Bệnh viện trẻ em Hải Phòng: Sẵn sàng tiếp nhận kỹ thuật phẫu thuật tim mở phức tạp

| Y tế

Chính thức trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn II, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẵn sàng tiếp nhận kỹ thuật phẫu thuật tim mở phức tạp. Nhiều bệnh nhi mắc bệnh tim phức tạp có cơ hội điều trị ngay tại Hải Phòng.

Độc lập phẫu thuật tim mở thành công cho 58/108 bệnh nhi

Mắc bệnh tim bẩm sinh, bé Hoàng Thảo My (4 tháng tuổi, An Tiến, Hải Phòng) thường xuyên khó thở, bú kém, chậm lên cân, da xanh xao, hay ra mồ hôi. Đưa con đến khám tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và được biết đội ngũ thầy thuốc tại Bệnh viện có thể thực hiện phẫu thuật, gia đình yên tâm cho bé điều trị tại đây. Chị Lê Thị Nguyệt, mẹ bé Hoàng Thảo My cho biết: “9 ngày sau mổ, sức khỏe của cháu hiện rất tốt. Cháu bú khỏe, chơi tốt. Các thầy thuốc ở đây luôn nhiệt tình, chu đáo”. Cháu Hoàng Thảo My là một trong số 58 bệnh nhi được các bác sỹ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng độc lập thực hiện phẫu thuật thành công sau khi được Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim theo Đề án 1816 và Đề án thỏa thuận hợp tác giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng giai đoạn I - phẫu thuật các bệnh tim cơ bản.

Tại Hải Phòng, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng là nơi duy nhất có khả năng phẫu thuật và can thiệp bệnh lý tim mạch nhưng chủ yếu dành cho bệnh nhân người lớn. Trong khi đó, nhu cầu phẫu thuật các dị tật tim trẻ em ở Hải Phòng rất lớn. Theo thống kê, năm 2011, số trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh nhập viện tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng là 287 ca, trong đó nhóm bệnh thông liên thất, thông liên nhĩ chiếm 45,3%, Fallot 4 chiếm 8,4%. Tuy nhiên, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng thường xuyên phải chuyển bệnh nhân lên Bênh viện Nhi Trung ương và một số trung tâm tim mạch khác tại Hà Nội để phẫu thuật. Để tạo thuận lợi cho bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội điều trị ngay tại Hải Phòng, từ Ban Giám đốc đến nhân viên Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng quyết tâm tập trung đầu tư triển khai kỹ thuật cao, trong đó có kỹ thuật phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện.

Từ tháng 2/2012, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã cử các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên học tập liên tục tại Bệnh viện Nhi Trung ương và đã có 30 cán bộ của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng được đào tạo chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim mở tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trong đó có 2 bác sỹ phẫu thuật được đào tạo dài nhất, thời gian 30 tháng và 36 tháng… Cùng với đó, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cử các đoàn chuyên gia trực tiếp “cầm tay chỉ việc” hướng dẫn thực hành tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Nếu nhân tố con người là yếu tố quan trọng thì cơ sở vật chất, trang thiết bị là “vũ khí” không thể thiếu để quyết định thành công triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim mở. Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị. Khi bắt đầu triển khai phẫu thuật tim mở vào tháng 4/2012, Bệnh viện phải mượn toàn bộ trang thiết bị phẫu thuật của Bệnh viện Nhi Trung ương thì đến tháng 12/2012, Bênh viện đã đầu tư tương đối đầy đủ trang thiết bị như máy tim phổi nhân tạo, hệ thống trao đổi nhiệt hiện đại, 2 bộ dụng cụ phẫu thuật tim mở chất lượng, máy monitor…

