3 vấn đề lớn của gia đình được đặt ra qua các bài viết ở cuộc thi "Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI
GiadinhNet – Ngày 15/12, lễ trao giải cuộc thi viết “Các vấn đề gia đình thời nay” lần thứ XI với chủ đề “Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái” đã diễn ra. Các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú tập trung 3 vấn đề lớn về gia đình.
Ngày 15/12/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội, báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững tổ chức trao giải cuộc thi viết "Các vấn đề gia đình thời nay" lần thứ XI - năm 2021 với chủ đề "Chung tay vì môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái".
Phát động từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 1/12/2021, cuộc thi đã thu hút hơn 1000 bài dự thi. Hoạt động này nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021. Cuộc thi đã nhận được hơn 1000 tác phẩm.

Bà Lê Quỳnh Trang, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh TG
Phát biểu tại buổi trao giải, bà Lê Quỳnh Trang, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô cho biết, các tác phẩm dự thi có nội dung phong phú tập trung vào 3 chủ đề lớn: Nhóm bài viết luận giải về các vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em với sự tham gia của các chuyên gia bình đẳng giới, nghiên cứu sinh, giảng viên các trường đại học, cán bộ Hội phụ nữ… Nhóm các bài viết về hoạt động bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Nhóm bài viết về các vấn đề về gia đình trong thời hiện đại, gương gia đình hạnh phúc…
Trong tác phẩm dự thi, nhiều tác giả đã nêu tình trạng phụ nữ trẻ em bị bạo hành, xâm hại có chiều hướng tăng lên, ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên phạm vi cả nước. Những tác giả là các chuyên gia, những người hoạt động trong lĩnh vực "giới", công tác xã hội từ Trung ương đến cơ sở, những nhà giáo, những công nhân,… những người cao tuổi và cả các cháu học sinh mới học lớp 8… Đáng quý nữa là nhiều tác giả sống ở các tỉnh, thành phố ngoài Thủ đô Hà Nội, là người Việt Nam sống ở nước ngoài như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Mỹ,… và có cả cây bút nam ngoại quốc từ xứ bạn xa xôi là độc giả thân thiết của Báo Phụ nữ Thủ đô cũng gửi bài tham gia…
Bên cạnh các tác giả nữ, nhiều nam giới, những người chồng, người cha, con trai trong gia đình cũng tham gia dự thi. Điều đó đã góp phần làm Cuộc thi phong phú, đa dạng với những góc nhìn, những phát hiện hoặc tổng quát, hoặc cụ thể, gần gũi về bức tranh thực trạng của cuộc sống nói chung và sự an toàn của phụ nữ và trẻ em gái nói riêng.

Các tác giả đạt giải tại cuộc thi
Điểm đặc biệt nữa trong cuộc thi năm nay là đã thu hút nhiều tác giả - cũng chính là những người đang tự mình vượt lên định kiến, hoặc triển khai các hoạt động, dự án… về bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em… được cộng đồng đánh giá cao như tác giả Nguyễn Đắc Hoàng đã cùng bạn sáng lập dự án đấu tranh với định kiến giới Wise Thoughts Vietnam thu hút hơn 50.000 người theo dõi trên mạng xã hội; Với những hoạt động kêu gọi "giải phóng phụ nữ" khỏi định kiến, vừa qua, Hoàng đã được Đại học Fulbright Việt Nam trao tặng học bổng toàn phần.
Thạc sĩ Đèo Thị Thủy, người dân tộc Thái Đen, vượt lên định kiến phụ nữ dân tộc "không cần học cao, chỉ cần lấy chồng" để trở thành giảng viên trường đại học Tây Bắc; luật sư Trần Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, người đã tham gia 14 phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con, bảo vệ cho 17 em bị bạo hành; giúp đỡ 25 trường hợp trẻ em bị lạm dụng, sàm sỡ và bị bạo hành…
Từ hơn 1000 tác phẩm, Ban tổ chức đã chọn ra 60 bài xuất sắc nhất vào vòng Chung khảo. BTC đã trao 1 giải Nhất (3.000.000 đồng) cho tác giả Dương Tự Minh, với tác phẩm "Một cách để của cho con của cha tôi - Giáo sư Dương Quảng Hàm". Tác giả Dương Tự Minh đồng thời cũng là tác giả cao tuổi nhất trong cuộc thi năm nay. Năm nay, tác giả đã 88 tuổi. Ngoài ra có 3 giải Nhì (2.500.000 đồng/giải), 5 giải Ba (1.500.000 đồng/giải), 8 giải Khuyến khích (1.000.000 đồng/giải) và 5 giải Chuyên đề (1.000.000 đồng/giải).

