Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bên Úc, để con trên xe ô tô một mình 5 phút là đã bị phạt tù rồi”

Thứ năm, 11:00 22/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Thời gian vừa qua, dư luận cả nước phẫn nộ trước liên tiếp những vụ việc: Học sinh trường Gateway (Hà Nội) tử vong trên xe buýt; 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng ở Hà Nam do cô giáo đốt cồn dạy kỹ năng sống; cô giáo cơ sở mầm non Maple Bear (Hà Nội) nhốt phạt trẻ trong tủ…

“Bên Úc, để con trên xe ô tô một mình 5 phút là đã bị phạt tù rồi” - Ảnh 1.

Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền - Nghiên cứu sinh tại Đại học Newcastle (Australia), thành viên Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA). Ảnh: NVCC

Xung quanh thực trạng này, Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với Thạc sỹ Nguyễn Sóng Hiền – Nghiên cứu sinh tại Australia..

Còn bất cập trong công tác quản lý trường tư

Xin ông cho biết cảm nhận của mình trước những vụ việc xảy ra gần đây liên quan đến lĩnh vực giáo dục?

-Hàng loạt sự kiện đau lòng lại xảy ra với ngành giáo dục nước nhà, lần này không phải môi trường giáo dục công mà là khu vực giáo dục tư. Tôi không muốn khơi lại sự việc cậu bé mất trên xe đưa đón vì sự tắc trách của người lớn vì chỉ gây thêm nỗi đau cho gia đình, tổn thương đến những thầy cô tâm huyết với nghề.

Tuy nhiên, với tư cách là người làm trong ngành giáo dục khiến tôi không vì thế mà có thể làm ngơ với các sự kiện đó. Tìm nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn đề trên là điều cần thiết để tránh không lặp lại là điều nên làm vào lúc này.

Qua những sự việc trên, ngoài nguyên nhân có thể là do sai sót cá nhân, theo ông, còn nguyên nhân nào khác không?

-Nguyên nhân đầu tiên phải nói đến chính là sự quản lý về mặt nhà nước của cơ quan chủ quản. Chủ trương xã hội hóa giáo dục là hết sức đúng đắn trong đó khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực điều kiện tham gia vào phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học.

Nhưng nhìn lại không ít sự việc xảy ra trong khối trường tư hiện nay, một câu hỏi đặt ra: ngành giáo dục đã thật sự quan tâm, kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của những trường tư này chưa? Tại sao khi sự việc xảy ra dư luận mới biết đó là những trường mạo danh "quốc tế"?

Điều đó gì cho thấy, công tác quản lý đào tạo của chúng ta đang bộc lộ bất cập?

-Khi sự việc tại trường Gateway đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ lại tới sự việc trẻ mầm non bị nhốt trong tủ. Liệu các trường sư phạm có cần phải xem lại chất lượng đào tạo không khi mà liên tiếp các giáo viên dùng các hình phạt bạo lực để răn dạy trẻ?

Nhà giáo dục nổi tiếng người Ý TS.Montessori cho rằng, trong giai đoạn giáo dục mầm non 1 - 6 tuổi là giai đoạn phát triển tâm lý nổi bật nhất của trẻ và cũng là giai đoạn trẻ nhạy cảm nhất với các sự vật xung quanh. Vì vậy, những hình phạt thô bạo đó là bạo hành tâm lý trẻ, trẻ trở nên sợ hãi, rụt rè, thiếu tự tin và thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm.

Dạy kỹ năng sống ở trẻ em hiện nay đang xem nhẹ

Ngoài câu chuyện quản lý, ông đánh giá thế nào về việc dạy kỹ năng sống của chúng ta hiện nay cho trẻ?

-Qua những vụ việc gần đây cho thấy, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh thật sự đang làm một cách hời hợt. Không phải đến sự việc này chúng ta mới cảm thấy lo lắng và bất an. Mà trước đó, hàng loạt vụ việc trẻ em chết do đuối nước khi đi tắm sông… cho thấy dạy trẻ các kỹ năng sống và sinh tồn chưa được quan tâm đúng mức.

Không ít nhà trường hiện nay còn nặng về kiến thức, đua nhau về thành tích mà bỏ quên những điều tưởng nhỏ nhặt nhưng lại quan trọng nhất trong quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ đó chính là kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn. Ở Australia, trẻ mầm non luôn được tham gia vào các lớp dạy kỹ năng sống như: bơi lội, cách vệ sinh cá nhân, tự giác dọn dẹp đồ dùng cá nhân…

Từ những vụ việc đã qua, ông nhận thấy như thế nào về sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình?

