Bệnh sởi gia tăng, viêm màng não xuất hiện

| Y tế

Giadinh.net - Ngày 26/3, tại Hội thảo khoa học Phòng chống bệnh sởi, TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu rõ: Hiện nay, tình hình bệnh tật ở trẻ em và người lớn đang thay đổi rất phức tạp, đặc biệt có nhiều bệnh gây khó khăn trong việc điều trị.

Tại hội thảo, PGS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: Ước tính cả nước có khoảng 4.300 ca mắc sởi. Đặc biệt, số người mắc sởi tập trung vào nhóm tuổi từ 15 đến 39 tuổi, chiếm trên 55% và cùng đó là xuất hiện bệnh Rubella ở nhóm nữ trong độ tuổi sinh đẻ (chiếm 63,1%).

Theo ông Hiển, việc gia tăng số người lớn mắc sởi không có gì bất thường, ở các nước có nền y tế phát triển vẫn xảy ra tình trạng này. Nguyên nhân do hiệu lực tối đa của vaccine sởi khi tiêm cho trẻ 9-12 tháng tuổi chỉ đạt 85% và tỉ lệ tiêm chủng hàng năm đạt khoảng 90%. Như vậy, mỗi năm có khoảng 25% số trẻ dưới 1 tuổi đã tiêm vaccine sởi nhưng không có đáp ứng miễn dịch phòng bệnh sởi.

Miễn dịch thu được tự nhiên qua tiếp xúc với bệnh nhân sởi trong quần thể thấp do bệnh sởi và dịch sởi không xảy ra hoặc ít xảy ra. Con số này tích luỹ qua nhiều năm sẽ tạo nên khối cảm nhiễm lớn, số người không có miễn dịch sởi ngày một nhiều đã là điều kiện thuận lợi để xảy ra dịch sởi vào cuối năm 2008, đầu năm 2009.

Phát biểu tại buổi hội thảo, TS Trịnh Quân Huấn nhấn mạnh, cần phải đưa ra được những bằng chứng về mặt lâm sàng học, dịch tễ học của bệnh sởi để thuyết phục không chỉ những nhà khoa học mà cả những nhà quản lý. Đồng thời, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng phải có định hướng hoạt động và đầu tư trang thiết bị cho việc phòng chống bệnh sởi.

Trong khi dịch sởi đang diễn biến phức tạp thì tại Hà Nội, dịch viêm màng não ở trẻ nhỏ lại xuất hiện. Theo TS, BS Nguyễn Văn Bàng - Phó trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), từ một tuần nay, số bệnh nhân nhập viện vì viêm màng não tăng gấp đôi so với bình thường. Bệnh nhân nhập viện từ 1-12 tuổi với triệu chứng đau đầu, sốt, buồn nôn. Đặc biệt, có bệnh nhân không nôn hoặc nôn ít nên người nhà dễ chủ quan.

Hội chứng viêm màng não cơ năng ít thấy triệu chứng, khi khám hội chứng viêm màng não thực thể: cứng gáy, cứng lưng... cũng không biểu hiện rõ rệt ở bệnh nhân. Đối với những bệnh nhân này cần chọc thắt lưng lấy dịch não tuỷ xét nghiệm để khẳng định chính xác bệnh nhân bị viêm não do vi khuẩn hay do virus.  

Ngọc Phương - Hạnh Quỳnh

hoaianh
Ý kiến của bạn
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.