Báo động đỏ toàn viện để cứu bé trai nguy kịch do vỡ tim
Bé trai 4 tuổi được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng nguy kịch, ngất lịm vì bị xe nặng đè vào người.

Bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu ngay sau hội chẩn liên chuyên khoa. Ảnh: BVCC.
Theo chia sẻ của người nhà, bé N.A.T. (4 tuổi, ngụ huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trèo lên xe máy điện trong khi chơi một mình trong sân mà không có người lớn giám sát.
Bất ngờ, chiếc xe nặng đổ ập lên người, va đập mạnh, chèn ép lên lồng ngực trẻ. Bé T. ngất lịm, được gia đình khẩn cấp đưa đi Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốc, mạch nhanh, nguy cơ tử vong, được chuyển gấp lên khoa Hồi sức ngoại.
Tại đây, bé được bù dịch, thở máy, xử trí đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, động mạch kết hợp dùng 3 loại thuốc vận mạch kiểm soát huyết động để duy trì chức năng sống.
Kết quả siêu âm tim cho thấy trẻ bị tràn máu màng ngoài tim, gây chèn ép tim cấp. Điều này có thể khiến bé T. ngưng tim và tử vong trong tích tắc.
Nhận định tình hình rất cấp bách, khoa Hồi sức ngoại báo động đỏ toàn bệnh viện, huy động ê-kíp các bác sĩ khoa Tim mạch, Hồi sức ngoại, Gây mê và Ngoại tổng hợp. Xác định bệnh nhi bị vỡ tim do chấn thương ngực kín, ê-kíp chỉ định phẫu thuật cấp cứu tối khẩn cho bé.
Ngay khi mở ngực, máu từ trong khoang màng tim và tim chảy ra ồ ạt. Theo quan sát, tim trẻ bị rách nhĩ phải khoảng 1,5 cm sát tĩnh mạch chủ dưới. Bác sĩ đã khâu vết rách vỡ tim, kiểm soát tình trạng chảy máu, dẫn lưu màng ngoài tim và trung thất rồi đóng ngực.
Sau phẫu thuật, bé trai được chuyển về khoa Hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị. May mắn, bé hồi phục sức khỏe tốt, được rút ống nội khí quản và các dẫn lưu, chức năng tim mạch, hô hấp ổn định.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, vỡ tim thường có tổn thương rất phức tạp và tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu đến bệnh viện chậm trễ thêm vài phút, tình trạng của bệnh nhi T. có thể tệ hơn, cơ hội sống của trẻ sẽ không còn.
Cách dùng lá tía tô làm trà giảm cân an toàn, mà hiệu quả
Linh Thùy