Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 người tử vong nghi do ngộ độc rượu ở Quảng Nam: Chuyên gia nói gì về rượu gạo nấu lò?

Thứ sáu, 18:43 23/03/2018 | Sống khỏe

GiadinhNet – “Nguy cơ gây mù mắt thì chứng tỏ lượng methanol cực cao” – PGS.TS Trần Hồng Côn cho biết.

Liên quan về vụ ngộ độc rượu ở Quảng Nam, đến nay lại có thêm một nạn nhân tử vong (3 người tử vong trước đó).

Trước đó, ngày 15/3, 5 người gồm anh Hôih Nhân, B Nướch Cheo, A Viết Giang, A Lăng Minh và Bờ Nướch A Chưm (thôn Pà Căng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang) cùng mua rượu gạo tại một quán tạp hóa trên địa bàn về nhà uống.

Đến chiều cùng ngày, 5 người trên bất ngờ phát ngộ độc với các triệu chứng là hôn mê sâu, tím tái, khó thở… nên được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ngay sau đó, 3/5 người đã không thể qua khỏi.

Ngày 23/3, chính quyền địa phương thông tin, nạn nhân thứ 4 là anh Hôih Nhân cũng đã tử vong. Riêng, bệnh nhân BNướch Gieo đang phải điều trị thì đã dần hồi phục sức khỏe nhưng lại có dấu hiệu giảm thị lực, nguy cơ mù mắt khá cao.


Ngày 16/3, có 20 người dân làng Pà Păng (xã Cà Dy đã đến Trung tâm y tế huyện Nam Giang để kiểm tra sức khỏe với nhiều dấu hiệu của ngộ độc rượu. Ảnh: VietnamNet

Ngày 16/3, có 20 người dân làng Pà Păng (xã Cà Dy đã đến Trung tâm y tế huyện Nam Giang để kiểm tra sức khỏe với nhiều dấu hiệu của ngộ độc rượu. Ảnh: VietnamNet

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã niêm phong lò rượu bán cho quán tạp hóa để điều tra. Công an Quảng Nam đã gửi các mẫu rượu ra Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng nhưng chưa có kết quả.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, PGS.TS Trần Hồng Côn (Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) thông tin: Trừ trường hợp rượu bị pha chế thì rất khó có khả năng rượu nấu lò gây nguy hiểm đến mức tử vong.

“Nếu là rượu nấu từ lò thì rất ít có khả năng gây tử vong. Men cổ truyền hay men lá mà người dân vẫn thường để lên men gạo rồi nấu thì hàm lượng methanol trong đó nếu cùng lắm (người uống quá nhiều) thì có thể gây hôn mê, chứ sẽ khó gây tử vong vì hàm lượng này thấp.

Trong trường hợp này, gây hôn mê rồi tử vong như vậy thì phải đặt dấu hỏi rằng liệu còn gì khác nữa không. Nếu chỉ methanol mà 5 người uống, 4 người tử vong thì phải đặt câu hỏi. Vì chưa chắc đã là methanol trong quá trình cất gạo mà có thể do độc tố nào khác.


Bệnh nhân Gieo có nguy cơ mù do ngộ độc rượu. Ảnh:VietnamNet

Bệnh nhân Gieo có nguy cơ mù do ngộ độc rượu. Ảnh:VietnamNet

Với tình trạng còn một người đang có nguy cơ mù mắt thì cho thấy lượng methanol ở đây cực cao. Bình thường khi nấu rượu, với men truyền thống của ta thì hàm lượng methanol không cao đến mức như vậy. Trường hợp này còn phải xem người ta nấu từ bao giờ, loại men liệu có phải là mua trôi nổi hay không…

Nếu là loại men không được chọn lọc thì ngoài methanol còn có thể có các chất khác nữa thì cũng chưa thể biết được, nhưng vẫn không thể quy tội cho rượu nấu lò hay men truyền thống được, phải có nguyên nhân khác nữa”.

Trường hợp này, PGS Côn kết luận: Thứ nhất, có thể là dùng loại men không chọn lọc nên sinh thêm các chất khác trong rượu. Thứ hai là khả năng người bán đã gian lận, có pha chế không an toàn khiến xảy ra tình trạng gây ngộ độc cho người uống.

Nông Thuyết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

5 việc làm ‘đủ’ giúp bạn giữ vững sức khỏe, sống an yên khi bước sang tuổi 50

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Tuổi 50 là giai đoạn cơ thể dễ suy yếu. Chỉ cần duy trì 5 thói quen đơn giản nhưng “đủ”, bạn sẽ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dài

6 nhóm thực phẩm nên kiêng trước khi chạy bộ đường dài

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Để chuẩn bị tốt cho các cuộc chạy bộ đường dài, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về những thực phẩm nên tránh để duy trì thể chất và tinh thần tốt nhất.

Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Mẹo đơn giản mà hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng và đường huyết trong dịp nghỉ lễ

Bệnh thường gặp - 15 giờ trước

GĐXH - Trước mỗi bữa tiệc hoặc buổi liên hoan gặp gỡ bạn bè, đừng nên để bụng quá đói vì điều đó có thể khiến bạn ăn uống mất kiểm soát...

5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhà

5 cách đơn giản kiểm tra trái tim khỏe mạnh hay không tại nhà

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

Mỗi người hãy tạo thói quen lắng nghe cơ thể và nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Ngủ dậy đau gót chân phải làm sao?

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Ngủ dậy bị đau gót chân hoặc căng ở đầu bàn chân không chỉ gây khó chịu mà còn hạn chế khả năng vận động của bạn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm về vấn đề này.

4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe

4 lưu ý khi ăn chè không hại sức khỏe

Sống khỏe - 20 giờ trước

Món chè là thức ăn vặt được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều và bảo quản sai cách sẽ gây hại cho sức khỏe.

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Cảnh báo: Trẻ em sốt phát ban – những dấu hiệu nhận biết sớm, cha mẹ không được chủ quan

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Sốt phát ban ở trẻ em dễ bị nhầm với bệnh khác. Đây là những dấu hiệu sớm và cách xử lý đúng để bảo vệ trẻ khỏi biến chứng nguy hiểm.

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

5 dấu hiệu cảnh báo bệnh thận mạn tính: Đừng bỏ qua nếu sáng dậy thấy bất thường này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh thận mạn tính âm thầm nhưng nguy hiểm. 5 dấu hiệu cảnh báo buổi sáng và nhóm nguy cơ cao cần đặc biệt cảnh giác.

3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp

3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Tăng huyết áp hay huyết áp cao bị coi là “kẻ giết người thầm lặng”, không có biểu hiện chỉ đến khi bệnh nhân xuất hiện suy tim, suy thận, đột quỵ.

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này", bác sĩ chia sẻ.

Top