm công tác DS-KHHGĐ. Đội ngũ CTV với 2.040 người được duy trì tốt tại 1.557 thôn, bản, khu phố.
Từ đầu năm đến nay, số trẻ mới sinh là 9.928 trẻ, tăng 107 trẻ so với cùng kỳ; số con thứ 3 trở lên 528 trẻ (tỷ lệ 5,31%, giảm 0,17% so với cùng kỳ). Tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt trên 80%, trong đó áp dụng các biện pháp hiện đại đạt 72,89%...
Bên cạnh những thuận lợi, Quảng Ninh cũng còn gặp một số khó khăn như: Việc áp dụng một số mô hình hoạt động chưa được người dân quan tâm. Chế độ đãi ngộ cho đội ngũ CTV cơ sở vẫn còn thấp, công tác DS-KHHGĐ chưa được các cấp các ngành quan tâm, đánh giá đúng mức; kinh phí hoạt động, triển khai các chương trình rót về chậm...
Tại buổi làm việc, TS. Dương Quốc cho hay, Quảng Ninh có nhiều cách làm mới, chủ động, vận dụng sáng tạo theo điều kiện đặc thù của tỉnh (biên giới, hải đảo)... Tuy nhiên hạn chế của Quảng Ninh là tổng tỷ suất sinh, tỷ số giới tính khi sinh cao; công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản còn bất cập...
Trong thời gian tới, TS. Dương Quốc Trọng chỉ đạo Chi cục DS-KHHGĐ Quảng Ninh cần làm tốt một số nhiệm vụ như: Giải ngân nguồn kinh phí hoạt động hiệu quả; tổ chức tốt hội thi tuyên truyền viên dân số các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy, có sự phối hợp tốt với các ban, ngành; tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về vấn đề dân số, giới tính khi sinh; tham khảo các mô hình hay của các địa phương có thể áp dụng tại Quảng Ninh...
Tại buổi làm việc TS. Dương Quốc Trọng và ông Vũ Xuân Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh thống nhất chương trình xây dựng Quảng Ninh là tỉnh điểm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về y tế, dân số tốt nhất. Từ đó nhân rộng mô hình ra cả nước.
Tối 20/8, tại TP Hạ Long, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức diễn đàn “Vai trò công đoàn trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản đối với lao động, công nhân khu công nghiệp” thu hút trên 500 người tham dự. Nhiều câu hỏi về kiến thức SKSS, giới tính của công nhân đã được TS. Dương Quốc Trọng và BS Vũ Thị Thanh Hương (Tổng cục DS-KHHGĐ) giải đáp.