Cập nhật tiến bộ y khoa trong điều trị rung nhĩ, mang giải pháp điều trị phù hợp nhất đến cho người bệnh

| Y tế

GĐXH - Đây là nội dung được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch can thiệp thảo luận trong Hội thảo khoa học “Quản lý rung nhĩ: Từ điện đồ đến triệt đốt rung nhĩ bền bỉ” vừa được Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội tổ chức.

Ngày 19/10, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học "Quản lý rung nhĩ: Từ điện đồ đến triệt đốt rung nhĩ bền bỉ", tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, cập nhật tiến bộ mới nhất trong điều trị rung nhĩ - một trong những  rối loạn nhịp tim phổ biến nhất hiện nay.

Với sự tham dự của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch can thiệp đến từ nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Quân Y 103…, hội thảo đã tập trung vào các khía cạnh quan trọng trong thăm dò điện sinh lý và can thiệp triệt đốt qua ống thông.

TS.BS Alain Lebon - Khoa Tim mạch và Tim mạch can thiệp Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội trình bày báo cáo "Điện đồ và đa cực" phân tích, so sánh cụ thể hiệu quả vượt trội của công nghệ đa cực so với điện đồ đơn cực và lưỡng cực dựa trên những số liệu cụ thể từ các nghiên cứu trên thế giới.

Cập nhật tiến bộ y khoa trong điều trị rung nhĩ, mang giải pháp điều trị phù hợp nhất đến cho người bệnh- Ảnh 1.

TS. BS Alain Lebon cho biết: "Lập bản đồ điện sinh lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong triệt đốt rung nhĩ. Công nghệ đa cực khắc phục được những hạn chế của phương pháp điện đồ đơn cực và lưỡng cực thông thường, cung cấp hình ảnh bản đồ rõ nét và chính xác hơn nhiều lần tại các vị trí phức tạp trong tim, giúp nâng cao tỷ lệ thành công của can thiệp, tránh biến chứng có thể xảy ra."

Đưa ra vấn đề còn nhiều tranh luận trong định hướng triệt đốt rung nhĩ, TS.BS Phạm Như Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Tim Hà Nội - trình bày báo cáo "Triệt đốt rung nhĩ bền bỉ: Cô lập tĩnh mạch phổi là không đủ". 

Cập nhật tiến bộ y khoa trong điều trị rung nhĩ, mang giải pháp điều trị phù hợp nhất đến cho người bệnh- Ảnh 2.

Để chứng minh cho luận điểm trên, TS.BS Phạm Như Hùng đưa ra kết quả của những nghiên cứu chuyên sâu, chia sẻ số liệu về tỷ lệ thành công ở các ca cô lập tĩnh mạch phổi (PVI) đơn thuần, cô lập tĩnh mạch phổi kết hợp cắt đốt điện đồ nhĩ phân đoạn phức tạp (CFAE) và các phương pháp khác.

TS.BS Phạm Như Hùng nhấn mạnh "Trong triệt đốt rung nhĩ bền bỉ, ở nhiều ca bệnh, chỉ cô lập tĩnh mạch phổi là không đủ. Không có một chiến lược nào giống nhau cho tất cả các ca. Tùy thuộc ca lâm sàng thậm chí có thể triệt đốt mà không cần thiết phải cô lập tĩnh mạch phổi." Việc đánh giá, lựa chọn hướng can thiệp đòi hỏi các bác sĩ cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới hiệu quả cao nhất, tránh cho người bệnh nguy cơ cuồng nhĩ, rung nhĩ tái phát hoặc các biến chứng khác.

Cập nhật tiến bộ y khoa trong điều trị rung nhĩ, mang giải pháp điều trị phù hợp nhất đến cho người bệnh- Ảnh 3.

Sau hai bài báo cáo chuyên sâu, các bác sĩ, chuyên gia tham dự hội thảo đã có cơ hội hỏi đáp về các tình huống và ca bệnh thực tế. Không khí tương tác và thảo luận đã cho thấy tinh thần hợp tác học hỏi, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ y khoa của các bác sĩ trong và ngoài nước.

Cập nhật tiến bộ y khoa trong điều trị rung nhĩ, mang giải pháp điều trị phù hợp nhất đến cho người bệnh- Ảnh 4.

Bác sĩ Erwan Debuc - Giám đốc Y tế, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, chia sẻ: "Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự hiện diện và đóng góp của các bác sĩ trong hội thảo khoa học ngày hôm nay. Việc trao đổi, hợp tác hỗ trợ chuyên môn giữa các bác sĩ hai nước là đặc biệt cần thiết nhằm mang đến cho người bệnh tại Việt Nam giải pháp điều trị phù hợp nhất".

Cập nhật tiến bộ y khoa trong điều trị rung nhĩ, mang giải pháp điều trị phù hợp nhất đến cho người bệnh- Ảnh 5.

Cuối chương trình, các đại biểu tham dự đã thăm quan phòng can thiệp tim mạch hiện đại của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội và tìm hiểu thêm Hệ thống lập bản đồ điện sinh lý 3D Abbott Ensite X thế hệ mới nhất, đầu tiên tại Việt Nam.

Cập nhật tiến bộ y khoa trong điều trị rung nhĩ, mang giải pháp điều trị phù hợp nhất đến cho người bệnh- Ảnh 6.

Từ sự thành công của Hội thảo, Bệnh viện Việt Pháp sẽ tiếp tục tổ chức các sự kiện, hội thảo ý nghĩa trong thời gian sắp tới, hy vọng nhận được sự hỗ trợ và trao đổi chuyên môn từ các bác sĩ.

Giang Võ
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.