Bệnh viện dã chiến tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Thần tốc, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân

| Y tế

GiadinhNet - Chiều ngày 29/01, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã chuyển thành bệnh viện dã chiến và tiếp nhận 26 bệnh nhân COVID-19. Dự kiến bệnh viện sẽ đáp ứng điều trị cho khoảng 210 bệnh nhân, 10 giường cấp cứu và 26 giường điều trị tích cực kèm theo thở máy.

Bệnh viện dã chiến tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Thần tốc, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân - Ảnh 1.

5h chiều ngày 28/1, sau khi nhận được lệnh từ Bộ trưởng Bộ Y tế GS.TS Nguyễn Thanh Long về việc thành lập bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành họp khẩn tất cả cán bộ chủ chốt của bệnh viện và đưa ra các kịch bản khác nhau cho lần chi viện này.

Bệnh viện dã chiến tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Thần tốc, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân - Ảnh 2.
Giường bệnh được lắp đặt tại bệnh viện dã chiến Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. 

Chỉ sau 22 tiếng kể từ khi nhận lệnh từ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bệnh viện dã chiến Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã hoàn thành và đủ điều kiện tiếp nhận khoảng 210 bệnh nhân COVID-19, 10 giường cấp cứu và có tới 26 giường điều trị tích cực kèm theo thở máy. Hiện tại, bệnh viện dã chiến Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Đương đã tiếp nhận 26 bệnh nhân mắc COVID-19. 

Bệnh viện dã chiến tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Thần tốc, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân - Ảnh 3.
GS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thông tin về tình hình bệnh viện dã chiến tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

"Việc thiết lập bệnh viện dã chiến là một nhiệm vụ quan trọng và trách nhiệm lớn nhất là phải thực hiện với tinh thần thần tốc. Dịch bệnh lần này lây lan nhanh, các bệnh nhân được phát hiện dương tính đều đang được ở khu cách ly. Ngay đêm 28/1, đoàn chi viện của Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp cùng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, cơ quan ban ngành tỉnh để đưa ra phương án nhanh nhất, sớm nhất có thể" - GS.TS Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Bệnh viện dã chiến tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Thần tốc, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân - Ảnh 4.
Cán bộ kỹ thuật Bệnh viện Bạch Mai lắp đặt hệ thống ô xy khí hút khí nén, cung cấp ô xy cho bệnh nhân dùng máy thở.

Ngay sáng 29/1, 27 nhân viên y tế bao gồm các giáo sư tiến sĩ, điều dưỡng, kỹ sư… của Bệnh viên Bạch Mai đã có mặt hỗ trợ, triển khai các phương tiện máy móc thiết bị tại bệnh viện dã chiến. Cùng với đó, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp 80 giường dã chiến, trang thiết bị thiết yếu để đảm bảo hỗ trợ Hải Dương ngay lập tức.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Tuấn cho biết thêm: "Một bệnh viện dã chiến lưu động với máy chụp X-quang, siêu âm 4D, điện tâm đồ, đầy đủ các xét nghiệm cần thiết để có thể triển khai ngay khi điều kiện tại địa phương cho phép".

Bệnh viện dã chiến tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Thần tốc, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân - Ảnh 5.
Các bệnh nhân điều trị tại khu cách ly bệnh viện dã chiến. 

Ngoài ra, phòng mổ dã chiến phục vụ các trường hợp bệnh nhân gặp sự cố cấp tính (viêm ruột thừa, mổ đẻ…) đã được thiết lập. Trong tương lai bệnh viện có thể mở rộng ra 400 giường khi có nhu cầu cần thiết.

Phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai, bà PGS.TS Đinh Thị Diệu Hằng - Giám đốc Bệnh viện dã chiến Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết: "Là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khi được giao nhiệm vụ chúng tôi xác định ngay đây là nhiệm vụ đột xuất nhưng rất quan trọng. Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng phương án sử dụng bệnh viện.

Bệnh viện dã chiến tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Thần tốc, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân - Ảnh 6.
Phun khử khuẩn trong khuôn viên bệnh viện dã chiến. 

Trường chúng tôi có 2 nhiệm vụ được Bộ Y tế giao: Tham gia điều tra dịch tễ học để truy vết, đi lấy mẫu xét nghiệm; Tham gia điều trị bệnh nhân tại bệnh viện.

Cùng với đó, toàn bộ cán bộ, giảng viên, viên chức của trường được huy động tham gia tập huấn. Đội ngũ này bao gồm 80 bác sĩ và các điều dưỡng cũng như 100 sinh viên năm cuối của hệ điều dưỡng tham gia công tác điều trị. Ngoài ra còn có 1.000 sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm cuối của Trường luôn trong trạng thái sẵn sàng tham gia khi cần".

Ghi nhận của PV Báo Gia đình và Xã hội tại đây cho thấy, bệnh viện dã chiến cũng đã hoàn thành xong hệ thống xử lý nước thải y tế và đã đưa vào vận hành đảm bảo được các điều kiện về môi trường an toàn theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Bệnh viện dã chiến tại ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: Thần tốc, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân - Ảnh 8.

Kim Dung - Trung Sơn

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.