Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết của bà chủ nhà nghỉ và hai kẻ đi lạc đường (P cuối): Hai kẻ nghiện cờ bạc

Thứ sáu, 18:19 10/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Chỉ sau ít giờ thi thể chủ nhà nghỉ TC (huyện Binh Giang, Hải Dương) được phát hiện, Công an tỉnh Hải Dương đã có những manh mối đầu tiên về hai nghi phạm. Mặc dù vậy, khi bám theo hành trình của chúng về đến TP Chí Linh (Hải Dương) thì lại mất dấu.

Cái chết của bà chủ nhà nghỉ và hai kẻ đi lạc đường (P1): Vụ án lúc nửa đêmCái chết của bà chủ nhà nghỉ và hai kẻ đi lạc đường (P1): Vụ án lúc nửa đêm

GĐXH - Rạng sáng 22/1/2014, bà chủ của nhà nghỉ TC (huyện Bình Giang, Hải Dương) bị phát hiện đã chết đầy bất thường. Công an xác định, nạn nhân đã bị sát hại để cướp tài sản.

Liên tục đổi xe nhằm đánh lạc hướng truy bắt của cơ quan công an

Cái chết của bà Đào Thị M (chủ nhà nghỉ TC ở thôn Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương) khiến dư luận hết sức hoang mang. Thời điểm vụ án xảy ra lại cận Tết vô hình tạo ra áp lực không nhỏ lên cơ quan điều tra.

Tại hiện trường, bà M được phát hiện tử vong với nhiều vết thương ngay trong phòng ngủ của nhà nghỉ TC. Đây là nơi nạn nhân kinh doanh, sinh sống một mình và không mấy ai biết rõ về những mối quan hệ xã hội của bà M.

Quà trình khám nghiệm, công an tìm thấy một số giấy tờ mà nghi phạm để lại ở phòng 402 nhà nghỉ TC. Tuy nhiên, khi lần theo manh mối từ bản phô tô chứng minh thư này, cơ quan điều tra không thu được kết quả khả quan.

Vào thời điểm này, một người phụ nữ sống gần nhà nghỉ TC cho biết, chiều 21/1 nhìn thấy 2 thanh niên lạ mặt đi ra từ hiện trường vụ án. Hai người này hình như lạc đường và sau đó có hỏi nhân chứng lối ra ngã ba Phủ.

Đi theo hướng di chuyển của hai kẻ lạ mặt ấy, công an phát hiện một chiếc áo bị vứt lại ven đường có nhiều vết nâu, nghi máu. Các điều tra viên nhận định đây có thể là áo của nghi phạm.

Tại ngã ba Phủ, các trinh sát được biết, có hai thanh niên đều ngoài 20 tuổi thuê xe taxi vào tối 21/1 đi về thị trấn Lai Cách (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương). Tại Lai Cách, công an tìm ra một người lái xe taxi khác, anh này cho biết có nhận chở 2 thanh niên mà mô tả giống với chi tiết cơ quan điều tra đưa ra. Hai người này đi từ Lai Cách về Chí Linh. Tới ngã ba Sao Đỏ, họ xuống xe và đi đâu không rõ.

 Cái chết của bà chủ nhà nghỉ và hai kẻ đi lạc đường (P cuối):  Hai kẻ nghiện cờ bạc - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến vụ án)

Ranh ma

Với việc tìm ra hai người lái xe taxi khác nhau cùng chở nhóm nghi phạm, vào lúc này, Công an tỉnh Hải Dương đã bước đầu có được những chi tiết cụ thể về hình dáng của nhóm đối tượng.

Các điều tra viên cho rằng, rõ ràng hai nghi phạm này rất ranh ma, sau khi gây án chúng đã liên tục đổi xe taxi nhằm che giấu hành tung. Rất có thể, nhóm đối tượng này đang cư ngụ tại Sao Đỏ.

Tiến hành rà soát, nghiên cứu lại toàn bộ những chứng cứ, thông tin thu thập lại trước đó, Công an tỉnh Hải Dương nhận ra người thanh niên có tên Nguyễn Kim T trên tờ giấy pho tô chứng minh thư tìm thấy tại nhà nghỉ TC có mối liên hệ với một nhóm bạn khác.

Theo đó T chơi và ở trọ cùng một nhóm gồm Vũ Kim Mạnh (SN 1990); Nguyễn Quang T (1987); Phạm Văn Thái (1990); Lê Đăng N (1995) đều ở thôn Hòa Loan (xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang).

Xác minh nhanh, công an phát hiện Mạnh, T và Thái đều không có mặt tại địa phương. Tiến hành làm việc với Lê Đăng N thì người này khai, cách đây một thời gian, anh ta cùng Nguyễn Kim T và nhóm đối tượng trên thuê nhà ở Sao Đỏ để đánh bạc. Chủ nhà trọ yêu cầu phải có chứng minh thư nên Nguyễn Quang T và Nguyễn Kim T có đưa giấy tờ để N đi phô tô.

Khi các trinh sát đưa chiếc áo dính máu thu được gần hiện trường vụ án, N nhận ra đây là áo của Vũ Kim Mạnh.

Đến thời điểm này, Công an tỉnh Hải Dương đã có thể xác định, Mạnh là nghi phạm của vụ án.

Vây bắt

Công tác xác minh cho thấy, Mạnh là đối tượng chơi bời, lêu lổng và thường xuyên tham gia đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hải Dương phát hiện Mạnh đang lẩn trốn tại TP Chí Linh vào chiều 23/1/2014 nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Mạnh thừa nhận gây ra vụ án tại nhà nghỉ TC (Bình Giang, Hải Dương). Mạnh khai đồng phạm với là Phạm Văn Thái.

Theo đó, do chơi bời cờ bạc thua nên Manh và Thái rơi vào cảnh túng tiền. Để có tiền tiếp tục "đỏ đen", hai đối tượng đã bàn nhau đi cướp tài sản. Thái nói về nhà nghỉ TC để "hành động" vì hắn biết chủ nhà nghỉ này thường ở một mình.

 Cái chết của bà chủ nhà nghỉ và hai kẻ đi lạc đường (P cuối):  Hai kẻ nghiện cờ bạc - Ảnh 3.

Đối tượng Mạnh (ảnh tư liệu)

Chiều 21/1/2014, Mạnh rủ Thái mua một dao bầu với giá 50.000 đồng, chúng bàn bạc, trong trường hợp chủ nhà kêu cứu sẽ giết chết ngay để bịt đầu mối. Sau khi thống nhất kế hoạch, hai đối tượng bắt xe buýt về nhà nghỉ TC thuê trọ và được chị M bố trí tại phòng 402. Tại đây, chúng bàn nhau đợi đến đến lúc nhà nghỉ không có khách, sẽ thực hiện theo kế hoạch đã định trước.

Đêm 21/1/2014, Mạnh đã 2 lần đi xuống thăm dò tình hình nhưng không hành động được nên chúng tiếp tục thuê trọ.

Vào thời điểm này, Mạnh phát hiện chỉ có một mình chị M ở nhà nên quay lên phòng bảo Thái hành động. Mạnh đi trước, đến phòng ngủ túm tóc chị M, dí dao đe dọa nhưng nạn nhân chống đối, kêu cứu. Mạnh như con thú, cầm dao đâm liên tiếp vào chị M khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Gây án xong, hai đối tượng giật sợi dây vàng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Sau này, với tội ác của mình, Mạnh bị TAND tỉnh Hải Dương tuyên phạt mức án tử hình, Thái bị tuyên phạt 24 năm tù giam.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 6 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top