Bộ Y tế tăng cường truyền thông phòng, chống kháng thuốc

| Y tế

GiadinhNet – Trong khi thế giới vẫn đang dùng kháng sinh thế hệ đầu tiên (sản xuất từ những năm 30 thế kỷ trước) thì tại Việt Nam đã dùng đến kháng sinh thế hệ thứ 3.

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng-Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, hồi giữa tháng 10/2015 đã lên tiếng báo động tình trạng kháng thuốc đang diễn ra ở Việt Nam. Theo GS. Hùng, sự lạm dụng kháng sinh trong cộng đồng và cả trong giới y tế khiến kháng sinh thế hệ 1 và 2 không còn tác dụng, bệnh nhân Việt Nam hiện phải dùng đến kháng sinh thế hệ thứ 3.

Trước thực trạng đáng quan ngại này, hôm nay 28/10 tại TP.HCM, Bộ Y tế dưới sự chủ trì của thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đã tổ chức hội thảo phát động và triển khai Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc tại các tỉnh/thành khu vực phía Nam.

Số liệu từ Bộ Y tế được thông tin tại hội thảo cho thấy thói quen mua kháng sinh không cần đơn thuốc trong cộng đồng chiếm đến 49,7% (khu vực thành thị) và 28,2% (khu vực nông thôn). 3 loại kháng sinh được cộng đồng mua không đơn thuốc nhiều nhất là ampicillin/amoxicillin, cephalexin và azithromycin.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Xuyên chủ trì hội thảo nhằm tăng cường hoạt động phòng, chống kháng thuốc dự kiến diễn ra vào tháng 11/2015.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Xuyên chủ trì hội thảo nhằm tăng cường hoạt động phòng, chống kháng thuốc dự kiến diễn ra vào tháng 11/2015.

 

Tại hội thảo, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cũng nêu quan ngại trước tình trạng kháng thuốc kháng sinh trong môi trường bệnh viện, cũng như trong môi trường nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi… “Trong bối cảnh đó, tổ chức hoạt động truyền thông phòng, chống kháng thuốc nhằm gia tăng nhận thức trong cộng đồng, trong đội ngũ cán bộ y tế là rất cần thiết” - PGS. Khuê nói tại hội thảo.

Theo dự kiến, Tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22/11/2015, bao gồm hàng loạt hoạt động truyền thông, tổ chức hội thảo, hội nghị, ký cam kết tại các đơn vị liên quan, cũng như mít tinh, diễu hành nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng.

“Mục tiêu lớn nhất của Tuần lễ truyền thông về phòng, chống kháng thuốc nhằm tạo động lực thúc đẩy cộng đồng, cán bộ y tế quan tâm, chia sẻ và cùng chung tay góp sức, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn kháng, giảm sự đề kháng của vi sinh vật gây bệnh. Qua đó góp phần giảm gánh nặng đáng kể về y tế, kinh tế, xã hội do kháng thuốc gây ra đối với con người”- Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Xuyên chia sẻ.


PGS.TS Lương Ngọc Khuê-Cục trưởng QLKCB, trình bày kế hoạch Tuần lễ phòng, chống kháng thuốc tại hội thảo.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê-Cục trưởng QLKCB, trình bày kế hoạch Tuần lễ phòng, chống kháng thuốc tại hội thảo.

Được biết, hồi tháng 6/2013, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chống kháng thuốc (giai đoạn từ 2013 đến 2020). Cùng với quyết định phê duyệt của người đứng đầu ngành Y tế, Ban chỉ đạo gồm các lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông và các vụ, cục chức năng cũng được thành lập.

Tại hội thảo, chuyên gia truyền thông thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WTO) cũng lên tiếng kêu gọi đại biểu tham dự đến từ ngành y tế các tỉnh/thành phía Nam chung tay nỗ lực thực hiện giúp hoạt động truyền thông phòng, chống kháng thuốc đạt hiệu quả cao nhất.

Dịp này, chuyên gia truyền thông WTO cũng giới thiệu chuyên trang www.facebook.com/AMRWEEKVIETNAM trong nỗ lực thu hút 1 triệu chữ ký nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ cộng đồng đối với hoạt động phòng, chống kháng thuốc, vốn đang được WTO đặc biệt quan tâm.

Thanh Giang/báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.