5 ca nghi mắc COVID-19 ở Sơn La có lịch trình di chuyển phức tạp đã âm tính với SARS-CoV-2

| Y tế

GiadinhNet – Liên quan đến 5 trường hợp nghi mắc COVID-19 ở Sơn La, kết quả xét nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi lên chiều 26/6 đều khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

5 ca nghi mắc COVID-19 ở Sơn La với lịch trình di chuyển phức tạp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Trước đó, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, qua công tác thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ từ các huyện, thành phố đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 5 trường hợp này, có 1 ca tái dương tính là bệnh nhân 6548 đã được điều trị tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang và đang được cách ly cộng đồng tại huyện Thuận Châu; 1 trường hợp công dân được đón từ Bắc Giang về ngày 12/6, đang được cách ly ở nhà tại huyện Mộc Châu; 1 lái xe của Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu tham gia chở các bệnh nhân mắc COVID-19 đã hoàn thành điều trị từ các tỉnh khác về Sơn La.

Ngoài ra còn có 1 trường hợp đi về từ Bình Dương từ ngày 13/6, có lịch trình di chuyển phức tạp trong các ngày 19 và 20/6, bị bắt vì tội buôn bán ma túy và tạm giam tại huyện Phù Yên ngày 20/6; 1 trường hợp tiếp xúc gần với đối tượng buôn ma túy nói trên và cùng bị bắt ngày 20/6. Hiện ngành y tế tỉnh Sơn La đã lấy mẫu xét nghiệm 24 cán bộ trại tạm giam của huyện Phù Yên.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Sơn La đã họp khẩn, yêu cầu điều tra, truy vết, lập danh sách những người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần; rà soát khoanh vùng cách ly những nơi các ca nghi mắc COVID-19 từng xuất hiện.

5 ca nghi mắc COVID-19 ở Sơn La với lịch trình di chuyển phức tạp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 3.

Sơn La tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, cả 5 trường hợp nói trên đã được đưa về cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La trong tình trạng sức khỏe bình thường, không ho, không sốt, không khó thở. Toàn bộ hơn 200 F1 của cả 5 trường hợp này cũng đã được đưa vào cách ly tập trung tại các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Phù Yên. Tổng số mẫu bệnh phẩm sẽ được lấy để xét nghiệm sàng lọc là hơn 3000 mẫu.

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ các địa bàn khả năng cao có dịch COVID-19 sang các địa bàn chưa có dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT Sơn La cũng quyết định tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/đến các địa bàn gồm: xã Kim Bon, huyện Phù Yên; xã Tân Hợp, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu và thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu.

Riêng hoạt động vận tải hành khách cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi có hành trình đi qua các địa bàn nêu trên không được dừng, đỗ để đón, trả khách. Thông báo có hiệu lực từ 19h ngày 25/6 đến khi có thông báo mới.

Các phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19 và vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.