Ca bệnh ổ dịch Cẩm Giàng đã tiếp xúc với 3 người F0, có 4 lần xét nghiệm âm tính

| Y tế

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, chị Y. có triệu chứng ho, đau họng, không sốt. Bệnh nhân uống kháng sinh nhưng không đỡ và bản thân không có tiểu sử bệnh tật gì.

Ca bệnh ổ dịch Cẩm Giàng đã tiếp xúc với 3 người F0, có 4 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 1.

Như tin đã đưa, sáng nay (6/3), Bộ Y tế phát đi thông báo về 6 ca bệnh mắc COVID-19 mới nhất tại Hải Dương, trong đó, TP. Chí Linh 3 (BN2499, BN2450, BN2451); huyện Cẩm Giàng 2 (BN2496, BN2497) và TP. Hải Dương 1 (BN2498). Tất cả những bệnh nhân này đều là F1 và được cách ly từ trước. 

Đáng chú ý, trong số ca bệnh vừa được công bố có trường hợp bệnh nhân 2497 - Chị P.T.Y. (SN 1979, làm nghề nội trợ), trú tại khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, là F1 của BN2155, chồng N.V.H) sau 5 lần xét nghiệm mới có kết dương tính SARS-CoV-2.

Ca bệnh ổ dịch Cẩm Giàng đã tiếp xúc với 3 người F0, có 4 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 3.

Khu đô thị Việt Mỹ- Nơi sinh sống của gia đình bệnh nhân 2497. Ảnh: Đ.Tùy

Trước khi có kết quả dương tính, nữ bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường THCS Nguyễn Huệ từ ngày 17/02 và 4 lần liên tiếp cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Cụ thể: Lần 1 bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm vào 01/02 và đến 03/02 cho kết quả âm tính. Lần 2, chị Y. được lấy mẫu 18/02 tại cơ sở cách ly và cho kết quả xét nghiệm âm tính vào hôm sau.

Tiếp đó, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 ngày 20/02 và ngày 21/02 cho kết quả âm tính. Đến 23/02 chị Y. được lấy mẫu lần thứ 4 và hôm sau vẫn cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, đến lần lấy mẫu xét nghiệm thứ 5 ngày 3/03 thì dương tính.

Ca bệnh ổ dịch Cẩm Giàng đã tiếp xúc với 3 người F0, có 4 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 4.

Người dân thị trấn Lai Cách đến đến trụ sở làm thủ tục xác nhận trước khi quay lại công ty, doanh nghiệp làm việc. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo cơ quan chức năng, chị bệnh nhân 2497 có triệu chứng ho, đau họng, không sốt. Bệnh nhân uống kháng sinh nhưng không đỡ và bản thân không có tiểu sử bệnh tật gì.

Trước khi khởi phát bệnh, chị Y. có tiếp xúc với 3 trường hợp F0 gồm: Em trai P.H.N, làm tại công ty TNHH Fuji Bake Lite Việt Nam (Hưng Yên), có kết quả dương tính 17/02. Chồng N.V.H, có kết quả dương tính 13/02 và bố chống N.V.M (trú tại Uyển Vũ, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng), có kết quả dương tính 15/02.

Qua điều tra dịch tễ, chị Y. có lịch trình di chuyển như sau: Ngày 31/01, bố chồng N.V.M cùng em trai P.H.N có đến nhà bệnh nhân ăn cơm. Quá trình tiếp xúc, chị Y. không đeo khẩu trang.

Ca bệnh ổ dịch Cẩm Giàng đã tiếp xúc với 3 người F0, có 4 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 5.

Khu cách ly tại trường THCS Nguyễn Huệ - nơi bệnh nhân Y. trước khi có kết quả dương tính. Ảnh: Đ.Tùy

Từ ngày 01/02 đến 16/02, bệnh nhân được cách ly tại nhà trong khu phong tỏa Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách). Từ 17/02 đến nay, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung tại trường THCS Nguyễn Huệ cùng với 3 con đẻ (N.T.H; N.Đ.A; N.N.A). Quá trình tiếp xúc giữa 4 mẹ con, mọi người đều đeo khẩu trang.


Ca bệnh ổ dịch Cẩm Giàng đã tiếp xúc với 3 người F0, có 4 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 6.

Người dân ra vào thị trấn Lai Cách được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Đ.Tùy


Thôn Tiền, thôn Trụ, thôn Trằm, Khu đô thị Việt Mỹ (thị trấn Lai Cách). Thôn Phú Lộc và thôn Hoàng Gia (xã Cẩm Vũ). Thôn Mậu Tài và một phần xóm 8, thôn Hoàng Gia (xã Cẩm Điền). Khu 3 (thị trấn Cẩm Giang). Điểm dân cư khu vực quanh quán karaoke Tre Vàng, xóm 3 cũ (thôn Quý Dương, xã Tân Trường). Thôn Thái Lai, khu dân cư 416 (xã Lương Điền). Xóm Mới, khu tập thể xí nghiệp Gia cầm (thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường). Xóm Cồng bà Thì, thôn Phú Quân (xã Định Sơn). Thôn Tân Cờ, thôn Lê Xá, một phần thôn Phúc A (xã Cẩm Phúc).

Tuy nhiên, trong thông báo được phát đi chiều tối qua của BCĐ huyện Cẩm Giàng nêu rõ: Bắt đầu từ 0h hôm nay (6/3), thôn Trằm, thôn Trụ (thị trấn Lai Cách) kết thúc thời gian phong tỏa, cách ly y tế. Như vậy, hiện tại huyện Cẩm Giàng còn 17 địa điểm phong tỏa, cách ly y tế.

Đức Tùy

Ca bệnh ổ dịch Cẩm Giàng đã tiếp xúc với 3 người F0, có 4 lần xét nghiệm âm tính - Ảnh 8.
Ý kiến của bạn
Tags:
Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.