Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 giờ 45 ngày 1/11/2013, Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu

Thứ sáu, 05:54 01/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 1/11/2013, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam, bé Nguyễn Thị Thùy Dung đã chào đời tại khoa Đẻ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong sự vui mừng hân hoan, xúc động, tự hào của toàn bộ ekip đỡ đẻ, gia đình sản phụ…..

Bé Nguyễn Thị Thùy Dung được sinh ra bằng phương pháp sinh thường, cân nặng 3.200gram. Chị Lê Thị Duyên (sinh năm 1986, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) - mẹ bé Dung xúc động chia sẻ: Gia đình chị rất bất ngờ và xúc động khi biết con gái thứ 2 của mình – bé Dung - trở thành công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

“Thật là một sự kiện lớn lao khi con gái tôi ra đời được nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ và chúc mừng của toàn dân tộc Việt Nam! Vợ chồng tôi và gia đình chưa bao giờ nghĩ đến điều này” – chị Duyên nói.

Ôm con gái trong tay, với niềm xúc động, tự hào dâng trào, chị Duyên tâm sự: "Con gái lớn của vợ chồng tôi tên là Nguyễn Thị Thùy Dương (tên ở nhà Tuyết), năm nay cháu vào lớp 1. Với con gái thứ 2, chúng tôi đã quyết định đặt tên con là Nguyễn Thị Thùy Dung. Nay với sự kiện trọng đại và bất ngờ này, vợ chồng tôi đã đặt tên con ở nhà là Bông. Hai chị em tên gọi ở nhà sẽ là Bông - Tuyết. Tôi rất hạnh phúc và không biết nói gì hơn bởi hiện tại tôi vẫn chưa tin được, con gái Thùy Dung là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam".
 
Chia sẻ cảm xúc khi sinh hai con gái, anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1982, làm nông nghiệp, bố bé Dung) nói: "Con nào cũng là con. Tôi không nặng nề chuyện con trai- con gái dù tôi là con trưởng trong gia đình. Miễn là các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn, có ích cho gia đình và xã hội là quý".

"Ngay khi trời sáng, tôi sẽ gọi điện ngay cho bố mẹ, ông bà hai bên nội ngoại, họ hàng để chia sẻ niềm vui rất bất ngờ này" - anh Dũng nói.

Ngay khi biết tin công dân thứ 90 triệu của Việt Nam sẽ ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, lãnh đạo Bệnh viện đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho sự ra đời của em bé một cách hoàn hảo nhất. Một ekip gồm 16  bác sĩ, hộ sinh đã nỗ lực hết mình đón chào công dân nhí đặc biệt của dân tộc này.

Kíp đỡ đẻ cho sản phụ Lê Thị Duyên  - mẹ của công dân thứ 90 triệu của Việt Nam - bé Nguyễn Thị Thùy Dung gồm: Bác sĩ Vũ Ngân Hà, Bác sĩ Nguyễn Bá Phê, hộ sinh: Hà Thị Hạnh, Hoàng Thị Vân.
2 giờ 45 ngày 1/11/2013, Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu 1

TS. BS Lê Thiện Thái - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

 
TS. BS Lê Thiện Thái - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng khoa Đẻ chia sẻ: "Tập thể các bác sĩ, hộ sinh trong kíp trực rất vui mừng vì trong đêm trực chúng tôi đã chứng kiến được niềm vui của cả đất nước chào mừng công dân thứ 90 triệu ra đời khỏe mạnh. Hiện tại mẹ khỏe, con khỏe, chúng tôi tiếp tục theo dõi và chăm sóc".

Thông thường, sau khi đẻ xong, sản phụ thường lưu lại Khoa Đẻ từ 3-6 tiếng.. Sau đó, sản phụ sẽ được chuyển sang Khoa Sản 2 hoặc Khoa Sau đẻ.  Hai mẹ con bé Dung sẽ được kiểm tra, nếu hoàn toàn bình thường thì sau khoảng 2 ngày, sẽ  được xuất viện.
 
TS.BS Lê Thiện Thái vui mừng nói:  “Cùng chung niềm vui, hạnh phúc với gia đình, chúng tôi rất vui mừng chào đón công dân thứ 90 triệu ra đời. Chúc em bé luôn khỏe mạnh, phát triển tốt và sẽ là công dân tốt của đất nước”. 

"Vợ chồng chúng tôi chọn Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm nơi sinh bé Dung vì biết rằng đây là bệnh viện phụ sản hiện đại, có đội  ngũ y bác sĩ với tay nghề chuyên môn cao và tận tâm" - anh Dũng nói thêm.

Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam sẽ ra đời từ 1 giờ - 5 giờ sáng ngày 01/11/2013.

Sự kiện dân số Việt Nam đạt 90 triệu người được xem là một dấu mốc rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước nói chung, và công tác Dân số - KHHGĐ nói riêng.
 
Dự kiến, lúc 7h30 giờ sáng nay (1/11), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dân số - KHHGĐ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể sẽ tới tặng hoa chúc mừng gia đình em bé và sản phụ …

Báo Gia đình & Xã hội xin chúc mừng gia đình chị Lê Thị Duyên - anh Nguyễn Văn Dũng và  bé Nguyễn Thị Thùy Dung,  chúc gia đình anh chị hạnh phúc, chúc bé Dung luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, trở thành công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với danh hiệu “Công dân thứ 90 triệu” của nước nhà.

GiadinhNet xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả những hình ảnh đầu tiên của bé Nguyễn Thị Thùy Dung– công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.
2 giờ 45 ngày 1/11/2013, Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu 2
2 giờ 45 ngày 1/11/2013, Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu 3
2 giờ 45 ngày 1/11/2013, Việt Nam chào đón công dân thứ 90 triệu 4

Bài và ảnh: Võ Thu

vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top