Bắt khẩn cấp đối tượng nổ súng vào đám đông khiến 1 người tử vong

| Pháp luật

Thấy 2 nhóm người đang lao vào nhau ẩu đả, đối tượng đã nổ súng vào đám đông khiến 1 người tử vong và 2 người khác bị thương nặng.

Ngày 11/1, báo Dân Trí đưa tin, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Tuấn Hưng (45 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Hưng được xác định đã dùng súng bắn làm nhiều người bị thương, trong đó có một người vừa tử vong sau khi đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tối ngày 8/1, Phạm Tuấn Hưng cùng anh Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi) và anh Nguyễn Công Mạnh (28 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) tổ chức ăn nhậu.

Bắt khẩn cấp đối tượng nổ súng vào đám đông khiến 1 người tử vong - Ảnh 1.
Hiện trường vụ hỗn chiến

Khi đã có sẵn hơi men trong người, Hưng gọi điện cho Huỳnh Văn Vinh (38 tuổi, người địa phương) hẹn gặp tại cổng cụm công nghiệp Hà My (ấp 4, xã Tân Lập) để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, Hưng mang theo một khẩu súng hơi rồi cùng với anh Mạnh và Cường chở nhau đến điểm hẹn, Vinh cũng rủ theo nhóm bạn của mình mang dao tự chế.

Vừa gặp nhau, Vinh cầm dao lao vào đánh nhóm Hưng. Sau đó, Hưng rút súng bắn vào nhóm người đang ẩu đả làm anh Mạnh, Cường và L.V.L (bạn của Vinh) bị thương nặng.

Các nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, riêng anh L. do bị thương nặng đã tử vong sau 1 ngày cấp cứu.

Sau khi gây án, Hưng lên xe rời khỏi hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 9/1, khai nhận hành vi phạm tội của mình, theo Zing.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Đăng Khoa (Nguoiduatin)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.