Hiện nay, Bệnh viện có 1 phòng phẫu thuật tim vô trùng tiêu chuẩn, 1 phòng hồi sức tim mở vô trùng và 2 phòng hồi sức tim kín. Các khoa, phòng trong Bệnh viện cũng được trang bị thêm nhiều thiết bị mới hiện đại để phục vụ cho việc phẫu thuật tim. Được sự hỗ trợ nhiệt tình, tận tụy của các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 3/2013, từng nhóm trong ê kíp phẫu thuật tim Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng bắt đầu độc lập thực hiện công việc. Đến tháng 12/2013, toàn bộ ê kíp đã độc lập hoàn thành công việc dưới sự giám sát của các chuyên gia đào tạo. Hiện các cán bộ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng hoàn toàn chủ động, trực tiếp chẩn đoán, chỉ định phẫu thuật, gây mê, chạy máy, phẫu thuật và hồi sức sau phẫu thuật mà không cần chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương. Phó Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng Trần Minh Cảnh cho biết, tính đến tháng 11/2015, đã có 108 bệnh nhi được phẫu thuật tim thành công tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Bệnh nhi ít tuổi nhất là 3 tháng tuổi, bệnh nhi nhẹ cân nhất là 3,6kg. Trong đó, 102/108 bệnh nhi thông liên thất, thông liên nhĩ được phẫu thuật tim mở, 6/108 bệnh nhi còn ống động mạch được phẫu thuật tim kín. Đáng mừng, có 58/108 bệnh nhi do các cán bộ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng mổ độc lập. Tất cả bệnh nhân sau mổ ra viện ổn định, an toàn, khỏi bệnh.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đánh giá cao tinh thần hợp tác đào tạo hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ em giữa hai bệnh viện. Nhờ chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim, nhiều bệnh nhi phải phẫu thuật tim ở Hải Phòng có thêm cơ hội điều trị, tiết kiệm thời gian và chi phí, không phải chuyển lên tuyến trung ương.

Sẵn sàng triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim mở với các ca bệnh khó, phức tạp hơn

Bộ Y tế đã công nhận kết quả chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim giai đoạn I giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng vào tháng 6/2015. Đây là cơ sở quan trọng để Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng triển khai kỹ thuật phẫu thuật tim với các ca bệnh khó, phức tạp hơn. Ngày 15/11/2015, Bộ Y tế và Sở Y tế Hải Phòng đã tổ chức Lễ ra quân chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim giai đoạn II theo Đề án Bệnh viện vệ tinh giữa Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển, kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn I là tiền đề để đội ngũ cán bộ giữa hai bệnh viện tiếp tục nỗ lực hoàn thành trong giai đoạn II với những kỹ thuật phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ của hai bệnh viện, đặc biệt đội ngũ cán bộ chuyên môn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về cơ sở vật chất, kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật để vững vàng trước những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình chuyển giao các kỹ thuật khó và phức tạp.

Trong giai đoạn II, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim mở phức tạp như tứ chứng Fallot, thông sàn nhĩ thất, chuyển gốc động mạch… song song với đào tạo chuyên ngành tim mạch can thiệp. Quá trình chuyển giao các kỹ thuật diễn ra theo các bước: cầm tay chỉ việc - cố vấn chỉ đạo - giám sát thực thiện. Để tiếp nhận kỹ thuật chuyển giao, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng khẩn trương hoàn tất việc chuẩn bị về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho triển khai phẫu thuật tim mở phức tạp. Cụ thể, từ tháng 1/2015 đến nay, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chủ động cử các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã hoàn thành đào tạo kỹ thuật phẫu thuật tim giai đoạn I đào tạo tiếp kỹ thuật phẫu thuật tim giai đoạn II tại Bệnh viện Nhi Trung ương (gồm 2 bác sỹ phẫu thuật, 1 bác sỹ gây mê, 1 bác sỹ chạy máy, 2 kỹ thuật viên phụ chạy máy, 1 điều dưỡng phụ gây mê). Đồng thời, 1 bác sỹ được đào tạo hồi sức tim tại Đài Loan theo chương trình của Sở Y tế Hải Phòng trong thời gian 2 tháng. Từ tháng 1/2015 đến tháng 10/2015, 8 cán bộ gồm 3 bác sỹ, 5 điều dưỡng đã được đào tạo can thiệp tim mạch và thông tim chẩn đoán các bệnh tim phức tạp tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Theo kế hoạch, tháng 11 - 12/2015, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim mở phức tạp với ca đầu tiên tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và dự kiến đến tháng 7/2019, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẽ hoàn toàn chủ động, độc lập trong kỹ thuật phẫu thuật tim mở phức tạp. Đồng thời, từ tháng 1/2016, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng sẽ chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch với ca đầu tiên tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng và dự kiến đến tháng 7/2017, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sẽ làm chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch. Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê cho biết, Bộ Y tế sẽ luôn đồng hành, giúp đỡ hai bệnh viện hoàn thành chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim giai đoạn II. Việc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng phẫu thuật được bệnh tim phức tạp sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình phẫu thuật và điều trị của bệnh nhân.

Theo TTTTGDSK Trung ương

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.