Bố mẹ chồng cướp con rồi đuổi tôi ra khỏi nhà

| Tâm sự

Tôi đã quỳ lạy xin ông bà cho gặp và đón con về nuôi nhưng họ không đồng ý và đuổi tôi ra khỏi nhà.

Tôi và chồng lấy nhau khi tuổi đời còn rất trẻ. Tuổi trẻ với tình yêu bồng bột và sự nông nổi kết thúc bằng đám cưới chóng vánh trong sự phản đối của gia đình nhà chồng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, có cần tình yêu này thôi mọi sóng gió của cuộc sống đều có thể vượt qua được, nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Mọi chuyện thay đổi kể từ khi anh quyết định lấy tôi, lúc đó chúng tôi còn quá trẻ, hai đứa lại chưa có nghề nghiệp nên bị gia đình chồng, đặc biệt mẹ anh phản đối kịch liệt. Nhưng vì lúc đó cả hai quyết tâm, cùng với việc tôi lỡ có thai trước nên gia đình đành chấp nhận để chúng tôi lấy nhau.

Về làm dâu tôi mới hiểu hết được những cay đắng và nhục nhã nơi nhà chồng, mẹ chồng suốt ngày đay nghiến, chửi bới tôi, bà chửi tôi là đồ rác rưởi, là con gái lẳng lở, chẳng ra gì, mới tí tuổi đầu đã bày đặt lấy chồng. Vì chưa có việc làm nên vợ chồng tôi vẫn sống bám vào bố mẹ, được thể mẹ chồng càng có cớ để nhiếc móc, nói xấu tôi.

Chồng tôi, mới đầu cũng bảo vệ tôi, nhưng vì trẻ tuổi, bản thân không lo được cho cuộc sống của hai vợ chồng, thêm với bản tính ham chơi, lêu lổng, chơi bời không lo làm ăn, nên anh không còn dám nói lại mẹ nữa.

Rồi con tôi cũng chào đời, tôi sinh con trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng, cũng may tôi sinh được một cậu con trai nên bố mẹ chồng cũng rất thương cháu. Nhưng với tôi ông bà vẫn nhất quyết không thay đổi thái độ với con dâu.

Khi con được 6 tháng, tôi bàn với chồng đi vào miền Nam mưu sinh, chồng tôi đồng ý. Nhưng anh bảo để con ở nhà cho ông bà nội nuôi. Dù rất thương con nhưng một phần vì chồng tôi muốn để con lại để an ủi bố chồng, và cũng một phần vì thương con con nhỏ, không có điều kiện chăm sóc nên tôi đồng ý.

Mọi việc cũng bắt đầu từ khi hai vợ chồng rời quê hương đi lập nghiệp, phần vì sức khỏe yếu lại bị mất chứng minh thư nên tôi không xin được một công việc ổn định và tử tế, chỉ là những công việc tạm bợ nên tôi thường xuyên bị thất nghiệp. Chồng tôi xin vào làm công nhân cho một doanh nghiệp, công việc khá vất vả có khi anh phải tăng ca liên tục cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống mưu sinh với cơm-áo-gạo-tiền khó khăn khiến vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, thậm chí anh còn đánh đập tôi.

Cuộc sống quá khó khăn và bế tắc ấy diễn ra hơn một năm. Cảm thấy không chịu được nữa, tôi đã gọi điện cho bố chồng vào đón vợ chồng tôi về, nhưng khi bố chồng vào ông chỉ đồng ý đón một mình chồng và không có tôi đi cùng. Sau đó, tôi tự bắt xe về quê. Về tới nhà, tôi xin được gặp con nhưng bố mẹ chồng tuyệt nhiên không đồng ý vì họ nói tôi đã bỏ con ra đi thì không được nhận lại con. Tôi đã quỳ lạy xin ông bà cho gặp và đón con về nuôi nhưng họ không đồng ý và đuổi tôi ra khỏi nhà.

Cũng từ khi về, chồng chỉ liên lạc với tôi một lần duy nhất, tôi biết vì những mâu thuẫn khi chúng tôi còn sống chung nên chồng cũng đã không con tình cảm với mình. Tôi đã nghĩ tới việc ly dị và muốn dành quyền nuôi con, nhưng hiện tại tôi đang thất nghiệp, không có thu nhập ổn định, khó lòng mà dành được quyền nuôi cháu.

Tôi đang vô cùng buồn và đau khổ và cũng rất nhớ con tôi vô cùng, tôi xa cháu lúc mới vài tháng tuổi bây giờ cháu đã được gần 20 tháng rồi mà tôi vẫn chưa một lần được gặp mặt. Xin hãy cho tôi một lời khuyên?

Theo Linh.TH06
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.