Bộ Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống COVID-19 năm 2020
GiadinhNet - Chiều 30/11 tại TP Đà Nẵng, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống COVID-19 năm 2020. Theo đó, dịch COVID-19 dù đã tác động đến tất cả mọi mặt của đời sống – xã hội, tuy nhiên với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, chúng ta đã chiến thắng trong nhiều đợt dịch.
Nhiều bài học được rút ra
Tham dự Hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Tuyên, Tiến sĩ Kidong Park - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, Cục Quản Lý Khám chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Vụ Truyền thông thi đua và khen thưởng, Sở Y tế Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo Sở Y tế, CDC các tỉnh thành.
Hội nghị Sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020 được tổ chức tại TP Đà Nẵng.
Tại báo cáo từ Cục Y tế dự phòng, dịch COVID-19 tại Việt Nam chia làm 2 giai đoạn và 4 đợt dịch. Giai đoạn đầu từ ca đầu tiên ngày 23/1/2020, sau đó là các ca về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc; người nhập cảnh vào Việt Nam, trở về từ các khu vực, quốc gia đang có dịch như tại Châu Âu và Mỹ…
Giai đoạn 2 được ghi nhận từ cuối tháng 7/2020 đến nay với các trường hợp mắc mới tại TP. Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố. Đến ngày 27/11, đã 86 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng, ghi nhận 1.331 ca mắc (trong đó 674 ca nhập cảnh, 657 ca mắc trong nước), 35 ca tử vong.
Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.
Cũng theo Cục Y tế dự phòng, qua các đợt dịch đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc như: Sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời, thống nhất chỉ đạo xuyên suốt của các cấp ủy Đảng, Chính phủ, sự nỗ lực triển khai của chính quyền các cấp; Triển khai sớm, chủ động và đặc biệt là kiên định biện pháp chống dịch đã đề ra từ đầu, xuyên suốt các giai đoạn, đó là "Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch" và nguyên tắc 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ); Truyền thông sâu rộng, tạo được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của người dân trong công tác phòng, chống dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.
Bên cạnh đó, sự phối hợp của các Bộ, ngành trong triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt sự phối hợp giữa ngành y tế và công an, quân đội và các ngành liên quan. Nâng cao uy tín trường quốc tế thông qua các hoạt động chia sẻ thông tin, đánh giá tình hình. Đồng thời, trao đổi với các quốc gia, tổ chức quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch kịp thời. Đảm bảo hậu cần, các trang thiết bị, vật tư tiêu hao, khẩu trang, trang thiết bị phòng hộ.
Hiện, trên thế giới tiếp tục ghi nhận số mắc và tử vong gia tăng. Nhiều quốc gia đặc biệt tại khu vực Châu Âu đã phải tái thiết lập việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện giãn cách xã hội. WHO nhận định đại dịch COVID-19 còn kéo dài đến hết năm 2021. Tại Việt Nam, các ổ dịch đã được kiểm soát, đã qua 86 ngày không ghi nhận ca mắc lây nhiễm trong cộng đồng, vẫn ghi nhận các ca nhập cảnh được cách ly ngay. Cả nước đang khẩn trương thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Đà Nẵng chủ động trong tình hình mới
Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng về công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch trên địa bàn. Theo đó, công tác "làm sạch" BV Đà Nẵng: nhiều cơ sở cách ly y tế đã được thiết lập để thực hiện cách ly tổng cộng khoảng 4.000 người hiện diện tại Bệnh viện Đà Nẵng, đặc biệt là các bệnh nhân nặng, bệnh nhân thận nhân tạo, được chuyển cách ly y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly trên địa bàn). Trong vòng 7 ngày, chính quyền địa phương 7/7 quận huyện đã trình BCĐ thành phố thiết lập 41 cơ sở cách ly tập trung hơn 11.000 trường hợp F1.
TP Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Trung ương đến các địa phương.
Điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan, đến bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 15/7 đến 26/7/2020. Kết quả phát hiện 23 trường hợp dương tính 19.606/19.606 trường hợp rà soát được. Huy động phương tiện vận chuyển 10.680 lượt người cách ly, Đưa đón cán bộ y tế đi làm việc đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch.
Tổ chức xét nghiệm vận chuyển người đã hoàn thành cách ly, khách ngoại giao, khách du lịch, công dân, người lao động mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về địa phương; Lực lượng công an các cấp, dân quân tự vệ, chính quyền các địa phương đã phối hợp, hỗ trợ trong công tác điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, hỗ trợ khoanh vùng khẩn cấp các ổ dịch, điểm nóng, cách ly khẩn trương các trường hợp tiếp xúc gần.
Ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương, lực lương công an và các cơ quan, đơn vị khác đã tuân thủ các quy định về khoanh vùng, cách ly kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế. Phân tích, đánh giá, thiết lập phong tỏa, cách ly vùng y tế đối với 25 khu vực ổ dịch, "phong tỏa mềm" đối với 35 khu vực điểm nóng, phong tỏa quy mô hẹp, điều tra, xét nghiệm, cách ly quy mô rộng. Thành lập gần 2.700 tổ công tác COVID-19 cộng đồng; 180 tổ COVID-19 cộng đồng tại khu vực điểm nóng, khu vực phát hiện ca dương tính.
