Bị người yêu cấm ra đường đêm giao thừa

| Tâm sự

Mỗi lần xin đi chơi, anh nói tôi đua đòi, hư hỏng. Nếu tôi không nghe điện thoại vì bất cứ lí do gì, anh nhắn tin chửi tôi là loại con gái đú đởn, không ra gì.

Tôi năm nay đã 22 tuổi, đang học năm cuối của trường Đại Học Ngoại Thương. Còn anh hơn tôi 5 tuổi, đang làm công chức của một cơ quan Nhà nước. Chúng tôi sinh ra ở 2 nơi khác nhau nên đôi lúc cũng có sự bất đồng về cách sống và cách nghĩ. Tuy nhiên cứ sau mỗi lần cãi cọ chúng tôi lại càng yêu và hiểu nhau hơn. Với tôi, anh là người đàn ông tốt nhất mà tôi đã từng gặp. Một người đàn ông giàu lòng nhân ái, và sẵn sàng hi sinh vì tôi.

Tôi đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc khi ở bên anh. Tôi đã tin và trao cho anh tất cả, nhưng càng về sau, anh càng bộc lộ bản chất là một người đàn ông ích kỷ, độc đoán và hay ghen tuông vô cớ.

Ban đầu tôi thầm nghĩ, chắc anh yêu tôi quá nên mới ghen đến như vậy. Vả lại, trông tôi trẻ trung xinh xắn nên anh ghen cũng phải thôi. Tôi còn tự hào về điều đó nữa chứ. Nhưng yêu nhau lâu (khoảng 2 năm), gần đây tôi mới nhận ra cái máu Hoạn Thư của anh không hề đơn giản chút nào, tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở vì anh.

Chả là mỗi dịp nghỉ lễ hay ngày nghỉ cuối tuần, tôi thường về nhà thăm bố mẹ (quê tôi ở Nam Định), còn anh thì về nhà anh (ở Thanh Hóa).

Những ngày xa nhau là những ngày tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, không phải khổ sở vì nhớ anh mà khổ sở vì bị anh quản lý như "đi tù". Anh chỉ muốn tôi ở nhà. Anh không cho tôi có bạn bè, không muốn tôi chơi với ai và cũng chẳng cho tôi đi đâu cả. Nếu muốn đi đâu, với ai, khi nào về là phải thông báo cho anh cụ thể.

Còn tôi thì không muốn như thế. Tôi ghét bị kiểm soát. Tôi là một cô gái đứng đắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Tôi chưa từng có ý định ỡm ờ hay để mắt tới ai đó ngoài anh vì thế những hành động của anh không khác gì xúc phạm, coi thường tôi.

Bị người yêu cấm ra đường đêm giao thừa 1
  

Những ngày xa anh là những ngày điện thoại của tôi luôn trong tình trạng bị khủng bố. Anh gọi điện liên tục (một ngày chừng 10 cuộc) nhiều khi chẳng có lí do gì.

Nhất là những buổi tối, anh thường xuyên kiểm tra và nhắn tin. Nếu tôi trót không nghe, hoặc máy hết pin hay vì một lí do nào đó thì anh sẽ gọi cho tôi bằng được, để tra khảo, vặn vẹo tôi đủ điều bằng những lời lẽ vô cùng khiếm nhã. Anh có thể xưng mày, tao, con này, con nọ để nói với tôi.

Nhiều lần tôi muốn chia tay nhưng anh lại xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa. Tôi yêu anh quá nhiều nên đành thôi. Với lại tôi lo không có người đàn ông nào chấp nhận người con gái không còn trinh như tôi.

Nhưng tôi sắp không chịu nổi sự gia trưởng của anh. Trước khi về nghỉ tết tôi và anh gặp nhau, anh đã thủ thỉ với tôi rằng anh nhớ tôi, rằng anh muốn những ngày nghỉ Tết trôi qua thật nhanh để được gặp tôi... và rồi anh ra mệnh lệnh với tôi: Cấm tôi ra đường đêm giao thừa.

Nghe đến đây, tôi "nổi khùng" và nói luôn: Không bao giờ có chuyện cấm đoán đó. Đến bố mẹ tôi còn chẳng cấm được tôi nữa là anh.

Tôi cũng nói với anh rằng: Từ bao nhiêu năm nay tôi có sở thích đi đón giao thừa với đám bạn ở quê nhà, tôi thích không khí vui nhộn, tôi muốn được hưởng không khí thiêng liêng của trời đất khi chuyển giao từ năm cũ sang năm mới....Tôi thấy vỡ òa khi được tận mắt chứng kiến những màn pháo hoa rực rỡ . Với tôi khoảnh khắc đó vô cùng ý nghĩa.

Nhưng với anh lại khác, anh mắng tôi là đứa con gái hư hỏng, là đứa "mất nết". Với anh, giao thừa đi ra đường là "mất gốc". Anh mắng tôi đú đởn, đua đòi. Giao thừa thì phải ở nhà làm cơm cúng, dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ và đón năm mới cùng gia đình, chứ không ai lông bông ngoài đường như trẻ con như thế.

Tôi hiểu anh nghĩ cho bố mẹ tôi thì ít mà nghĩ cho cái thói ích kỉ của anh là nhiều. Tôi biết anh không muốn tôi đi chơi cùng bạn bè. Anh sợ tôi đú đởn với đám bạn mà quên mất anh đang thui thủi ở quê (vì anh ít bạn nên cũng không giao du nhiều).

Mỗi lần tôi nói ra điều gì hay giải thích thì anh luôn cho tôi là nói láo. Không bao giờ anh tin tôi. Anh có thể chửi tôi ngay lập tức và rồi lại xin lỗi như không hề có chuyện gì. Cứ hết lần này tới lần khác. Tôi thực sự mệt mỏi vì anh.

Tôi đã khóc và khóc rất nhiều nhưng không biết phải làm sao để chấm dứt, để tôi khỏi đau khổ, khỏi bị dằn vặt bản thân đây? Tôi cảm thấy ghen tỵ với những người con gái khác. Tại sao tôi lại phải chịu thiệt thòi và đau khổ như vậy? Tôi nên làm gì bây giờ?

Liệu tôi có nên đi đến hôn nhân với anh không? Chúng tôi dự định sang năm là tổ chức. Nhưng giờ tôi phân vân quá, tôi sợ khi lấy anh rồi tôi sẽ lại phải chịu khổ vì tính cách ghen tuông của anh. Liệu lấy nhau rồi thì anh có thay đổi không nhỉ?

Theo Megafun

nguyentuan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn thắt lòng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.