Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt đối tượng đốt quán cà phê gây xôn xao dư luận ở Đà Nẵng

Thứ hai, 15:58 23/11/2015 | Pháp luật

GiadinhNet – “Do buôn bán cà phê gần đó nhưng trong quá trình buôn bán, anh Lê Mậu Minh hạ giá bán cà phê thấp hơn quán của tôi nên số lượng khách bỏ quán của tôi và tập trung quán của anh Minh", đối tượng đốt quán cà phê Bằng Lăng khai.

Chiều 23/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng cho biết đã bắt được đối tượng đốt quán cà phê Bằng Lăng (129 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp chiều 23/11 tại Công an quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh Đức Hoàng
Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp chiều 23/11 tại Công an quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh Đức Hoàng

Theo đó, đối tượng là Lê Tấn Việt (SN 1990, trú tổ 14, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Việt khai nhận, khuya ngày 17/11, sau khi đi nhậu về, y về nhà lấy chiếc can đựng khoảng 1 lít xăng rồi đi bộ đến trước quán cà phê Bằng Lăng, sau đó đổ xăng phía trước hiên quán và châm lửa đốt.

Trước đó, vào ngày 10/11, Việt lấy một chiếc bình nhựa rồi mở ống xăng xe máy của mình lấy ra một ít xăng, sau đó đi tới quán cà phê Bằng Lăng đổ xăng phía trước quán, châm lửa đốt rồi bỏ về nhà ngủ.

“Do buôn bán cà phê gần đó nhưng trong quá trình buôn bán, anh Lê Mậu Minh hạ giá bán cà phê thấp hơn quán của tôi nên số lượng khách bỏ quán của tôi và tập trung quán của anh Minh.

Tôi bực tức vì mất khách nên đã dùng xăng đốt quán của anh Minh nhằm mục đích dằn mặt đối với anh Minh. Tôi hoàn toàn không có ý định xâm hại đến tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản của anh Minh”, Việt khai tại cơ quan công an.

Đối tượng Lê Tấn Việt tại cơ quan công an. Ảnh Đức Hoàng
Đối tượng Lê Tấn Việt tại cơ quan công an. Ảnh Đức Hoàng

Theo Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn, kết quả điều tra cũng xác định, trước đó vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Lê Quang Vĩnh (SN 1983, chủ quán cà phê An Dy – đường Hàm Tử) – là anh ruột của Việt – cũng đã có hành vi dùng kéo cắt dây đèn Led trang trí và tấm bạt che tại quán cà phê Bằng Lăng vì bực tức trong quá trình buôn bán của Vĩnh.

Nhằm động viên lực lượng công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra nhanh vụ việc, chiều 23/11, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã “thưởng nóng” cho ban chuyên án.

Đại tá Trần Mưu nhấn mạnh, việc điều tra vụ việc hết sức khó khăn, phức tạp vì đối tượng hành động nhanh, hiện trường là quán cà phê nên có nhiều mối quan hệ cần phải xác minh. Tuy nhiên, các trinh sát của Công an quận Ngũ Hành Sơn bằng các biện pháp nghiệp vụ đã khoanh vùng đối tượng, sớm bắt được đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự, mang lại bình yên cho nhân dân.

Đại tá Trần Mưu trao số tiền thưởng nóng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn vào chiều 23/11. Ảnh Đức Hoàng
Đại tá Trần Mưu trao số tiền "thưởng nóng" cho Công an quận Ngũ Hành Sơn vào chiều 23/11. Ảnh Đức Hoàng

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 18/11,  vợ chồng anh Lê Mậu Minh (SN 1984, quê Quảng Trị, chủ quán cà phê Bằng Lăng, 129 đường Hoài Thanh, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phản ánh bị kẻ xấu phóng hỏa đốt quán cà phê vào khuya 17/11.

Theo anh Minh, đây là lần thứ 4 quán cà phê của anh bị kẻ xấu phóng hỏa đốt. Trước đó đã 3 lần quán bị đốt, thời gian kẻ xấu đốt quán cà phê của anh Minh thường xảy ra vào đêm khuya (khoảng 1-3h sáng), gây thiệt hại một số tài sản trong quán.

Được biết, mặt bằng quán cà phê Bằng Lăng rộng khoảng 40m2, vợ chồng anh Minh thuê của anh Trần Thanh Hùng (chủ hộ 129 đường Hoài Thanh, quận Ngũ Hành Sơn) đã 3 năm nay. Trong những năm kinh doanh buôn bán cà phê, vợ chồng anh Minh không hề xích mích, gây thù oán với ai.

Trước sự manh động của đối tượng, anh Trần Thanh Hùng đã làm “Đơn kêu cứu khẩn cấp” gửi Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Công an phường, Công an quận và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top