Bé gái thoát bị hãm hiếp nhờ tiếng chó sủa

| Pháp luật

Đang ôm hôn, sờ soạng người bé Thơ rồi định quan hệ tình dục. Đúng lúc đó có tiếng người đi tới và có tiếng chó sủa, Thanh sợ bị phát hiện nên đã phải buông Thơ ra.

TAND tỉnh Hậu Giang vừa tuyên phạt Trần Minh Thanh, sinh năm 1990, (ngụ huyện Long Mỹ) 9 năm tù về Tội hiếp dâm trẻ em.

Tối 8/10/2012, Thanh đi đến dự đám cưới của một gia đình ngụ cùng ấp và có tham gia nhậu. Nhậu khoảng 20 phút, Thanh lên đăng ký hát. Hát xong, Thanh thấy bé Thơ (9 tuổi) đang ngồi ở bàn Thanh, Thanh nhờ Thơ lấy giấy và bút ra để Thanh ghi tên những người đăng ký bài hát.

Lát sau, Thanh nảy sinh ý định "làm bậy" nên nói với Thơ: “Bé ơi, dẫn anh đi mua kẹo” nhưng Thơ không chịu đi. Lúc này, Thanh lại kêu Thơ dẫn đi mua card diện thoại với lí do “không biết chỗ bán” thì Thơ đồng ý.

Khi đi đến khu vực vắng người và tối, Thanh đã ôm hôn, sờ soạng người bé Thơ rồi định quan hệ tình dục. Đúng lúc đó có tiếng người đi tới và có tiếng chó sủa, Thanh sợ bị phát hiện nên đã phải buông Thơ ra. Cô bé chạy một mạch về đám cưới kể lại sự việc cho mẹ ruột và những người trong đám cưới nghe nên gia đình đã trình báo sự việc với công an.

Hôm sau, Thanh bị bắt giữ. Trong qúa trình điều tra, gia đình bị hại làm đơn bãi nại cho Thanh và không yêu cầu bồi thường nhưng Thanh cũng tự nguyện nộp số tiền 2 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Toà nhận định: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em gái được pháp luật bảo vệ nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, thành khẩn khai báo…, nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo Thanh Tâm
hoahue
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.