Bênh em, chém hàng xóm

| Pháp luật

GĐXH – Thấy em có mâu thuẫn trong làm ăn với hàng xóm, Đặng Văn Giàu rủ bạn tìm đến chém nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Vì sao người cha bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích?Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Vì sao người cha bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích?

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, liên quan đến vụ cháu bé 6 tuổi tử vong, mới đây Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Công an phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước) đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Đặng Văn Giàu (SN 1990, ở xã Đắk Sin, huyện Đăk R'lấp, Đắk Nông) cho Công an huyện Đăk R'lấp. Giàu là đối tượng bị Công an huyện Đăk R'lấp phát lệnh truy tìm về hành vi cố ý gây thương tích.

Bênh em, chém hàng xóm - Ảnh 2.

Đối tượng Đặng Văn Giàu (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Phước)

Ngày 15/9, Công an phường Phước Bình nhận được thông tin từ Công an huyện Đăk R'lấp truy tìm đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích đang tạm trú trên địa bàn phường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/9 Công an phường Phước Bình xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn nên đã đưa về trụ sở.

Bước đầu xác định, do có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn giữa em của Giàu và anh Phạm Thế Hoan (SN 1993, ở xã Đắk Sin, huyện Đăk R'lấp), ngày 8/9/2024 Đặng Văn Giàu rủ thêm bạn tên Bi đi từ thị xã Phước Long, mua 2 con dao rựa đến trước cửa hàng của anh Hoan dùng dao chém 1 nhát vào tay phải, khiến nạn nhân bị thương. Gây án xong, Giàu bỏ trốn đến phường Phước Bình.

Nguyễn Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.