Bố mẹ đừng sợ Tết nữa nhé

| Tâm sự

GiadinhNet - Chỉ còn ít ngày nữa là Tết rồi, chúng con sẽ về bên bố mẹ. Cả nhà mình lại đoàn tụ bên nhau cùng đón phút giao thừa trong tiếng cười rộn rã. Chắc bố mẹ mong chị em con lắm…

Bố mẹ đừng sợ Tết nữa nhé 1
Con vẫn nhớ mỗi lần đến Tết, bốn chị em con háo hức đến Tết biết chừng nào. Nhìn bốn đứa con gái, bố mẹ lại mắng yêu: "Cha bố chúng mày, suốt ngày mong Tết. Có biết bố mẹ sợ Tết thế nào không”?. Bố mẹ còn nhớ không? Những ngày cận kề tết như lúc này thôi là chúng con lại rộn lên đòi mua quần áo mới, sắm sửa đủ thứ mà không biết bố mẹ còn phải lo toan bao nhiêu việc.

Nhà mình lúc ấy thật khó khăn. Bố mẹ tần tảo, chắt chiu cũng chẳng đủ cho bốn cái miệng đang tuổi ăn, tuổi lớn. Hàng tháng cứ đầu tháng bố mẹ lại phải chạy vạy vay rồi lại làm quần quật để đủ tiền lo cho bốn đứa con ăn học. 

Vậy mà có năm con đã ghét bố, dỗi ba vì mẹ chưa mượn được tiền mua áo mới cho con. Thậm chí còn trách trách bố mẹ vì để chị em con phải phải thiếu thốn, thua bạn kém bè, không cho chúng con có cuộc sống giàu sang như các bạn ở lớp. Mà không biết được rằng bố mẹ đã cố gắng hết sức. 

Con càng không nghĩ được rằng dù nhà mình nghèo khó, chúng con vẫn còn được ấm no trong vòng tay của bố mẹ chứ không biết rằng còn có nhiều người bất hạnh thiếu cha, thiếu mẹ, không nơi nương tựa. Tết của các bạn là ở những mái ấm tình thương.

Được bố mẹ mua áo mới, chúng con xúng xính đi chơi mà không hề để ý đã lâu lắm rồi bố mẹ không mua lấy chiếc quần hay tấm áo nào mới. Tết đến bố thì mặc áo cũ, mẹ chỉ diện chiếc áo mà bác con cho. Vậy mà nhìn bốn chị em con, bố mẹ vẫn cười thật rạng rỡ. Có lẽ bố mẹ hạnh phúc vì đã lo xong một cái Tết cho các con rồi.

Cứ thế, chúng con dần lớn lên cùng với sự nghèo khó trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Sang đầu cấp 2, con đã ý thức được sự khó khăn của gia đình. Con đòi bố mẹ đi làm thuê, bố mẹ mắng và bảo bố mẹ lo được. Nhưng con hiểu rằng nuôi mấy đứa con đi học đâu phải là dễ với người nông dân như bố mẹ. 

Tết đến càng làm bố mẹ lo vì tiền không có, lại phải nghỉ mà lo nhiều thứ: đi Tết mọi nhà, lo mua sắm Tết tươm tất cho các con… Bố mẹ đã nói với con rằng Tết đến bố mẹ rất sợ. Sợ cuối năm là bao nhiêu chuyện, đám cưới, đám hỏi dồn dập, nợ nần cuối năm phải trả. Sợ cả việc chúng con đòi sắm sửa quần áo mới chờ xuân.

Lúc đó, con nói Tết đến bố mẹ chỉ cần mua cho các em, con mặc quần áo đi học hằng ngày cũng được. Mẹ đã ôm con mà rơm rớm nước mắt. Nhưng càng gần Tết, bố mẹ lại bận rộn hơn. Bố tranh thủ đi chạy xe ôm, bốc vác. Mẹ ở nhà hết làm rau, rồi tranh thủ làm rồi lại đi làm men thuê… Và chúng con vẫn có quần áo mới.

Năm con lên lớp 11, nhà mình khó khăn hơn bao giờ hết. Mẹ bị đau chân không đi lại được. Ba lầm lũi, ít nói hơn. Mẹ nhìn các con thờ thẫn. Tết năm ấy trong nhà chẳng có gì. Các bác cho một ít thịt, ít bánh chưng với một ít bánh kẹo để nhà mình ăn Tết. Bố mẹ không nỡ ăn vì sợ bạn chúng con đến thì sẽ không có để đãi bạn mà tủi hổ. 

Bố mẹ lại khuyên chúng con cố lên, ba ngày Tết rồi cũng qua thôi. Con biết bố mẹ lúc đó sợ tết biết nhường nào. Tết khiến cái nghèo của nhà mình hiện lên rõ nhất, nó giày vò trái tim người mẹ khi nằm bất lực, đau đớn nhìn các con thiếu thốn mà chẳng thể làm gì.

Chị em con không đứa nào dám xin tiền mua quần áo mới vì sợ mẹ khóc. Mọi người hàng xóm khuyên bố mẹ cho con nghỉ học để ở nhà giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi em vì con gái là con người ta, học chi nhiều. Nhưng nhìn chị em con chăm chỉ thế bố mẹ lại không nỡ. Bố mẹ gầy hơn, mắt sâu hơn vì ngủ ít. Nhìn tấm thân gầy guộc, lam lũ và khắc khổ của bố mẹ, mắt con nhòa đi. Ngày tết bố mẹ vẫn cười cùng niềm vui của bốn đứa con gái.

Ngày con đậu đại học, bố mẹ rất vui. Nhưng cầm tờ giấy nhập học, mắt bố mẹ tối lại. Con đã không dám nhìn bố mẹ vì con hiểu bố mẹ đang nghĩ lấy đâu ra tiền để nuôi con ăn học đây. Rồi em con đậu đại học, mỗi đứa một nơi. 

Những lần chúng con gọi điện về nhà để xin tiền nhiều hơn là gọi về thăm ba mẹ. Nhưng bố mẹ lại cầm điện thoại lần từng số hỏi thăm từng đứa. Mẹ khỏe hơn và nhà mình cũng đỡ khó khăn hơn. Gia đình mình ngập tràn hạnh phúc. Bố mẹ mong đến tết để chúng con về, để nhà mình sum họp.

Tết này chúng con lại về bên bố mẹ. Tết này bố mẹ đừng lo lắng gì nữa nhé, chúng con đã khôn lớn cả rồi. Chúng con đã có thể đùm bọc lo lắng cho nhau mà không cần bố mẹ phải bận tâm nữa. Từ nay, mỗi khi tết đến sẽ là lúc chúng con quây quần về bên bố mẹ, để đắm mình trong hạnh phúc yêu thương. Nhà mình thôi sợ tết!

Chúng con luôn tự hào vì được là con của bố mẹ. Chúng con may mắn vì được trải qua những cái tết dù còn nhiều thiếu thốn về vật chất nhưng luôn chứa chan tình mẹ và sự bao dung của cha. Những cái tết giúp chúng con hiểu được tình yêu thường của bố mẹ đến nhường nào, để cho chúng con biết yêu thương nhiều hơn.
Diệu Thiện
tranthuan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.