Nặng gấp đôi các bạn cùng trang lứa, bé trai nguy kịch sau vài ngày sốt

| Y tế

12 tuổi, bé trai nặng tới 83kg gấp đôi cân nặng ở độ tuổi này dẫn tới biến chứng nặng, nguy kịch sau 4 ngày sốt sốt xuất huyết.

Bé trai 12 tuổi, nặng 83kg (trẻ lứa tuổi này nặng khoảng 34-36kg) sốt cao liên tục ba ngày, đến hôm thứ 4 đau bụng, nôn ói, tay chân lạnh nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, khi nhập viện, trẻ bị sốc sốt xuất huyết gây hàng loạt vấn đề như rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, suy hô hấp nặng trên nền béo phì.

Ê-kíp phải phối hợp nhiều biện pháp như truyền dịch cao phân tử, chống sốc, dùng các thuốc vận mạch, hỗ trợ hô hấp với thở áp lực dương liên tục, thở máy không xâm nhập, truyền máu và chế phẩm máu, vitamin K1, điều trị hỗ trợ gan. Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhi thoát cửa tử, tự thở khí trời, chức năng gan thận trở về bình thường.

Nặng gấp đôi các bạn cùng trang lứa, bé trai nguy kịch sau vài ngày sốt - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Tiến, người béo phì khi mắc sốt xuất huyết sẽ sốc sớm ngày 3 hoặc 4, tình trạng cô đặc máu nhiều. Trẻ béo phì biến chứng nhanh, dễ bị rối loạn chuyển hóa, suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan thận, tiên lượng nặng nên phải nhập viện điều trị sớm.

Bác sĩ Tiến cho biết, việc chăm sóc trẻ sốt xuất huyết trên nền béo phì khó hơn từ lấy ven đến các kỹ thuật cấp cứu, hồi sức.

Với trẻ béo phì, phụ huynh nên cho con đi khám bệnh sớm hơn, kể cả trong đêm, khi thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, có một trong các dấu hiệu gồm bứt rứt, lăn lộn hoặc li bì, lơ mơ, nói sảng; chảy máu cam, máu răng hoặc ói ra máu, phân đen; đau bụng, ói; tay chân lạnh; lừ đừ, nằm một chỗ không chơi hoặc bỏ bú, bỏ ăn uống.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính từ ngày 23-29/6 tại TPHCM ghi nhận 645 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 60,4% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 26 là 10.262 ca.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo vào mùa mưa, muỗi vằn thường sinh sôi nảy nở gây bệnh sốt xuất huyết. Phụ huynh cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như diệt muỗi, loăng quăng, dọn dẹp vật chứa nước, ngủ mùng, mặc quần dài, áo tay tránh muỗi đốt. Hiện đã có vắc xin tiêm ngừa sốt xuất huyết dành cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn.

Nặng gấp đôi các bạn cùng trang lứa, bé trai nguy kịch sau vài ngày sốt - Ảnh 2.

Nặng gấp đôi các bạn cùng trang lứa, bé trai nguy kịch sau vài ngày sốt - Ảnh 3.

Nặng gấp đôi các bạn cùng trang lứa, bé trai nguy kịch sau vài ngày sốt - Ảnh 4.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.