Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Thứ hai, 15:37 19/10/2026 | Y tế

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Ra đời năm 2022, dự án “Trạm tóc ước mơ” do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư điều hành đã trở thành cầu nối giữa những người hiến tóc và bệnh nhân có nhu cầu. Sau 5 năm triển khai, chương trình tiếp nhận hơn 32.000 bộ tóc hiến tặng từ cộng đồng.

Nguồn tóc này được sử dụng để chế tác tóc giả bằng tóc thật, trao tặng bệnh nhân nữ và trẻ em gái đang điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước, gồm Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Không chỉ là món quà hỗ trợ về diện mạo, những bộ tóc giả còn mang theo sự quan tâm, động viên của cộng đồng dành cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 1.

Ngày hội “Trạm tóc ước mơ” năm 2026 tiếp nhận 1.176 bộ tóc hiến tặng từ cộng đồng, gửi trao yêu thương đến người bệnh ung thư. (Ảnh: BTC)

Ngày hội năm nay ghi nhận sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên và người dân ở nhiều độ tuổi, cùng đóng góp 1.176 bộ tóc dành tặng bệnh nhân ung thư. Từ những mái tóc được trao đi, chương trình tiếp tục hành trình 5 năm đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em gái đang điều trị bệnh, giúp họ có thêm sự tự tin khi đối diện với những thay đổi về ngoại hình.

Từ những bậc phụ huynh dắt theo con nhỏ đến tham gia để giáo dục con về lòng trắc ẩn, cho đến các bạn học sinh, sinh viên đã kiên trì nuôi tóc dài suốt nhiều năm liền chỉ để chờ ngày hội này đem tặng. Không chỉ có phái nữ, nhiều nam giới cũng tham gia hiến mái tóc nuôi dài của mình với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân.

Đáng chú ý tại ngày hội, hình ảnh những chiến sĩ công an thường ngày vốn mạnh mẽ, nghiêm túc trong công việc, nay lại tỉ mẩn, ân cần nâng niu từng lọn tóc của người hiến đã để lại ấn tượng sâu sắc. Đại diện lực lượng công an tham gia chương trình không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến dòng người xếp hàng trao đi mái tóc xanh. Đó chính là những tình cảm chân thành, ấm áp nhất mà cộng đồng đang đồng lòng gửi gắm để sưởi ấm và tiếp sức cho các bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại ngày hội, ThS. Lý Thị Hảo, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chia sẻ: "Chúng tôi rất trân trọng tình cảm của cộng đồng dành cho người bệnh. Những bộ tóc mà Trạm tóc ước mơ gửi tặng thực sự rất đẹp, tự nhiên, giống như tóc thật. Khi có được mái tóc phù hợp, người bệnh có thể tự tin hơn khi giao tiếp, sinh hoạt và gặp gỡ mọi người. Chúng tôi mong rằng, cùng với món quà về diện mạo, mỗi người bệnh còn cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm và nguồn động viên tinh thần từ cộng đồng".

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 12.

ThS. Lý Thị Hảo (áo hồng) tri ân các tổ chức, lực lượng công an và những cá nhân đã chung tay đóng góp, góp phần duy trì và lan tỏa hoạt động hiến tóc vì người bệnh ung thư. (Ảnh: BTC)

"Trạm tóc ước mơ" ra đời năm 2022, do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư điều hành. Người khởi xướng chương trình là chị Hoàng Thị Diệu Thuần, người từng điều trị ung thư máu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương từ năm 2005 và được ghép tủy thành công năm 2012.

Từ trải nghiệm của bản thân, chị Thuần thấu hiểu những thay đổi mà người bệnh phải đối mặt khi mái tóc rụng dần trong quá trình điều trị. Mong muốn làm điều có ích cho những người có hoàn cảnh tương tự đã thôi thúc chị kết nối với bệnh viện và xây dựng những hoạt động hỗ trợ bệnh nhi.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 13.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần (cầm đàn Ghita) cùng các em nhỏ bệnh nhi mang đến những giai điệu lan tỏa niềm vui, sự lạc quan. (Ảnh: BTC)

Chương trình đã kết nối hàng chục nghìn lượt người hiến tóc với những bệnh nhân cần được sẻ chia. Mỗi người có một lý do để tham gia: muốn giúp một em bé tự tin đến trường, muốn dành món quà cho người đang điều trị bệnh, hoặc đơn giản là muốn dạy con biết quan tâm đến người khác.

Và có lẽ, điều đáng quý nhất của ngày hội không chỉ là số lượng tóc được tiếp nhận hay những bộ tóc giả được trao đi. Đó còn là cách sự tử tế được nối dài trong gia đình: người lớn làm gương bằng hành động, trẻ nhỏ học cách cho đi, còn người nhận có thêm niềm vui để bước tiếp trong hành trình điều trị.


Hành trình ấy được duy trì nhờ sự chung tay của những người hiến tóc, tình nguyện viên, các đơn vị đồng hành và những người dành thời gian, công sức để chương trình tiếp tục hoạt động. (Ảnh: BTC)

1.176 bộ tóc được tiếp nhận tại ngày hội năm nay là một dấu mốc mới trong hành trình ấy. Mỗi bộ tóc có thể mang theo một câu chuyện riêng, nhưng cùng hướng đến mong muốn giúp người bệnh có thêm sự tự tin và cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia của cộng đồng.

Mỗi mái tóc được hiến tặng là một cách sẻ chia từ cộng đồng. Nếu với người trao đi, đó là thành quả của quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng trong thời gian dài, thì với người nhận, món quà ấy có thể giúp họ thêm tự tin trong giao tiếp, sinh hoạt. Sự đồng hành ấy cũng mang đến cho người bệnh và gia đình thêm niềm an ủi trên hành trình điều trị nhiều thử thách.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 18.Từng nằm liệt giường gần 1 năm, người phụ nữ 55 tuổi ở Hà Nội "hồi sinh" kỳ diệu bên những mâm cơm gia đình chữa lành

GĐXH - Nhìn những mâm cơm gia đình với thực đơn món ăn ngon mỗi ngày được bày biện đẹp mắt và "xong bữa là trên mâm không còn gì", ít ai biết người đứng bếp từng có gần một năm nằm liệt giường vì căn bệnh K máu. Với chị Hoàng Thanh (55 tuổi, Hà Nội), mỗi bữa ăn nấu nhanh trong 30 phút chính là cách chị trao gửi yêu thương và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bên người thân.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 18.Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người Việt

GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 19.8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư - Ảnh 20.Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

GĐXH - Từ nghĩa cử hiến tạng của một bệnh nhân chết não tại TP.HCM, các bác sĩ đã thực hiện hành trình vận chuyển tạng xuyên đêm để ghép cho nhiều người bệnh trên cả nước.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.