Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp song sinh đầu tiên ở phía Nam: Người mang thai hộ chịu lắm gièm pha

Thứ hai, 19:00 21/03/2016 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chào đời ngày 16/3 tại Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), hai bé trai khỏe mạnh là ca mang thai hộ thành công đầu tiên khu vực miền Nam và là cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam. Một bé nặng 2,15 kg, bé còn lại nặng 1,9kg, đều khỏe mạnh (mặc dù sinh thiếu tháng) trong sự vui mừng của các y bác sĩ và người nhà.

Tiếng khóc chào đời của cặp bé song sinh đã góp phần thổi bùng ngọn lửa niềm tin của hàng trăm đôi vợ chồng đang khát con vào sự can thiệp tuyệt vời của y học. Ảnh: Đ.Bá
Tiếng khóc chào đời của cặp bé song sinh đã góp phần thổi bùng ngọn lửa niềm tin của hàng trăm đôi vợ chồng đang khát con vào sự can thiệp tuyệt vời của y học. Ảnh: Đ.Bá

Hạnh phúc ngập tràn

Dự kiến ngày 23/3 tới, cặp song sinh đặc biệt này sẽ được xuất viện. Tiếng khóc chào đời của hai bé song sinh nhờ giải pháp mang thai hộ đã nhen lên niềm hy vọng ngập tràn cho hàng ngàn đôi vợ chồng khao khát con ở khu vực phía Nam. Trước đó (ngày 16/3), tại phòng mổ Bệnh viện Từ Dũ đã vang lên tiếng khóc đặc biệt của cặp đôi song sinh khiến nhiều người nức lòng. Theo lẽ thường, bố mẹ hai em bé này là người cười hạnh phúc đầu tiên. Nhưng trong trường hợp này có thêm nụ cười hòa trong nước mắt của người thứ ba. Đó là sản phụ N.T.M (34 tuổi, trú tại Diên Khánh, Khánh Hòa) - chị họ của người mẹ và là người mang nặng đẻ đau. Chị M tình nguyện mang thai hộ cho em vì người em bị dị tật bẩm sinh không có tử cung, bất sản một phần trên âm đạo. Đến tuổi dậy thì, bộ phận sinh dục chị M phát triển bình thường nhưng không có kinh nguyệt.

“Đây là ca mang thai hộ đầu tiên được thực hiện thành công ở khu vực phía Nam tại Bệnh viện Từ Dũ. Chúng tôi vừa mừng cho đôi vợ chồng khát con đạt được ước nguyện thiêng liêng, vừa hạnh phúc bởi những nỗ lực của bệnh viện suốt thời gian qua đã mang lại kết quả mỹ mãn”, BS Lê Thị Minh Châu, Trưởng khoa Hiếm muộn (Bệnh viện Từ Dũ) chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, chị L.T.T (quê ở Cai Lậy, Tiền Giang) - một trong những người đã gửi gắm niềm hy vọng vào giải pháp mang thai hộ sau hơn 10 năm khao khát có con, nói: “Vợ chồng tôi mừng hết sức cho đôi vợ chồng ở Khánh Hòa. Chúng tôi cũng như họ, khát con cháy lòng! Đọc tin này trên báo, nhìn thấy hai em bé, vợ chồng tôi cảm thấy hạnh phúc lây đến rơi nước mắt. Trường hợp của họ, khó đến cỡ vậy mà có được em bé nhờ giải pháp mang thai hộ thì vợ chồng tôi có thể tin ước muốn bao năm nay sẽ sớm được thực hiện”. Vợ chồng chị L.T. T chỉ là một trong số hàng trăm đôi vợ chồng khao khát có con ở khu vực phía Nam đang ngập tràn phấn khởi bởi sự thành công của giải pháp mang thai hộ tại Bệnh viện Từ Dũ.

Hành trình gian nan

Đằng sau niềm vui, niềm hạnh phúc của bao người chứng kiến tiếng khóc của hai bé song sinh vừa chào đời nhờ giải pháp mang thai hộ là cả chặng đường gian nan của người trong cuộc và các chuyên gia. Vợ chồng chị H - bố mẹ ruột hai trẻ song sinh, sau 4 năm kết hôn vẫn chưa một lần có được niềm vui. Tại Bệnh viện Từ Dũ, các chuyên gia xác định, chị H sẽ không có cơ hội mang thai vì “khiếm khuyết hệ sinh dục,không có cổ tử cung”. Vậy là mọi hy vọng của vợ chồng chị về tiếng khóc trẻ con tưởng như chấm hết.

