Bắt một phụ nữ thuê xe ôm giả làm nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

| Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt một phụ nữ thuê 2 người xe ôm đóng giả là nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng tháng 5/2023, bà Trần Thị Vĩnh (41 tuổi, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) có nhu cầu bán 2 căn nhà.

Dù không đủ tài chính và không có nhu cầu mua nhà nhưng Hồ Thị Dung (33 tuổi, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) vẫn liên hệ rồi thỏa thuận mua 2 căn nhà trên của bà Vĩnh với giá 11,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thời điểm này bà Vĩnh đang thế chấp sổ đỏ của 2 căn nhà vào một ngân hàng để vay 3,3 tỷ đồng.

Lúc này, Dung nói sẽ liên hệ với nhân viên ngân hàng tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến thẩm định giá 2 căn nhà để trả số nợ cho bà Vĩnh và lấy sổ đỏ về. Bà Vĩnh đồng ý.

Bắt một phụ nữ thuê xe ôm giả làm nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Hồ Thị Dung nghe đọc lệnh bắt giữ. Ảnh: SĐ

Để tạo thêm lòng tin, Dung đã lên TP Buôn Ma Thuột thuê 2 người lái xe ôm đóng giả làm nhân viên ngân hàng. Sau đó Dung mua sim rác đưa cho 2 người này dùng để liên lạc với bà Vĩnh.

Sau khi lên kịch bản, Dung liên tục yêu cầu bà Vĩnh đưa tiền để đi lo lót, nhờ vả nhân viên ngân hàng xuống thẩm định. Vì tin tưởng nên bà Vĩnh đã nhiều lần chuyển cho Dung với tổng số tiền 515 triệu đồng.

Suốt thời gian dài không thấy nhân viên ngân hàng đến thẩm định, khi đòi lại tiền thì Dung không trả nên bà Vĩnh đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Đến ngày 8/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Thị Dung để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chặn người đi đường rồi chiếm đoạt tài sảnChặn người đi đường rồi chiếm đoạt tài sản

GĐXH - Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa bắt giữ Nguyễn Văn Quý (SN 2001, trú tại Thanh Hoá) để điều tra hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.