Mổ lấy thai cho bà mẹ mang thai mắc COVID-19; điều trị khỏi cho bà mẹ và dự phòng không lây nhiễm cho trẻ.
Về công tác trong thời gian tới, Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội, đặc biệt là nơi tập trung đông người. Chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với các kịch bản, diễn biến của dịch bệnh; sẵn sàng kế hoạch xét nghiệm diện rộng, sẵn sàng các nguồn lực để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong tình huống dịch bệnh quay trở lại.
Phối hợp thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 khi tiếp nhận các chuyên gia, người làm việc, học tập, người Việt Nam hồi hương nhập cảnh trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tại các khách sạn thực hiện cách ly y tế trên địa bàn; Liên tục rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn, phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế.
Cũng tại Hội nghị, các vị đại biểu cũng nghe lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng báo cáo về công tác phòng, chống dịch; Báo cáo kết quả giám sát và phòng chống dịch của Cục Y tế Dự phòng; Báo cáo công tác cách ly, phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở Y tế của Cục Quản lý Khám chữa bệnh; Công tác phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở giáo dục – đào tạo, khu công nghiệp, cơ quan; Tham luận bài học kinh nghiệm công tác khoanh vùng, truy vết, xử lý ổ dịch từ lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Tham luận Công tác truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 từ Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng.
Đặc biệt, tại Hội nghị cũng nghe thảo luận về Công tác quản lý, phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở cách ly; Công tác quản lý nhập cảnh, phòng chống COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trình bày.
Lê Bảo
Tết đến, cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao
Y tế - 7 giờ trướcCận Tết, nhu cầu sử dụng rượu bia tăng mạnh theo các cuộc liên hoan, tất niên. Thực tế tại Nghệ An cho thấy đã ghi nhận nhiều ca ngộ độc rượu nặng, thậm chí tử vong do methanol. Các bác sĩ cảnh báo người dân không chủ quan, tuyệt đối tránh sử dụng rượu không rõ nguồn gốc để bảo vệ tính mạng.
Ninh Bình: Bé 3 tuổi nhập viện cấp cứu sau khi uống nhầm axit trong chai nhựa
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Khi dọn nhà chuẩn bị đón Tết, người thân trong gia đình ở tỉnh Ninh Bình thu gom chai nhựa có chứa dung dịch axit để bỏ đi, không may cháu bé 3 tuổi uống nhầm phải đi cấp cứu.
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết
Y tế - 1 ngày trướcNgày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan
Y tế - 1 ngày trướcKhi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
Tết uống trà gì để vừa thơm dịu như sen nở, vừa nhẹ bụng, dễ ngủ suốt những ngày xuân?
Sống khỏe - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày Tết, sau những bữa ăn nhiều đạm và dầu mỡ, một chén trà thơm không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại cảm giác thư thái rất riêng của mùa xuân. Từ trà sen, trà hoa nhài đến những loại trà thảo mộc dịu nhẹ, lựa chọn đúng loại trà ngày Tết có thể giúp cơ thể nhẹ nhõm hơn, tinh thần dễ chịu hơn trong những ngày đầu năm.
Người đàn ông 32 tuổi đang chơi bóng đá, bất ngờ bị nhồi máu cơ tim
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người bệnh tên H., 32 tuổi, ngụ tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, được đưa vào viện trong tình trạng ngất, ngã quỵ khi đang đá bóng.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏe - 1 tuần trướcGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.
Chuyên gia cảnh báo: Chế phẩm nha khoa chứa thạch tín khó phát hiện có thể gây hoại tử, tăng nguy cơ ung thư
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Thạch tín – chất độc từng bị loại bỏ khỏi nha khoa hiện đại vẫn âm thầm xuất hiện trong một số chế phẩm điều trị răng miệng trôi nổi. Việc sử dụng các sản phẩm này không chỉ gây hoại tử lợi, xương hàm mà còn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc mạn tính và ung thư nếu phơi nhiễm kéo dài.
Người phụ nữ 75 tuổi gặp nạn thương tâm, nguy cơ mất chức năng vận động do bị chó tấn công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Bác sĩ cho biết, tổn thương do súc vật cắn là tổn thương đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát, vi khuẩn dễ xâm nhập sâu vào mô, gân, xương và cơ.
Muốn giảm cân mà không bị đói? 6 loại hạt này giúp no lâu, kiểm soát cân nặng hiệu quả
Sống khỏeGĐXH - Giảm cân không có nghĩa là phải nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn chất béo. Một số loại hạt quen thuộc, giàu chất xơ và chất béo lành mạnh có thể giúp no lâu, hạn chế cơn thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng nếu dùng đúng cách. Dưới đây là 6 loại hạt được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên bổ sung khi muốn giảm cân an toàn.