Bé 17 ngày tuổi tự khỏi Covid-19
Bé gái sơ sinh bị nhiễm trùng hô hấp, không bị khó thở, ho hay sốt nên các bác sĩ quyết định không dùng kháng sinh mà để bé tự chiến đấu với nCoV.
Bé gái 17 ngày tuổi, tên Xiao Xiao, có mẹ là sản phụ mắc Covid-19 tại thành phố Vũ Hán. Theo People's Daily, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Vũ Hán ngày 7/2 ngay sau khi chào đời và được chẩn đoán nhiễm nCoV.
Theo bác sĩ Zeng Lingkong, trưởng Khoa Sơ sinh của bệnh viện, Xiao Xiao bị nhiễm trùng hệ hô hấp và tổn thương nhỏ ở cơ tim. Tuy nhiên, do các triệu chứng của bé không rõ ràng, các bác sĩ quyết định không sử dụng thuốc kháng sinh và để bé tự chiến đấu với căn bệnh truyền nhiễm này.
"Bé không bị khó thở, cũng không ho hay sốt, vì thế chúng tôi chỉ xử lý tình trạng cơ tim của bé mà thôi", bác sĩ Zeng nói với CCTV.
Xiao Xiao tại bệnh viện Nhi Vũ Hán trước khi được xuất viện về nhà. Ảnh: AsiaWire.
Sau khi được tiến hành ba xét nghiệm axit nucleic liên tiếp và đều cho kết quả âm tính, Xiao Xiao được về nhà chiều 21/2. Zeng khẳng định đứa trẻ đã hoàn toàn hồi phục.
"Bé thậm chí lớn nhanh và bụ bẫm hơn", Zeng nói.
Các bác sĩ tại Trung Quốc hiện lo sợ khả năng lây nhiễm Covid-19 từ mẹ sang con khi thai nhi vẫn nằm trong bụng mẹ. Hồi đầu tháng, một em bé sinh ra bởi sản phụ nhiễm nCoV được chẩn đoán mắc bệnh 30 tiếng sau khi chào đời ở Vũ Hán.
"Việc này khiến chúng ta cần phải chú ý đến khả năng lan truyền mới của virus, đó là trực tiếp từ mẹ sang con", bác sĩ Zeng đã nói.
Tính đến sáng 25/2, số ca nhiễm mới nCoV toàn cầu tăng lên 80.088, trong đó 2.699 người tử vong, tăng 80 người so với hôm trước. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo nước này ghi nhận thêm 71 ca chết do nCoV, số liệu thấp nhất trong hai tuần qua, đưa tổng số người tử vong tại Trung Quốc đại lục lên 2.663. NHC cũng báo cáo thêm 508 ca nhiễm mới, chủ yếu tại tâm dịch Hồ Bắc, nâng tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục lên 77.658.
Trong khi số ca bệnh và tử vong ở Trung Quốc đại lục đang giảm dần, số ca nhiễm nCoV tại Hàn Quốc và Italy lại tăng mạnh. Hàn Quốc hiện ghi nhận 833 ca nhiễm, trong đó 8 người đã qua đời , trong khi Italy 229 ca nhiễm, khiến hai nước này trở thành ổ dịch lớn thứ hai và thứ tư trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục và du thuyền Diamond Princess.
Theo Ngôi sao
Một quốc gia sở hữu "hai mặt trời"
Tiêu điểm - 6 giờ trướcĐó không phải là bối cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng, mà là thực tế "nghịch lý thời gian" đang diễn ra.
Phát hiện "lật đổ quy luật vật lý thống trị 70 năm" có thể rung chuyển ngành thiết kế tàu vũ trụ, áo giáp
Chuyện đó đây - 19 giờ trướcĐó là phát hiện gì?
Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.
Phi công chụp lại hình ảnh sốc ở độ cao 150km từ cửa sổ máy bay
Tiêu điểm - 1 ngày trước“Đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được chứng kiến cảnh tượng như vậy.”
Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcPhát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.
Phát minh "như khoa học viễn tưởng" này có thể dậy sóng ngành hàng không toàn cầu
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcĐó là phát minh gì?
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểm - 2 ngày trướcChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.
Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcTrong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.
Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcDân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.
Hai tháng sống trong hang tối, nhà địa chất vô tình phát minh ra một lĩnh vực sinh học mới
Tiêu điểm - 3 ngày trướcMột thí nghiệm tưởng như liều lĩnh và kỳ quặc của một nhà địa chất trẻ vào năm 1962 đã bất ngờ mở ra cánh cửa cho một lĩnh vực khoa học hoàn toàn mới, làm thay đổi cách con người hiểu về chính cơ thể và thời gian.
Con vật già nhất hành tinh
Tiêu điểmChú đã sống qua thời kỳ trị vì của tám vị quân chủ Anh và chứng kiến hàng chục đời Tổng thống Mỹ nhậm chức.