Bạo lực gia đình là... mâu thuẫn hàng ngày?
4 năm lấy chồng cũng là 4 năm chị Dương (Chương Mỹ, Hà Nội) bị chồng đánh đập. Mỗi lần thực hiện hành vi đó ông ta lại gọi 3 người con với vợ trước xuống chứng kiến.
![]() |
|
Nhiều nạn nhân lầm tưởng bạo lực gia đình giống với mâu thuẫn hàng ngày. (Ảnh minh họa) |
Khi có bạo lực, các cặp vợ chồng hiếm khi nhờ đến sự can thiệp của cha mẹ, bạn bè hoặc chính quyền vì họ sợ mất mặt hoặc không muốn "vạch áo cho người xem lưng".
Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực trong gia đình vẫn đang tiếp diễn ở mọi vùng miền, từ nông thôn đến thành thị, mọi gia đình có thu nhập khác nhau.
Theo ông Lê Hoàng Minh, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, tình trạng bạo hành gia đình xuất phát từ nguyên nhân căn bản, sâu xa nhất là tư tưởng nam coi thường nữ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Người phụ nữ phải chăm lo và duy trì tổ ấm và trong các mối quan hệ trong gia đình, người phụ nữ luôn phải phục tùng nam giới.
"Hơn nữa, các nạn nhân vẫn quan niệm rằng đó là những mâu thuẫn hằng ngày, không tránh khỏi trong gia đình chứ họ không hề nghĩ rằng đó là hành vi bạo hành và nạn nhân được luật pháp bảo vệ", ông nói.
Nạn nhân của hành vi bạo lực trong gia đình không chỉ là bản thân người phụ nữ mà còn cả trẻ em. Khi trẻ em chứng kiến cảnh bạo lực gia đình của bố mẹ thì hơn 85% luôn có tâm trạng buồn phiền và lo sợ, 4,2% không tôn trọng bố mẹ, thậm chí có 5,5% có mong ước muốn bỏ nhà để thoát khỏi tình trạng bạo lực hằng ngày, cũng theo cuộc điều tra trên.
Trước thực trạng đó, Dự án phòng chống bạo lực gia đình với đối tượng mục tiêu là nam giới được tiến hành. Đây là lần đầu tiên một chiến dịch truyền thông hướng tới đối tượng chính là nam giới - thủ phạm gây ra những vụ bạo hành. Mục đích là tuyên truyền để người dân nhận thức được các dạng hành vi bạo lực trong gia đình và rằng những hành vi này cần được sự quan tâm, lên án của toàn xã hội. Dự án này sẽ kéo dài từ nay đến tháng 3/2009.
Cũng theo ông Minh thì bạo lực gia đình hiện xảy ra chủ yếu ở nông thôn. Thủ phạm là cả nam và nữ, nhưng nam giới nông thôn là đối tượng chủ yếu. Vì thế Hội Nông dân sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông, lồng ghép với các hoạt động xóa đói giảm nghèo và đưa tiêu chí gia đình không có bạo lực để xét danh hiệu gia đình nông dân văn hóa.
