Bộ Giáo dục lên tiếng vụ 1.300 trẻ mầm non ở Bắc Ninh nghi nhiễm sán lợn

| Y tế

GiadinhNet - Chỉ trong 2 ngày 15-16/3, số trẻ được đưa đi xét nghiệm ký sinh trùng, xét nghiệm sán lợn đã lên tới khoảng 1.300 ca. 57 trẻ được xác định dương tính sán lợn.

Ngày 16/3, ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Giáo dục thể chất (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết Bộ đã yêu cầu Sở Giáo dục Bắc Ninh kiểm tra việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, sớm báo cáo việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng xuất hiện trong trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành) và hàng chục học sinh có kết luận dương tính với sán lợn.

Một bé được lấy mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều 15/3.

Một bé được lấy mẫu xét nghiệm ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều 15/3.

Từ sự việc ở Bắc Ninh, ông Duy Anh cho biết Bộ sẽ có văn bản gửi các Sở vào tuần tới, yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn thực phẩm, quy trình giao nhận, bảo quản thực phẩm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, giáo dục học sinh về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, từ sáng sớm 15/3, hàng trăm phụ huynh của các bé có độ tuổi từ 1-6 tuổi ở xã Thanh Khương, Mao Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã đưa con em minh đến hai viện: Bệnh nhiệt đới và Viện Sốt rét (Hà Nội) để xét nghiệm sán lợn.

Kết quả, trong số các mẫu lấy trong buổi sáng 15/3, có 57 trẻ dương tính với sán lợn, số còn lại chưa có. Từ kết quả này, sáng 16/3, ồ ạt gần 1.000 phụ huynh ở Thuận Thành (nhiều xã) đã đưa trẻ đi xét nghiệm sán lợn.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày 15-16/3, số trẻ được đưa đi xét nghiệm ký sinh trùng, xét nghiệm sán lợn đã lên tới khoảng 1.300 ca (hơn 700 ca ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và hơn 600 ca ở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương).

Tính từ ngày 12 đến nay, đã có 62 trẻ tại xã Thanh Khương được xác định dương tính với sán lợn. Trước đó từ ngày 12-14/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng Trung ương đã trả kết quả cho 5 trường hợp tại xã Thanh Khương dương tính với sán lợn.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hôm nay 16/3, do nhiều trẻ được làm nhiều loại xét nghiệm nên thời gian trả kết quả có thể lâu hơn ngày hôm qua.

GS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết với các trường hợp dương tính với sán lợn, bệnh viện tiếp tục phân tích thêm tránh cho kết quả nhầm do phản ứng chéo. Danh sách cháu nhiễm sán sẽ được thông báo đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng Trung ương để các chuyên gia tổ chức điều tra dịch tễ.

Hiện chưa rõ số lượng lớn trẻ em ở xã Thanh Khương - nhiễm sán lợn từ đâu. Nhưng cuối tháng 2, phụ huynh phát hiện bếp ăn trường Mầm non Thanh Khương có thịt lợn nổi nhiều hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo. Sau đó, lại tiếp tục phát hiện gà không đảm bảo

Hiện, chính quyền địa phương vẫn phối hợp với cơ quan công an để xác minh và chờ kết quả kiểm nghiệm số thịt được cho là không đảm bảo an toàn vệ sinh xuất hiện trong bếp ăn trường.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.