|
|
|
Ông Lê Hùng Dũng (bên phải) - Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Huỳnh Văn Nhanh (bên trái)- Phó Giám đốc
Sở Y tế Cần Thơ tham dự buổi gặp mặt. |
Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số; bà Bùi Thị Lệ Phi - Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Sở, ban ngành, thành phố, đại diện lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ tham gia công tác dân số; lãnh đạo Chi cục dân số và cán bộ ngành dân số; Phó Chủ tịch UBND 9 quận, huyện; Trưởng ban Dân số - KHHGĐ, đại diện lãnh đạo các bệnh viện, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Hội kế hoạch hóa gia đình, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số-KHHGĐ các quận, huyện, đại diện lãnh đạo, Trưởng trạm y tế, đại diện 85 cán bộ, cộng tác viên của 85 xã, phường.
Ông Huỳnh Văn Nhanh - Phó giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ - đã phát biểu ôn lại ý nghĩa 52 năm Ngày Dân số Việt Nam, đánh giá được những thành tựu công tác dân số của đất nước qua các thời kỳ cho đến nay, thành tựu công tác Dân số - KHHGĐ của thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, đồng thời nêu những thách thức khó khăn trong giai đoạn tiếp theo.
|
|
|
Bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Huỳnh Văn Nhanh trao giấy khen của Sở Y tế cho 65 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. |
Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế, bác sĩ Bùi Thị Lệ Phi cho biết, công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, là yếu tố cơ bản để phát huy nguồn lực con người, luôn được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm.
Bà Bùi Thị Lệ Phi biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Chi cục Dân số-KHHGĐ thành phố Cần Thơ đã đạt được về công tác dân số trong những năm qua, đồng thời nêu những chủ trương, quan điểm lớn về công tác DS-KHHGĐ trong những năm tiếp theo mà toàn ngành y tế triển khai thực hiện.
"Mặc dù kết quả đạt được là cơ bản, song chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thử thách không nhỏ trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, như: mức sinh ở vùng nông thôn còn cao chưa bền vững còn tiềm ẩn cao; qui mô dân số tiếp tục tăng, bình quân mỗi năm có 15.000 trẻ sinh ra, tương đương với 1 xã có dân số đông.
Đây là bài toán nan giải đặt ra nhiều vấn đề phải giải quyết, như các nhu cầu cơ bản: nhà ở, học hành, khám - chữa bệnh, việc làm, vui chơi, giải trí và cả vấn đề tăng trưởng kinh tế hàng năm của thành phố. Cơ cấu dân số của chúng ta đang biến đổi nhanh từ giai đoạn “cơ cấu dân số trẻ” sang giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” và “già hóa dân số”.
Sự chuyển đổi này đưa đến nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng đồng thời đặt ra những thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, phát triển ngành, lĩnh vực nói riêng và đối với công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới..." - Bà Bùi Thị Lệ Phi cho hay.
|
|
|
Ông Lê Hùng Dũng trao bằng khen cho 17 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân số. |
Trong buổi họp mặt, ông Lê Hùng Dũng cũng đã thay mặt Bộ Y tế trao 23 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân số” cho 23 tập thể và cá nhân; có 3 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Y tế; UBND thành phố cũng trao bằng khen cho 17 tập thể, cá nhân; bà Bùi Thị Lệ Phi và ông Huỳnh Văn Nhanh thay mặt Ban Giám đốc Sở Y tế khen thưởng cho 65 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ.
Thanh Toàn
Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Cần Thơ