Chia sẻ trong ngày 18/3 sau hai ngày sinh thành công, sản phụ N.T.M bày tỏ: “Tôi thương lắm nỗi khát con của cô em họ nên quyết định giúp đỡ, bất chấp không ít khó khăn phát sinh. Chị em tôi sống cạnh nhà nhau nên tôi hiểu rõ nỗi khổ tâm, sự dằn vặt của H. Vì vậy, tôi đồng ý mang thai hộ giúp em mình được thực hiện thiên chức của người mẹ. Tôi đã trải qua hai lần sinh nở nhưng không may chỉ còn một cháu. Nay tôi là bà mẹ đơn thân vì cuộc hôn nhân không suôn sẻ. Là phụ nữ nên tôi hiểu nỗi niềm của H. Tôi nghĩ mình đã làm đúng với em họ mình, dẫu hoàn cảnh đơn thân của tôi khi mang thai đã chịu lắm điều tiếng, gièm pha không tốt từ những người ác ý”.

Để có kết quả mỹ mãn ngày hôm nay, các chuyên gia của Bệnh viện Từ Dũ đã phải đôn đáo chuẩn bị từ trước rất lâu. Theo TS Vũ Minh Ngọc - Phó Trưởng khoa Hiếm muộn, thời điểm chị H tìm đến đây thì vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện giải pháp mang thai hộ mà mới chỉ có Nghị định. Tuy nhiên, nếu chờ lâu nữa thì chị H hoàn toàn mất cơ hội để làm mẹ. “Không chỉ khiếm khuyết trầm trọng về tử cung mà hai buồng trứng của chị H chỉ còn 3 -4 nang nhỏ, kém hơn bình thường rất nhiều. Nếu để lâu thêm, người phụ nữ này sẽ thực sự không còn cơ hội. Vì vậy, chúng tôi chỉ còn cách sử dụng tình huống thụ tinh ống nghiệm để quy định hiện hành cho phép thực hiện kỹ thuật kích thích buồng trứng, kéo dài cơ hội giúp chị H chờ đến giải pháp mang thai hộ”, TS Minh Ngọc chia sẻ thêm.

Cách xử lý tình huống khéo léo, hợp lý của các chuyên gia đã giúp vợ chồng chị H - là trường hợp đầu tiên mà đơn vị này nhận hồ sơ, đồng thời thực hiện giải pháp mang thai hộ thành công theo đúng quy trình với 12 bước nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính nhân đạo phi trục lợi theo Luật định. Cùng với phía Bắc, nơi đã có tiếng khóc trẻ con chào đời trước đó nhờ giải pháp mang thai hộ, Bệnh viện Từ Dũ đã thổi bùng ngọn lửa niềm tin vào sự tiến bộ của y học hiện đại.

Đến thời điểm này, Khoa Hiếm muộn của bệnh viện đã đồng ý thực hiện giải pháp mang thai hộ đối với 19 trong tổng số 33 hồ sơ đề nghị. Cùng với vợ chồng chị H vừa thỏa khát vọng làm bố mẹ, 5 đôi vợ chồng hiếm muộn khác đã nhận tin vui khi được biết người mang thai hộ đã thụ thai và chờ ngày "khai hoa nở nhụy" trong những ngày tới.

Sáng 22/1, bé gái Đinh Quỳnh Anh chào đời khỏe mạnh (nặng 3,6kg) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương là đứa trẻ đầu tiên được mang thai hộ ở Việt Nam. GS.TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế đã đích thân mổ đưa bé ra khỏi bụng sản phụ ở tuần thai thứ 38.

Bế đứa con sau hơn chục năm mong chờ, chị Nguyễn Thị Hà (ở Hà Nam) không giấu được hạnh phúc. Chị Hà nói: “Vợ chồng tôi đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, giây phút con chào đời, tôi như vỡ òa. Chẳng biết nói thế nào để diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ, thực sự hạnh phúc đến nghẹn ngào!”. Vợ chồng chị Hà lấy nhau đã được 18 năm. Sau 3 năm không có con, anh chị đi khám hiếm muộn thì phát hiện vợ bị tử cung nhỏ bẩm sinh không thể có con. Ngay khi luật cho phép mang thai hộ, vợ chồng chị đã đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương nộp hồ sơ và được duyệt. Mang thai hộ cho vợ chồng chị Hà là người cô họ 46 tuổi, bắt đầu thụ thai từ tháng 3/2015.

