Bộ Y tế làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về công tác DS-KHHGĐ và Y tế
GiadinhNet - Chiều 21/3, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi.
![]() Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về vấn đề dân số và y tế. - ảnh: T.T |
Làm việc với Đoàn, có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – ông Lê Quang Thích, lãnh đạo Sở Y tế, các Sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh.
|
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyến cho biết: Bộ sẽ tạo điều kiện tăng nguồn kinh phí mở rộng địa bàn thực hiện Chiến lược Quốc gia DS/ KHHGĐ, 100% xã sẽ được hỗ trợ thực hiện các giải pháp can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính.
Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra khảo sát, nghiên cứu khoa học và đề ra những giải pháp thích hợp cho Quảng Ngãi cũng như nhiều tỉnh thành khác.
Bộ Y tế cũng sẽ đề xuất mô hình hỗ trợ cho phụ nữ, khen thưởng, khuyến khích các trẻ em gái học giỏi để góp phần thay đổi nhận thức của người dân về vai trò, vị thế của nữ giới trong xã hội.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu Quảng Ngãi trước mắt cần rốt ráo hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay. |
Tại buổi làm việc, đa số các đồng chí lãnh đạo của Bộ, lãnh đạo tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh đều thống nhất tăng cường các giải pháp để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính như hiện nay. Đoàn công tác đặc biệt quan tâm, trao đổi nhiều về công tác truyền thông giáo dục như thế nào để người dân hiểu, nâng cao nhận thức. Truyền thông giáo dục là giải pháp then chốt hàng đầu; Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu “trọng nam khinh nữ”…
![]() Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên phát biểu. |
Tăng cường vốn trái phiếu của Chính phủ cho công tác Y tế
Về vấn đề sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong lĩnh vực y tế; Trong thời gian từ 2008 - 2015 Quảng Ngãi có 11 công trình, dự án được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Đến nay 6 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Ông Lê Quang Thích kiến nghị Bộ Y tế sớm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh; Bộ Y tế cho chủ trương sử dụng kinh phí kết dư của Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2010- 2011 để xây dựng cơ sở vật chất, trang bị cho các trạm y tế xã miền núi, hải đảo; Bộ cần tăng chỉ tiêu đào tạo bác sĩ, dược sĩ theo địa chỉ sử dụng cho tuyến huyện, xã góp phần để Quảng Ngãi phấn đấu: Đến năm 2015 có 75% trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
![]() Ông Lê Quang Thích chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện Chương trình DS-KHHGĐ và Bảo hiểm y tế. - Ảnh: T .T |
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế
|
Tại buổi làm việc với huyện, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu: Nghĩa Hành cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nâng cao nhận thức và y đức cho các bác sĩ làm dịch vụ này.
Tỉnh, huyện cần bổ sung nguồn kinh phí kịp thời cho công tác DS/KHHGĐ để góp phần nâng cao nhận thức người dân và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương. |
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh: Tuy nhiên, tại Quảng Ngãi nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn cao còn thiếu so với nhu cầu, nhất là tại tuyến huyện, xã. Điều này đã ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ thuật dịch vụ, chất lượng điều trị cho nhan dân.
|
Trong khuôn khổ chuyến làm việc, trước đó (ngày 21/3) Đoàn công tác đã về làm việc với lãnh đạo huyện Nghĩa Hành, kiểm tra tình hình thực hiện các giải pháp về hoạt động can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại đây.
Lãnh đạo huyện Nghĩa Hành đã báo cáo thực trạng về tỷ số giới tính khi sinh cuả huyện. Qua số liệu thống kê, phân tích trong 2 năm 2010 và 2011- tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở Nghĩa Hành ở mức cao, trung bình là 129 nam/100 nữ; Tỷ số giới tính khi sinh cao ngay lần sinh đầu tiên.
Chính vì áp lực sinh “phải có con trai” nên nhiều cặp vợ chồng đã tiếp cận các dịch vụ siêu âm chẩn đoán khi mang thai để lựa chọn giới tính. Vấn đề đặt ra là sự quản lý, giám sát của các ban ngành chức năng trong lĩnh vực siêu âm, lựa chọn giới tính được triển khai như thế nào?
Theo ý kiến của địa phương: Các cấp chính quyền và y tế cơ sở có biết vấn đề này và đang rốt ráo đề ra các biện pháp giảm thiểu. Huyện Nghĩa Hành đã đưa 10/12 xã có tỷ số giới tính khi sinh cao để triển khai thực hiện mô hình “Giảm thiểu can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh” bằng nhiều hình thức phong phú như truyền thông, tiếp cận trực tiếp đến đối tượng, xây dựng các mô hình phụ nữ giúp nhau lầm kinh tế, các CLB không sinh con thứ ba…
Tại buổi làm việc, đa số các đồng chí lãnh đạo các vụ, lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo huyện Nghĩa Hành cùng các thành viên ban chỉ đạo của huyện và cán bộ chuyên trách Dân số xã đều thống nhất tăng cường đẩy mạnh hoạt động truyền thông, giáo dục bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời tăng cường phổ biến luật bình đẳng giới, cũng như có biện pháp cơ chế quản lý tốt các cơ sở dịch vụ siêu âm giới tính và nạo phá thai.. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên chia sẻ: Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Nghĩa Hành khá cao, đáng báo động. Do đó cần được địa phương quan tâm đúng mức! Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện nên đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để giảm thiểu tình trạng này. Phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. |


