Bé 14 tuổi suy tim rơi vào sốc tim nguy kịch từ 1 triệu chứng nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Từ những triệu chứng ban đầu giống cảm sốt thông thường, một bệnh nhi 14 tuổi nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim nguy kịch do viêm cơ tim cấp.
Suy tim từ triệu chứng giống cảm cúm
Bệnh nhi nhập viện sau 3 ngày sốt kèm đau ngực. Tại Khoa Tim mạch, kết quả xét nghiệm cho thấy men tim tăng cao bất thường, siêu âm tim xác định tình trạng viêm cơ tim cấp do nhiễm khuẩn.
Dù được theo dõi sát và điều trị tích cực, chỉ sau 24 giờ, tình trạng bệnh diễn tiến xấu nhanh chóng. Chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng, không còn đủ khả năng bơm máu nuôi cơ thể, đẩy bệnh nhi vào tình trạng sốc tim đe dọa tính mạng.
ThS.BS Vũ Anh Tú (Khoa Tim mạch) cho biết: “Viêm cơ tim cấp rất nguy hiểm vì triệu chứng ban đầu dễ nhầm với cảm cúm. Khi điều trị nội khoa không còn đáp ứng, ECMO là cơ hội cuối cùng để cứu sống bệnh nhân”.

Bệnh nhân được thiết lập ECMO VA và tập phục hồi trong ECMO. Ảnh: BVCC
ECMO – “cầu nối sinh tử” trong sốc tim
Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để can thiệp ECMO VA – hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể, giúp thay thế tạm thời chức năng của tim và phổi.
Trong ca bệnh này, các bác sĩ áp dụng kỹ thuật Seldinger (chọc kim qua da để đặt ống dẫn), một phương pháp hiện đại giúp tối ưu hiệu quả điều trị.
Phương pháp này có nhiều ưu điểm như giảm xâm lấn, hạn chế phải phẫu thuật bộc lộ mạch máu, từ đó giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và đau đớn cho người bệnh. Đồng thời, với bệnh nhi 14 tuổi có hệ mạch máu nhỏ, ê-kíp đã sử dụng các loại ống dẫn kích thước phù hợp, đảm bảo lưu thông máu hiệu quả mà không gây tổn thương chi.
Nhờ hệ thống ECMO hỗ trợ tuần hoàn thay cho tim, kết hợp phác đồ kháng sinh và hồi sức tích cực, cơ tim của bệnh nhi có thời gian “nghỉ ngơi” để phục hồi tổn thương.
Sau 4 ngày chạy ECMO, chức năng tim của bệnh nhi cải thiện rõ rệt và được cai máy thành công. Với sự phối hợp của ê-kíp Ngoại lồng ngực, hệ thống hỗ trợ được rút an toàn.
Đến ngày thứ 14, sức khỏe bệnh nhi ổn định hoàn toàn, có thể xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Cảnh báo dấu hiệu viêm cơ tim dễ bị bỏ qua
Theo các bác sĩ, viêm cơ tim có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả người trẻ khỏe mạnh. Điều đáng lo ngại là bệnh thường khởi phát với các triệu chứng giống cảm cúm nên dễ bị chủ quan.
Người dân cần đi khám sớm nếu sau một đợt sốt xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực (cảm giác đè ép hoặc đau nhói vùng tim), khó thở khi vận động hoặc cả khi nghỉ, mệt mỏi bất thường, da tái lạnh, vã mồ hôi, tim đập nhanh hoặc loạn nhịp.
Bé gái 11 tuổi co giật, tăng huyết áp sau viêm họng do biến chứng viêm cầu thận hậu nhiễm liên cầu
Mẹ và bé - 3 ngày trướcGĐXH - Từ triệu chứng viêm họng tưởng chừng đơn giản, bé gái 11 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, tăng huyết áp và được chẩn đoán viêm cầu thận cấp hậu nhiễm liên cầu.
Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua
Mẹ và bé - 1 tuần trướcGĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.
Món quen thuộc được rất nhiều người yêu thích chứa tới 500 kcal: Ăn thế nào để không lo tăng cân?
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, món ăn quen thuộc này còn cung cấp nguồn năng lượng khá cao cùng nhiều dưỡng chất thiết yếu. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát khẩu phần, nguy cơ tăng cân và ảnh hưởng sức khỏe là điều khó tránh khỏi.
Loại trái cây này tuy nhỏ nhưng 'có võ': 5 lợi ích khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Không chỉ là loại trái cây thơm ngon, dâu tây còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc bổ sung dâu tây đúng cách có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, tốt cho tim mạch và làn da.
Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm
Dân số và phát triển - 1 tuần trướcGĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 2 tuần trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt
Dân số và phát triển - 2 tuần trướcGĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triển - 2 tuần trướcGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
Thai ngoài tử cung: Người phụ nữ 23 tuổi phát hiện muộn, suýt gặp biến chứng nguy hiểm
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcGĐXH - Chậm kinh hơn một tuần kèm ra huyết âm đạo, một phụ nữ 23 tuổi đi khám mới phát hiện mang thai ngoài tử cung trong tình trạng có nguy cơ vỡ.
Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng
Mẹ và bé - 3 tuần trướcGĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
