45 phút nghẹt thở giành sự sống cho nữ bệnh nhân bị ngừng tuần hoàn đột ngột
GiadinhNet – Nếu ngừng tuần hoàn không được cấp cứu kịp thời hoặc cấp cứu không đúng, bệnh nhân sẽ gặp di chứng, có thể sống thực vật, thậm chí tử vong.
Ngày 10/6, thông tin từ Bệnh viện Bưu điện cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công một ca bệnh bị ngừng tuần hoàn đột ngột rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch.
Theo đó, tối 30/5, bệnh nhân Bùi Kim D. (42 tuổi, ở Bà Triệu, Hà Nội) được đưa tới cơ sở 2 của Bệnh viện Bưu điện (Ngõ Yên Bái II – Phố Huế, Hà Nội) do bị sốt 4 ngày liên tục kèm theo đi tiểu buốt, tiểu dắt, choáng ngất một lần.
Khi vào viện, bệnh nhân vẫn trong tình trạng tỉnh táo, thông số huyết áp trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, điện tim có biểu hiện ngoại tâm thu thất thưa. Sau khi được khám và lấy máu xét nghiệm, bệnh nhân được theo dõi tại phòng cấp cứu thì bất ngờ lên cơn co giật, ngừng tim, ngừng thở đột ngột.

Với đội ngũ bác sĩ có tay nghề, trình độ, bệnh nhân ngừng tuần hoàn đã được cứu sống thành công. Ảnh minh họa
Nhận thấy tình trạng nguy kịch, kíp trực Hồi sức cấp cứu bao gồm các bác sĩ, nhân viên y tế Khoa Hồi sức cấp cứu, bác sĩ trực nội, bác sĩ trực ngoại và bác sĩ Khoa Thận – Lọc máu đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn như ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo qua ambu, tiêm adrenalin và sốc điện khoảng 10 lần cho bệnh nhân.
Sau 45 phút căng mình cấp cứu tích cực cho bệnh nhân, cuối cùng các bác sĩ đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy tim của bệnh nhân D đã đập bình thường trở lại.
Sau khi có tái lập tuần hoàn tự nhiên, kíp trực quyết định chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai để xét điều trị nâng cao bằng liệu pháp “hạ thân nhiệt”. May mắn cho bệnh nhân D là tại đây, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, các chức năng sống ổn định, nên không cần phải sử dụng liệu pháp “hạ thân nhiệt”, tiếp tục được theo dõi và điều trị bệnh lý gây ra sốt và rối loạn nhịp tim.
Chia sẻ về ca cấp cứu này, ThS.BS Nguyễn Ngọc Tân, Khoa Hồi sức cấp cứu - người trực tiếp tham gia cứu sống bệnh nhân cho biết, đây là trường hợp rất may mắn bởi bệnh nhân còn trẻ tuổi, lại bị ngừng tuần hoàn ngay tại Bệnh viện và được cấp cứu đúng và kịp thời nên đã có kết quả ngoạn mục.
Trong trường hợp bệnh nhân ngừng tuần hoàn nếu không được cấp cứu kịp thời hoặc cấp cứu không đúng sẽ để lại di chứng, có thể sống thực vật, thậm chí tử vong.
“Cấp cứu đúng và kịp thời giúp người bệnh thoát khỏi cơn nguy hiểm và hồi phục hoàn toàn, đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi”, BS Nguyễn Ngọc Tân vui mừng chia sẻ.
Mai Thùy

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 16 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.