Bé sơ sinh mắc viêm màng não bị gia đình bỏ rơi được cứu sống

| Y tế

Bệnh nhi 2 ngày tuổi bị bỏ rơi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) bị thoát vị màng não, phình khối u to được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Sau khi sinh thường 2 ngày, bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, lúc này khối u ở vùng chẩm cổ lớn có kích thước 10x15 cm. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm trùng máu, viêm màng não. Cháu bé khi đưa vào viện đã bị gia đình bỏ rơi, bệnh viện cố gắng liên lạc song đến nay vẫn không ai đến nhận con”, bác sĩ Lê Bích Liên, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết.

Để thuận tiện cho việc chăm sóc và điều trị, bé được bệnh viện làm các thủ tục của một bệnh nhi bị bỏ rơi. Sau đó, bác sĩ tiến hành hội chẩn, thực hiện các xét nghiệm, chụp MRI để chuẩn bị cho ca mổ.

Khối u lớn vùng chẩm cổ được bác sĩ phẫu thuật kịp thời cứu sống bé. Ảnh: Phú Mỹ
Khối u lớn vùng chẩm cổ được bác sĩ phẫu thuật kịp thời cứu sống bé. Ảnh: Phú Mỹ

Theo bác sĩ Phan Minh Trí, khoa Ngoại Thần Kinh, kết quả MRI của bệnh nhi xuất hiện khá nhiều bất thường, phải hội chẩn với nhiều chuyên khoa mới có thể thực hiện ca mổ sớm vào ngày 17/8. Các bác sĩ băn khoăn khi y văn ghi nhận thường các khối u dạng này ở vùng chẩm cổ thường khá nhỏ nhưng bệnh nhi có khối u quá lớn.

Khối u thoát vị lớn gây nhiều khó khăn cho ê-kíp phẫu thuật, các bác sĩ phải đặt bé nằm ở tư thế phù hợp để bảo tồn gân và cơ. Chưa hết, các bác sĩ phải đóng cửa thoát vị rộng nhưng phải đảm bảo không làm tổn thương xoang tĩnh mạch rất mong manh của bé và tính toán tỉ mỉ lượng da đắp vừa đủ không dư không thiếu vào lỗ trống nằm ở chẩm cổ. Sau 4 tiếng phẫu thuật bác sĩ loại bỏ khối u cơ bản thành công, hiện bệnh nhi đã ổn định và không còn thở máy.

Bệnh viện vừa chăm bé vừa cố gắng liên lạc với gia đình. Ảnh: Phú Mỹ
Bệnh viện vừa chăm bé vừa cố gắng liên lạc với gia đình. Ảnh: Phú Mỹ

Sau phẫu thuật, các bác sĩ đang cố gắng liên hệ với người thân bệnh nhi. Nếu không ai đến nhận bệnh viện sẽ bàn giao bé cho Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.HCM để nuôi dưỡng.

Bác sĩ Lê Bích Liên cho biết dị tật này vốn có thể chẩn đoán trước sinh để dự liệu phương án xử lý. Khi mang thai, các thai phụ nên chú ý một số yếu tố nguy cơ có liên quan như mẹ có rối loạn chuyển hóa, sử dụng thuốc động kinh, nhiễm virus khi mang thai, sử dụng chất kích thích như ma túy, tắm hơi, để nhanh chóng kiểm tra và xử trí thai theo lời khuyên của bác sĩ.

Theo Zing

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hát chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.