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội trao giải Nhất cho tác giả Dương Tự Minh
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao các tác phẩm đưa ra được những đề xuất, giải pháp để xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Chúng tôi suy nghĩ rằng nên có một "tường trình tổng hợp" những vấn đề mà các bài tham dự Cuộc thi đã nêu lên, đặc biệt là những đề xuất, kiến nghị gửi đến các cấp, các cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm để góp phần giải quyết, khắc phục từng bước, thực trạng không an toàn đối với phụ nữ và trẻ em gái. Việc chọn lọc, biên tập để chuyển các bài viết đó đến các tập thể, cộng đồng, gia đình như một cẩm nang cũng là một gợi ý tốt góp phần hỗ trợ xã hội trong sự nghiệp chung phấn đấu vì bình đẳng giới, vì sự phát triển bền vững".
Một điều rất cảm động sau chương trình trao giải là nhiều tác giả, độc giả đã tình nguyện tặng toàn bộ giải thưởng và ủng hộ tiền mặt với tổng số tiền 19.000.000 đồng thông qua Cuộc thi để tặng cho phụ nữ và trẻ em khó khăn.
Khi tranh cãi dâng trào, chồng đột nhiên im lặng thì phụ nữ cần biết điều này nếu không muốn hôn nhân tan vỡ nhanhNhà cao cửa rộng không bằng "cơm lành canh ngọt": 1 chữ duy nhất định đoạt phúc khí của cả gia đình
Chuyện vợ chồng - 2 giờ trướcNgười ta cứ mải miết đi tìm những vật phẩm phong thủy đắt tiền để cầu bình an, nhưng lại quên mất rằng, phong thủy thượng thừa nhất của một gia đình lại nằm ngay trong chính cách chúng ta đối đãi với nhau, gói gọn trong một chữ duy nhất.
3 kiểu người càng sống lặng lẽ càng thành công, nhìn bình thường nhưng về sau ai cũng nể
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Không ồn ào, không khoe khoang, những người này chọn cách đi chậm nhưng chắc. Thời gian trôi qua mới thấy: họ không hề tầm thường như vẻ ngoài.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy con - 6 giờ trướcVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...
Càng sớm buông bỏ 3 điều này, bạn càng nhanh chạm tới hạnh phúc thật sự
Gia đình - 7 giờ trướcGĐXH - Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc cố gắng có thêm, mà từ việc dám buông bỏ đúng lúc. Khi ngừng níu kéo 3 điều quen thuộc nhưng âm thầm bào mòn cảm xúc, cuộc sống của bạn sẽ nhẹ đi rõ rệt và an yên hơn từng ngày.
Những cung hoàng đạo nữ nói không với thả thính: Không yêu là tránh xa, đừng gieo hi vọng
Gia đình - 11 giờ trướcGĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, những chòm sao nữ dưới đây nổi tiếng là yêu ghét phân minh, nói không với mọi kiểu nhập nhằng tình cảm.
1 từ tuyệt đối không nên nói trong ngày đầu năm mới
Gia đình - 14 giờ trướcBiết sớm để tuyệt đối đừng phạm vào.
Dừng chu cấp 26 triệu đồng mỗi tháng, cụ bà chết lặng vì cách phản ứng của con dâu
Gia đình - 14 giờ trướcGĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ khi cha mẹ hy sinh cho con cái thì tuổi già sẽ được an nhàn. Nhưng câu chuyện của bà Lâm lại là minh chứng cho một sự thật khác.
Bị phản bội chưa phải dấu chấm hết: 6 bước giúp bạn hồi sinh mạnh mẽ sau cú sốc ngoại tình
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Ngoại tình có thể làm bạn sụp đổ, nhưng cũng có thể là khởi đầu cho một phiên bản mạnh mẽ hơn. 6 bước dưới đây giúp bạn lấy lại cân bằng, tự tin và làm chủ cuộc đời sau tổn thương.
Không phải ai cũng là quý nhân: 3 kiểu người giúp bạn 'đổi vận', càng gắn bó càng dễ giàu
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không phải người quen nào cũng là quý nhân. Trong đời, có 3 kiểu người nếu biết trân trọng và giữ bên mình, con đường sự nghiệp lẫn tài lộc của bạn sẽ rộng mở hơn rất nhiều.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.
Tuổi tác càng cao càng phải mở rộng tầm nhìn: Đến 60 tuổi chỉ cần làm tốt một việc, đời người sẽ bình an
Gia đìnhGĐXH - Thời gian không thiên vị bất kỳ ai. Chỉ khi tuổi tác lớn dần, con người mới thực sự thấu hiểu giá trị của cuộc sống, học cách điều chỉnh tầm nhìn để tìm thấy sự bình an.