Ai sẽ nói với bà Clinton: "Đã đến lúc rút lui"?

| Bốn phương

Giadinh.net - Tính đến thời điểm này, sau khi bầu cử sơ bộ ở bang Kentucky và Oregon kết thúc, có một sự thật gần như tất cả mọi người đều chắc chắn, đó là thất bại của Thượng nghị sỹ Hillary Clinton.

Nước Anh có một thuật ngữ: “Men in Grey Suits” (những người trong trang phục áo nâu), đó là một người thân cận mà một nhà chính trị nên lắng nghe mỗi khi gặp khó khăn hay cần một lời khuyên cho các chiến lược trong con đường chính trị của mình.

Câu hỏi đặt ra là bà Clinton sẽ rút lui như thế nào và ai sẽ nói với bà phải đối mặt với điều đó?

Hôm qua, kết quả bầu cử tại hang bang Kentucky và Oregon đã đưa ứng cử viên Obama đến gần hơn với thắng lợi cuối cùng. Xét cả về số phiếu phổ thông, số đại cử tri ủng hộ và tổng số bang ủng hộ, mọi thứ đều nghiêng về Obama. Điều duy nhất bà Clinton hi vọng là hơn 200 đại cử tri còn lại sẽ đưa ra quyết định cuối cùng ủng hộ bà, nhưng thực tế lại không chiều lòng người bởi cứ mỗi tuần trôi qua, lại có thêm 3 đến 4 đại cử tri lên tiếng ủng hộ ông Obama.

Lý do nằm ở việc Đảng Dân Chủ đã quá mệt mỏi với cuộc chiến Obama-Clinton. Cuộc chiến này càng kéo dài bao lâu thì đối thủ John McCain của Đảng Cộng hòa càng có nhiều cơ hội để tìm ra điểm yếu của ông Obama hoặc bà Clinton.

Hơn nữa, càng kéo dài thì nguy cơ chia rẽ nội bộ càng lớn, chẳng khác nào “tự sát” và trao ghế tổng thống cho McCain. Quan trọng hơn cả, Đảng Dân chủ cũng muốn bà Clinton rút lui trong tư thế đoàn kết với các thành viên trong Đảng, mà Obama là một trong số đó, vì vị trí của vợ chồng Clinton vẫn còn có những ảnh hưởng quan trọng.

Hãy điểm mặt một số người thân cận sẽ đưa ra lời khuyên chính thức cho bà Clinton trong thời điểm này. Hai người đầu tiên là Al Gore, cựu phó tổng thống dưới thời ông Bill Clinton, và Harry Reid, một trong những người đứng đầu Đảng Dân chủ. Cả hai người này đều có khả năng, nhưng vấn đề là họ là nam giới, hơn nữa Al Gore đã tuyên bố trung lập giữa Obama-Clinton, và người còn lại thì lại ở vị trí lãnh đạo.

Về phía nữ giới, ai sẽ lên tiếng? Người có vị thế “tương đối” để đảm đương “trách nhiệm” này là Nancy Pelosi, phát ngôn viên của Nhà Trắng, thành viên Đảng Dân chủ. Nhưng cho dù Pelosi không mấy khi lên tiếng, dư luận vẫn cho rằng Pelosi luôn có thiên hướng đứng về phía ông Obama.

Vậy có vẻ như người duy nhất thích hợp cho công việc này là ông Bill Clinton, người hiểu vợ mình và hiểu chính trường hơn ai hết. Và có lẽ, khi ông Clinton “động viên” bà Clinton rằng “Đã đến lúc rút lui”, thì đó cũng sẽ là thời điểm bà Clinton đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Hải Minh (Theo BBC)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.