Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 con gái mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đẻ vì đòi chia đất: Xử lý nghiêm vụ việc sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những đứa con bất hiếu

Thứ hai, 07:31 31/10/2022 | Pháp luật

GiadinhNet- Dù là nguyên nhân gì thì hành vi mang xăng đến nhà mẹ đẻ rồi châm lửa là không thể chấp nhận được. Xử lý nghiêm minh vụ việc sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những đứa con bất hiếu, coi nặng giá trị vật chất và coi nhẹ tình nghĩa gia đình.

Mâu thuẫn chuyện gia đình, 3 cô con gái mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đẻMâu thuẫn chuyện gia đình, 3 cô con gái mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đẻ

GiadinhNet - Do mâu thuẫn chuyện đất đai, 3 cô con gái đã mang xăng tới phóng hỏa nhà mẹ đẻ.

Lãnh đạo UBND xã Trung Hòa (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ dùng xăng đốt nhà khiến 4 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, bà Vũ Thị Đ. (61 tuổi, trú tại xã Trung Hoà) có 4 người con (3 gái, 1 trai). Trước đó, bà Đ. đã chia cho người con trai một suất đất mặt đường, 3 cô con gái mỗi người một suất trong ngõ. Khoảng 10 giờ ngày 30/10, cả 3 cô con gái của bà Đ. tìm tới nhà mẹ với mục đích đòi một suất ngoài mặt đường nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Bất ngờ, những người con gái mang can xăng khoảng 4-5 lít đổ ra sàn rồi phóng hỏa. "Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm mấy mẹ con khiến tất cả đều bị bỏng với mức độ khác nhau. Hiện hai cô con gái bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện, cô còn lại bị nhẹ, tự sơ cứu tại nhà. Người mẹ cũng bị bỏng, cháy quần áo và tóc đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu", lãnh đạo UBND xã Trung Hòa thông tin.

3 cô con gái mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đẻ vì đòi chia đất: Xử lý nghiêm vụ việc sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những đứa con bất hiếu - Ảnh 2.

Hiện trường vụ phóng hỏa

Bình luận về sự việc đau lòng này, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp nhận định, đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, đánh giá hậu quả đã xảy ra làm căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Nếu hành vi đổ xăng đốt nhà có thể dẫn đến chết người hoặc để thực hiện hành vi giết người thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 (BLHS 2015).

Một người bình thường sẽ nhận thức được rằng, xăng là chất cháy nguy hiểm, có khả năng lan nhanh và khi đã đốt cháy thì rất khó để có thể dập tắt. Đổ xăng rồi châm lửa thì có thể dẫn đến cháy nhà, chết người, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của những người có mặt ở hiện trường. Do đó, trường hợp kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy vụ cháy nhà là do có người mang xăng đến đổ ra và châm lửa đốt dẫn đến hỏa hoạn, nhiều người thương tích và thiệt hại đến tài sản thì đây là một sự việc nghiêm trọng.

Trường hợp động cơ, mục đích của hành vi đốt là để sát hại những người trong nhà hoặc người thực hiện hành biết được hành vi của mình là nguy hiểm, có thể gây thiệt hại đến tài sản, thậm chí tính mạng của những người sinh sống trong ngôi nhà này. Tuy nhiên, vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người (mặc dù nạn nhân không chết do được cấp cứu kịp thời).

Trong trường hợp không đủ căn cứ xử lý hình sự về tội giết thì cơ quan điều tra vẫn sẽ xử lý người đổ xăng đốt nhà trong tình huống này về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS 2015) và tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại Điều 178 (BLHS).

"Việc xác định hành vi có thể dẫn đến chết người hay không sẽ phụ thuộc vào đặc điểm của hiện trường vụ án, phụ thuộc vào những người có mặt trên hiện trường, số lượng xăng đổ ra, khả năng thoát hiểm của nạn nhân và các yêu tố khác về mặt cơ học, kĩ thuật. Cơ quan điều tra sẽ khám nghiệm hiện trường, làm rõ các tình tiết có liên quan để xác định ý thức chủ quan thông qua hành vi khách quan, xác định đặc điểm hiện trường vụ án có thể dẫn đến hậu quả chết người hay không để làm căn cứ xác định tội danh nhằm xử lý người vi phạm theo quy định pháp luật", Ts.Ls Cường phân tích.

3 cô con gái mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đẻ vì đòi chia đất: Xử lý nghiêm vụ việc sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những đứa con bất hiếu - Ảnh 3.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường nhận định, xử lý nghiêm minh những vụ án như thế này cũng là bài học cảnh tỉnh cho những đứa con bất hiếu

Cũng theo Tiến sĩ Cường, hành vi đổ xăng để đốt nhà là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân, có thể gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của những người xung quanh. Hành vi đổ xăng đốt nhà đã xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ. 

Trong vụ việc này, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân mâu thuẫn là do tranh chấp đất đai, việc này đã được chính quyền địa phương hòa giải nhưng chưa có kết quả. Đây là thông tin quan trọng để xác định nguyên nhân sự việc. Nếu vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai mà mấy người con gái đổ xăng đốt nhà để sát hại mẹ đẻ của mình thì đây là hành vi rất tàn nhẫn, đáng lên án, hành vi này sẽ được xác định là vì động cơ đê hèn.

Dù là nguyên nhân gì chăng nữa thì hành vi mang xăng đến nhà mẹ đẻ của mình rồi châm lửa như vậy thì cũng là hành vi không thể chấp nhận được. Hành vi này xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, cho thấy tính ích kỷ cao độ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng sức khỏe, tài sản của người khác, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ nguyên nhân sự việc, làm căn cứ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý nghiêm minh những vụ án như thế này cũng là bài học cảnh tỉnh cho những đứa con bất hiếu, coi nặng giá trị vật chất và coi nhẹ tình nghĩa gia đình. Hành vi cũng cho thấy những bế tắc trong việc giải quyết tranh chấp của các bên liên quan cũng như trách nhiệm của các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương trong việc tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai.

"Thời gian qua không ít trường hợp án mạng từ những tranh chấp đất đai không được giải quyết. Có nhiều trường hợp thì việc hòa giải ở chính quyền địa phương là chậm trễ, tắc trách, thiếu trách nhiệm. Có những vụ việc thì tòa án chậm thụ lý nên dẫn đến mâu thuẫn, bức xúc phải kéo dài và đến đỉnh điểm khi án mạng xảy ra.

Ngoài việc xử lý đối tượng thực hiện hành vi phạm tội thì cũng cần phải đánh giá nguyên nhân sự việc, làm rõ các yếu tố xảy ra, trong đó có trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cơ quan giải quyết tranh chấp dân sự. Khi những mâu thuẫn tranh chấp được phát hiện kịp thời, hóa giải có hiệu quả, thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự đơn giản, nhanh chóng, công bằng, khách quan, thấu tình đạt lý thì sẽ giảm bớt được những vụ án thương tâm như thế này", Tiến sĩ Cường chia sẻ.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

n) Có tính chất côn đồ;

q) Vì động cơ đê hèn.

..................


Bình Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 16 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top