Linh Nga

Đỗ Bá/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không phải loãng xương, đây mới là bệnh nguy hiểm dễ mắc ở phụ nữ khi mãn kinh

Không phải loãng xương, đây mới là bệnh nguy hiểm dễ mắc ở phụ nữ khi mãn kinh

Dân số và phát triển - 13 giờ trước

Nhiều phụ nữ lo sợ loãng xương khi mãn kinh nhưng bệnh tim mạch mới là 'kẻ giết người thầm lặng' nguy hiểm nhất, vì vậy chị em không nên chủ quan.

Cách nhận biết sớm nhất dấu hiệu thai ngoài tử cung để tránh nguy hiểm

Cách nhận biết sớm nhất dấu hiệu thai ngoài tử cung để tránh nguy hiểm

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Nhận biết sớm dấu hiệu thai ngoài tử cung là yếu tố 'sống còn' giúp thai phụ tránh biến chứng. Với sự tham vấn của chuyên gia, bài viết dưới đây sẽ giúp nhận diện chính xác các cơn đau cảnh báo và lộ trình xử trí kịp thời.

Công tác dân số Việt Nam: Từ 'kế hoạch hóa gia đình' đến chiến lược phát triển bền vững

Công tác dân số Việt Nam: Từ 'kế hoạch hóa gia đình' đến chiến lược phát triển bền vững

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày Dân số Việt Nam (26/12) năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Quốc hội vừa thông qua Luật Dân số ngày 10/12/2025, mở đường cho công tác dân số bước vào giai đoạn mới trong bối cảnh với những thành tựu và thách thức đan xen.

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù gặp nhiều khó khăn do sáp nhập địa giới hành chính và biến động dân số, công tác Dân số và phát triển của xã Quảng Hà, Quảng Ninh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực nổi bật ở các lĩnh vực truyền thông, sử dụng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sàng lọc trước sinh-sơ sinh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Người phụ nữ sinh con khỏe mạnh ở tuổi 53 sau 22 năm vô sinh

Người phụ nữ sinh con khỏe mạnh ở tuổi 53 sau 22 năm vô sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Bé Mơ chào đời là thành quả kiên trì của cặp vợ chồng vô sinh và tiến bộ y khoa trong hỗ trợ sinh sản.

6 dấu hiệu nghi ngờ mắc u xơ tử cung

6 dấu hiệu nghi ngờ mắc u xơ tử cung

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

U xơ tử cung có thể gây nhiều biến chứng, vì vậy chị em không nên chủ quan với những dấu hiệu nghi ngờ. Cần đi khám chuyên khoa sớm để được chẩn đoán chính xác và điều trị can thiệp kịp thời.

Cơn ác mộng thầm lặng: Nóng bừng và vã mồ hôi ban đêm ở nam giới trung niên

Cơn ác mộng thầm lặng: Nóng bừng và vã mồ hôi ban đêm ở nam giới trung niên

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Khi nhắc đến khái niệm 'bốc hỏa' hay 'vã mồ hôi ban đêm', người ta thường nghĩ đến phụ nữ trong thời kỳ tiền mãn kinh. Tuy nhiên, đây cũng là một tình trạng phổ biến và gây ra không ít phiền toái cho nam giới khi bước vào độ tuổi trung niên từ 40 đến 60 tuổi.

4 triệu chứng khó chịu lại có thể là dấu hiệu thai kỳ khỏe mạnh

4 triệu chứng khó chịu lại có thể là dấu hiệu thai kỳ khỏe mạnh

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Một số triệu chứng khó chịu khi mang thai có thể là dấu hiệu của một thai kỳ khỏe mạnh.

Mất ngủ khi mang thai: Bí quyết giúp mẹ bầu ngủ ngon và an toàn cho thai nhi

Mất ngủ khi mang thai: Bí quyết giúp mẹ bầu ngủ ngon và an toàn cho thai nhi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Mất ngủ khi mang thai không chỉ là nỗi lo về sức khỏe mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của mẹ bầu. Hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng đúng các giải pháp hỗ trợ sẽ giúp mẹ cải thiện giấc ngủ nhanh chóng.

Đông Triều vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số

Đông Triều vận động người dân thực hiện tốt các chính sách dân số

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Trạm Y tế phường Đông Triều tổ chức hội nghị truyền thông hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12) và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng đối với công tác dân số trong tình hình mới.

Top