|
|
|
Tuyên truyền dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.
Ảnh: Dương Ngọc |
Mục tiêu của tháng cao điểm hướng tới việc tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ toàn diện dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên phạm vi toàn tỉnh. Theo kế hoạch, dịch vụ chăm sóc và điều trị lây truyền HIV từ mẹ sang con toàn diện được tập trung cung cấp trong chiến dịch gồm: Tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai và phụ nữ có nguy cơ nhiễm HIV; chăm sóc và điều trị lây truyền HIV từ mẹ sang con cho bà mẹ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ họ; cung cấp sữa cho trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV đến 18 tháng tuổi; giới thiệu chuyển tiếp những phụ nữ và trẻ em thuộc các nhóm nêu trên tới các dịch vụ phù hợp về dự phòng, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS... Chiến dịch diễn ra từ 10/6- 10/7/2011.
T.Tâm
Cần ít nhất 22 tỷ USD cho cuộc chiến chống HIV
Theo ước tính mới nhất của UNAIDS, có khoảng 34 triệu người đang sống với HIV; gần 30 triệu người đã chết vì AIDS kể từ khi ca AIDS đầu tiên được phát hiện cách đây 30 năm. Cuối năm 2010, có khoảng 6,6 triệu người ở các nước có mức thu nhập thấp và trung bình đang được điều trị kháng virus, tăng gấp gần 22 lần so với năm 2001.
Đây là số liệu vừa được công bố từ Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) trong báo cáo mang tên "AIDS 30 năm: Các quốc gia trên ngã rẽ đường". Theo đó, số người bắt đầu điều trị kháng virus trong năm 2010 là 1,4 triệu người, cao nhất trong các năm.
Khung đầu tư năm 2011 do UNAIDS và các đối tác đề xuất cho thấy: Từ nay đến năm 2015, cần ít nhất 22 tỷ USD, nhiều hơn 6 tỷ so với ngân sách hiện có. Ước tính khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi ích gồm ngăn chặn được 12 triệu ca nhiễm mới và cứu 7,4 triệu người khỏi tử vong vì AIDS từ nay đến năm 2020. Số ca nhiễm mới sẽ giảm từ khoảng 2,5 triệu vào năm 2009 xuống còn khoảng 1 triệu vào năm 2015.
P.V