-Một thực trạng hiện nay là không ít phụ huynh phó mặc con mình cho nhà trường, coi giáo dục là trách nhiệm của nhà trường. Mà phụ huynh chưa tự ý thức được rằng một đứa trẻ thời gian ở trường chỉ là 8 tiếng, một năm 9 tháng như vậy phần lớn giáo dục của đứa trẻ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ giáo dục gia đình.

Theo tôi, đã đến lúc các phụ huynh hãy quan tâm đến sự phát triển, suy nghĩ, cảm xúc hàng ngày của con em mình.

Đối với các nước giáo dục tiên tiến, việc hạn chế, cũng như hướng xử lý ra sao đối với những vi phạm?

-Cũng sự việc tương tự ở Australia, khi một người mẹ chỉ để đứa con 5 tuổi trong xe 5 phút để vào cửa hàng mua đồ nhưng khi ra bị một người đi đường phát hiện báo cảnh sát, người mẹ đã phải ra tòa chịu án phạt tù và bị xem xét khả năng nuôi con.

Ở nước ta, trẻ em còn phần nào đó vẫn chưa được quan tâm đúng mức bởi người lớn, đó cũng là lý do hàng loạt vụ việc dù đã được cảnh báo, song vẫn xảy ra. Đâu đó hàng ngày tin trẻ em bị bạo hành, bị cưỡng dâm, bị đối xử thô bạo và bị lãng quên đến chết khiến cho chúng ta không khỏi bất an.

Để khắc phục những tồn tại, theo ông, chúng ta cần làm những gì?

Dường như xã hội chúng ta còn một bộ phận chưa ý thức rõ về quyền trẻ em và chưa xem trẻ em là trung tâm của mọi sự phát triển. Trẻ em phải được đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu vậy mới hy vọng có một thế hệ kế cận tương xứng cho sự phát triển tương lai của dân tộc.

Bảo vệ trẻ em không thể bằng các khẩu hiệu hô hào mà phải cụ thể hoá bằng hành động. Trước hết phải nghiêm trị những ai làm tổn thương đến trẻ dù là về tinh thần hay thể xác. Thứ hai, phải tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Nơi đó trẻ phải có được cảm giác an toàn, được tôn trọng, được che chở, sẻ chia và quan trọng nhất phải được trở thành chính mình và được tự do theo đuổi những đam mê và sở thích.

Xin cảm ơn ông!

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa đã ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục. Chỉ thị của Bộ GD&ĐT nhấn mạnh các giải pháp năm học mới các địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình đưa đón, thăm quan, dã ngoại.

Quang Huy (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Báo Sức khỏe & Đời sống tuyển dụng nhân sự năm 2025

Báo Sức khỏe & Đời sống tuyển dụng nhân sự năm 2025

Thời sự - 1 giờ trước

Để phục vụ mục tiêu phát triển nội dung trong giai đoạn mới, Báo Sức khỏe & Đời sống (Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế) tuyển dụng nhiều nhân sự:

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Bắt 10 đối tượng đánh bạc theo kiểu “cờ bạc làng”

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua tuần tra, Công an xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bắt 10 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi “liêng”. Công an đã lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của con giáp Sửu và vận may tài lộc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, sang tháng 10 âm lịch 2025 này dự báo con giáp Sửu sẽ có những biến đổi mọi mặt. Bạn nên tham khảo điều dưới đây để thu hút vận khí tốt, vượt qua những khó khăn để thích nghi mọi hoàn cảnh.

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.

Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ

Tử vi tiết lộ 5 ngày sinh Âm lịch mang phúc lộc suốt đời: Càng trưởng thành càng rực rỡ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày sinh Âm lịch may mắn này thường có cuộc đời rực rỡ, càng trưởng thành càng thịnh vượng, hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công và phúc khí tràn đầy.

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Vay 1,4 tỷ đồng không trả, người đàn ông lập bẫy bắt cóc chủ nợ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vay 1,4 tỷ đồng không có tiền trả, Đỗ Văn Trên (Đồng Tháp) lên kế hoạch rủ chủ nợ ra quán nhậu để bắt cóc, tuy nhiên kế hoạch bất thành.

Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đăng ký thường trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là cách đăng ký thường trú qua ứng dụng VNeID bạn đọc có thể tham khảo để quy trình diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026

Giáo dục - 6 giờ trước

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo từ 28–30/11, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng có thể mưa to diện rộng, trong khi đường đi của bão số 15 khá phức tạp; Theo dự kiến, từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 theo khung giờ hoặc khu vực, sau đó triển khai theo từng giai đoạn ở các xã, phường khác.

Top