Bầu cử Mỹ và nỗi lo bỏ phiếu qua máy

| Bốn phương

Giadinh.net - Đã 8 năm sau trôi qua sau sự cố máy bỏ phiếu tại bang Florida gây nên những phản ứng tiêu cực từ các cử tri, nhiều nhà quan sát bầu cử Mỹ vẫn tỏ ra lo ngại về độ chính xác của hệ thống bỏ phiếu điện tử mà nhiều người Mỹ sẽ sử dụng ngày 4/11.

Các cử tri đi bầu cử sớm bằng hệ thống máy tự động tại Las Vegas, Nevada hôm thứ 4, 29/10.

Những chiếc máy màn hình cảm ứng có thể bị hỏng hoặc chuyển nhầm quyết định của một cử tri sang một ứng cử viên khác, các hệ thống mắt thần điện tử có thể đọc sai các tờ giấy bỏ phiếu quá dài hoặc đánh dấu bằng loại mực khác với quy định. Nguy hiểm hơn là theo một nghiên cứu gần đây nhất, hệ thống này hoàn toàn có thể bị tin tặc tấn công.

“Bạn có thể hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ có những điều bất thường ở một vài nơi trên khắp nước Mỹ. Vấn đề hiện nay là gần 1/3 cử tri trên toàn quốc sẽ sử dụng hệ thống này, vì thế nếu có vấn đề gì xảy ra, sẽ không có cách nào giải quyết được”, đại biểu quốc hội Rush Holt của bang New Jersey nhận định.

Tại 31 bang đang tiến hành bỏ phiếu sớm như West Virginia, Colorado, Tennessee và Texas, một số cử tri đã phàn nàn rằng máy của họ ban đầu đã không đưa lá phiếu tới đúng ứng cử viên họ chọn lựa làm Tổng thống tương lai của nước Mỹ.

“Sẽ có những nơi mà máy bỏ phiếu gặp trục trặc, điều này luôn xảy ra ở bất kì lần bầu cử nào”, phát ngôn viên Susan Greenhalgh của tổ chức Voter Action độc lập chuyên về bầu cử nhận xét, “hi vọng rằng sẽ không có gì ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả cuối cùng.”

Cuộc bầu cử tổng thống bằng máy năm 2000 tại bang Florida đã gặp sự cố mà nhiều nhà chính trị cho rằng hàng nghìn phiếu đã bị chuyển sai địa chỉ. Sau đó năm 2002, quốc hội Mỹ đã phải thông qua điều luật HAVA giúp nâng cấp hệ thống thiết bị và thành lập một ủy ban trợ giúp bầu cử mang tên EAC.

Với hệ thống mới được đầu tư, nhiều bang đã mua hệ thống màn hình cảm ứng với giao diện đơn giản như một chiếc máy ATM. Nhưng nghiên cứu của đại học Missouri năm 2004 lại cho thấy khả năng sai sót của màn hình cảm ứng vẫn là 1% so với 1,7% của hệ thống cũ.

Thậm chí hồi tháng 8, các nhà chức trách bang Ohio đã kiện nhà sản xuất của một hệ thống máy màn hình cảm ứng sau khi các nhân viên điều tra phát hiện ra rằng nhiều máy đã bỏ rơi các lá phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương trước đó khi thông tin được chuyển về máy chủ trung tâm.

Nguy cơ bị hacker (tin tặc) tấn công là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Giáo sư Andre Appel thuộc Trung tâm công nghệ Đại học Princeton đầu tháng 10 công bố một báo cáo rằng, những chiếc máy thuộc 18 quận ở bang New Jersey có thể bị hacker tiêu diệt trong vòng 7 phút nếu không được nâng cấp an ninh mạng.

Do đó, lời khuyên của ông Rosemary Rodriguez, chủ tịch ủy ban trợ giúp bầu cử EAC, dành cho các cử tri Mỹ là “Hãy đọc kĩ hướng dẫn sử dụng máy trước khi bấm và không ngại ngần tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia túc trực tại nơi bỏ phiếu. Nếu thiết bị không hoạt động theo cách bạn mong muốn, đừng ấn nút “Bỏ phiếu” vì sẽ không thể làm gì nữa nếu bạn ấn cái nút cuối cùng đó.”

Hải Minh - Sơn Nguyên (Theo CNN)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.