Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấp cứu thành công bệnh nhân COVID-19 bị nhồi máu cơ tim ở BV dã chiến số 12

GiadinhNet - Các y bác sĩ đội cấp cứu ở Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM phụ trách đã cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trên nền bệnh COVID-19.

Cấp cứu thành công bệnh nhân COVID-19 bị nhồi máu cơ tim ở BV dã chiến số 12 - Ảnh 1.


Sáng 26/7, thông tin từ Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, bệnh nhân nữ L.T.T.N (64 tuổi ngụ tại Quận 8) nhập viện tại Bệnh viện Dã chiến số 12 vào lúc 15h ngày 25/7/2021. Khoảng 19h cùng ngày, các y bác sĩ trực phát hiện bà N có dấu hiệu bất thường, bệnh nhân than đau ngực trái, khó thở...nên vội liên hệ với đội trực cấp cứu của Bệnh viện Dã chiến số 12.

Sau khi nghe mô tả các chi tiết, BS.CK1 Trần Ngọc Hoàng Dung – Đội trưởng đội cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 12 nghĩ ngay đến chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Chị hướng dẫn điều dưỡng tiêm Lovennox 60mg (tiêm dưới da 1 ống), tiêm Solu Merol 40mg (1 ống tiêm mạch chậm), truyền dịch NaCl 0,9% 500ml, tốc độ 60 giọt/phút...còn mình nhanh chóng mặc trang phục phòng hộ, đeo khẩu trang cấp tốc đến phòng bệnh.

15 phút bệnh nhân diễn tiến xấu, ngừng tim, ngừng thở, lúc đó BS Hoàng Dung cùng các bác sĩ và điều dưỡng nhanh chóng tiến hành hồi sức ép tim ngoài lồng ngực, bóp bóng Ambu hỗ trợ thở cho bệnh nhân. 

Cấp cứu thành công bệnh nhân COVID-19 bị nhồi máu cơ tim ở BV dã chiến số 12 - Ảnh 2.

Nhờ sự kiên nhẫn, nỗ lực của cả ekip nên bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: BVCC

Cùng lúc bác sĩ Phạm Thị Uyển Nhi - Phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Dã chiến số 12) liên hệ Sở Y tế nhờ hỗ trợ máy phá rung tạo nhịp tim. Sau khi có máy phá rung tạo nhịp tim, các y bác sĩ liên tục luân phiên nhau hồi sức ép tim, bóp bóng …khoảng 1 tiếng sau, bệnh nhân có nhịp tim rời rạc, bác sĩ Hoàng Dung và ê-kíp biết là bệnh nhân vẫn còn cơ hội sống nên tiếp tục ép tim, bóp bóng, sử dụng thuốc vận mạch.

Sau gần 2 tiếng hồi sức, bệnh nhân có dấu hiệu sống trở lại, nhịp tim 115 lần/phút, huyết áp 130/90mmhg, chỉ số SpO2 90%. Bệnh nhân có tri giác trở lại, ekip quyết định vừa cấp cứu vừa chuyển viện cho bệnh nhân lên bệnh viện tuyến cao hơn.

Theo bác sĩ Hoàng Dung, bệnh nhân L.T.T.N bị nhồi máu cơ tim trên nền bệnh nhiễm COVID-19. 

Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 12 được thành lập tại Khu tái định cư Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP. Thủ Đức do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đảm nhận với quy mô khoảng 4.000 giường.

Tính đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận 1.034 trường hợp F0 và nhờ nỗ lực, theo dõi, xử trí kịp thời của các y bác sĩ nên chỉ có 4 trường hợp bệnh nhân phải chuyển tuyến điều trị cao hơn.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 18 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top