45 phút 'gỡ bom hẹn giờ' cho nữ sinh Hà Nội

| Y tế

Bệnh nhân 15 tuổi bị dị dạng mạch máu não - tình trạng giống như “bom hẹn giờ” có nguy cơ gây đột quỵ.

Bệnh nhân N.T.H (15 tuổi, trú tại Cần Kiệm, Thạch Thất, Hà Nội) vào bệnh viện kiểm tra vì thường xuyên đau đầu, co giật. Hai năm trước, H. được chẩn đoán dị dạng mạch máu não và phải điều trị nội khoa nhưng tình trạng động kinh không cải thiện. Nữ sinh được đưa đến bệnh viện tuyến trung ương nhưng bác sĩ không can thiệp được vì khối dị dạng chưa chảy máu, việc “động chạm” có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm.

Đầu tháng 1, H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội. Các bác sĩ nhận định khối dị dạng nguy hiểm, nếu không can thiệp bệnh nhân có nguy cơ chảy máu não .

Ngày 7/1, ê-kíp của Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã tiến hành can thiệp dị dạng mạch máu não cho H. trên hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền.

45 phút 'gỡ bom hẹn giờ' cho nữ sinh Hà Nội - Ảnh 1.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: Phương Thúy.

Theo Phó giáo sư, bác sĩ Phạm Hồng Đức - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp can thiệp trong 45 phút. Trong quá trình đó, bệnh nhân tỉnh táo, bác sĩ đưa ống thông từ động mạch đùi lên mạch máu bị tổn thương.

Bác sĩ Đức cho biết, dị dạng mạch máu não (AVM) là hiện tượng các mạch máu bất thường, rối loạn trong não do bẩm sinh, xảy xa từ tuần thứ 4 đến tuần thứ 8 trong quá trình phát triển bào thai. Các dị dạng này nối thông động mạch và tĩnh mạch não mà không đi qua các mao mạch, không cung cấp máu cho nhu mô não. Các dị dạng mạch máu này khi vỡ gây chảy máu não nên bị xem như “bom hẹn giờ” trong não.

Biến chứng thường gặp và nguy hiểm nhất của dị dạng mạch máu não là xuất huyết não, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Người bệnh có các triệu chứng như đột ngột đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn ói, yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, nhìn mờ.

Biến chứng thường gặp thứ 2 là động kinh. Người bệnh có các cơn co giật, co cứng, mất ý thức. Ngoài ra, đau đầu âm ỉ kéo dài cũng có thể là biểu hiện bệnh. Nếu dị dạng kích thước lớn, người bệnh có các biểu hiện của thiếu máu não như yếu liệt tay chân, rối loạn cảm giác nửa người, nhìn mờ…

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại các biến chứng nguy hiểm như: di chứng yếu liệt kéo dài, động kinh kháng trị, thậm chí tử vong.

Nếu có dấu hiệu đau đầu kéo dài, co giật, bệnh nhân có thể sàng lọc dị dạng mạch máu não bằng các phương pháp chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ MRI, chụp mạch máu cộng hưởng từ sọ não MRA, chụp mạch máu số hóa xóa nền mạch máu não.

Điều trị dị dạng động tĩnh mạch não bao gồm các phương pháp: Tắc mạch, phẫu thuật, xạ phẫu, phối hợp các phương pháp kể trên. Trong đó, can thiệp mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh.

Ý kiến của bạn
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.