Bị kẻ tâm thần bắt cóc, 2 cháu bé nhập viện

| Pháp luật

Tối 10/6, ông Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi (Hòa Bình) xác nhận có một vụ bắt cóc trẻ em vừa xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào tối 9/6, tại khu vực xóm Sào (xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), hai cháu nhỏ khoảng 10 tuổi đã bị đối tượng xấu bắt cóc giữa ban ngày nhưng may mắn thoát được.

Theo ông Dùm, ban đầu nam thanh niên thấy một em nhỏ đi chơi liền dụ dỗ để cháu tự trèo lên xe; khi đi đến khu vực BV Đa khoa huyện Kim Bôi, đối tượng này tiếp tục giật tay một cháu khác, lúc này các cháu giãy giụa và thoát được.

“Đối tượng là người trong địa bàn huyện, có nhiều biểu hiện không bình thường về thần kinh. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang xác minh và chưa tiến hành bắt giữ anh ta” - Chủ tịch huyện Kim Bôi cho biết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin thêm, một cán bộ y tế tại BV Đa khoa huyện Kim Bôi cho biết vào ngày 9.6 vừa qua có hai cháu nhỏ được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại thời điểm nhập viện, tinh thần hai cháu vô cùng hoảng loạn do vừa bị đối tượng xấu khống chế, ngoài ra các cháu còn bị nôn nhiều...

Hiện tại cả hai bệnh nhi đã được chuyển lên BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều trị.

Trước đó, ngày 9/6, nhiều người dân sinh sống trên địa bàn huyện Kim Bôi xôn xao bàn tán thông tin truyền tai nhau về vụ việc hai em nhỏ trên địa bàn huyện bị đối tượng xấu đi xe máy bắt cóc táo tợn giữa ban ngày. Tuy nhiên, sau khi bị đối tượng đưa lên xe thì hai em nhỏ đã giãy giụa được và ngã khỏi xe rơi xuống đường nên được người dân cứu thoát.

Theo Pháp luât TPHCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.