Bé sơ sinh phải cắt 95% tụy vì cường insulin hiếm gặp

| Y tế

Bé trai 4 ngày tuổi, bị suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh và cường insulin bẩm sinh hiếm gặp, phải cắt gần hết tụy.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhi sinh mổ vì đa ối, thai to, cân nặng lúc sinh 4,2 kg, đủ tháng.

Sau sinh trẻ bú kém, lừ đừ, môi hồng nhạt, thở rên, co lõm ngực, co giật, được chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bé phải thở oxy, dùng thuốc chống co giật, truyền thuốc kháng sinh điều trị nhiễm trùng.

Xét nghiệm đường huyết kết quả rất thấp, chỉ 35 mg% (bình thường từ 80-120mg%). Bệnh nhi được tiêm tĩnh mạch glucose 10%, sau đó truyền duy trì dung dịch đường có điện giải, nhưng vẫn hạ đường huyết.

Các bác sĩ làm thêm nhiều xét nghiệm về hormone tuyến tụy, ghi nhận insulin trong máu bệnh nhi tăng cao, ngay cả khi đường huyết thấp. Kết quả test glucagon cho thấy có tình trạng tăng tiết insulin và tích trữ glycogen trong gan cao bất thường.

Bé được truyền tĩnh mạch dung dịch đường glucose, ăn sữa qua ống thông dạ dày, sử dụng thuốc điều trị chuyên biệt để giảm tốc độ tiết insulin. Mặc dù vậy, đường huyết của bé có lúc cải thiện, sau đó vẫn tiếp tục hạ thấp. Bác sĩ hội chẩn, quyết định cắt bỏ trên 95% phần tụy của bé.

Bé sơ sinh phải cắt 95% tụy vì cường insulin hiếm gặp - Ảnh 1.

Bệnh nhi đã được cai máy thở, hiện tỉnh táo, bú khá. Ảnh Bệnh viện cung cấp.

Sau phẫu thuật cắt tụy, bệnh nhi được chuyển Khoa Hồi sức ngoại điều trị 5 ngày. Hiện, tình trạng trẻ cải thiện dần, được cai máy thở, đường huyết dần trở lại bình thường, không cần truyền dung dịch đường nữa, tỉnh táo, bú khá.

Các bác sĩ ghi nhận nguyên nhân bé bệnh là do đột biến gene ABCC8, gene phụ trách mã hóa protein vận chuyển kênh kali, làm rối loạn chức năng kênh này, dẫn đến tăng tiết insulin không kiểm soát được, làm hạ đường huyết kéo dài.

Theo bác sĩ Tiến, đây là trường hợp cường insulin bẩm sinh hiếm gặp, gây hạ đường huyết kéo dài ở trẻ sơ sinh. Bác sĩ lưu ý nhân viên y tế và phụ huynh, khi trẻ sơ sinh nặng trên 4 kg có biểu hiện lừ đừ, li bì, bú kém, suy hô hấp, co giật... cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được khám và làm xét nghiệm chẩn đoán xác định, điều trị kịp thời cứu sống trẻ.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.