Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cắt ngọn công trình 8B Lê Trực: Dân bị loại khỏi “cuộc chơi”, chủ đầu tư xin làm “từ thiện”

Thứ bảy, 19:00 02/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Diễn biến mới nhất vụ cưỡng chế sai phạm nghiêm trọng trong xây dựng công trình ở toà nhà số 8B Lê Trực, Hà Nội cho thấy, cư dân mua nhà bức xúc và lần đầu tiên lên tiếng vì sợ nhà sập!

Dân “nằm ngoài cuộc chơi”?

Khi dư luận liên tiếp phản ánh về những sai phạm của chủ đầu tư toà nhà cao ốc số 8 Lê Trực, cơ quan chức năng quyết liệt vào cuộc cắt ngọn phần diện tích sai phạm thì cư dân đã bỏ tiền tỷ mua nhà ở đây đang lo sốt vó.

Mới đây nhất, ngày 1/4, khách mua nhà đã cùng nhau lên tiếng cho rằng họ là "bị hại" trực tiếp trong sự vụ nhưng chưa đơn vị nào đưa ra phương án để đảm bảo quyền lợi cho dân. Nhà dân nằm trong diện bị cắt, bị ảnh hưởng bởi hệ luỵ cắt ngọn thì quyền lợi “đứng” ở đâu?

Chủ căn hộ 1002, bà Nguyễn Thị Hồng Xuân bức xúc cho biết, qua tìm hiểu, bà và cư dân mua nhà được biết, UBND quận Ba Đình vẫn chưa có phương án phá dỡ “chuẩn” nên việc phá dỡ có thể gây ảnh hưởng đến các căn hộ ở tầng thấp.

Cư dân bức xúc khi cho rằng các bên đang loại họ ra khỏi cuộc chơi. Ảnh N.Minh
Cư dân bức xúc khi cho rằng các bên đang loại họ ra khỏi "cuộc chơi". Ảnh N.Minh

Lo lắng căn hộ của mình bị ảnh hưởng, bà và cư dân đã gửi đơn kiến nghị tới Thanh tra Bộ Xây Dựng yêu cầu việc phá dỡ phải được thực hiện đúng quy định, phương án phá dỡ phải được thẩm tra. Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã gửi công văn đề nghị TP Hà Nội trả lời các kiến nghị này nhưng đến nay cư dân mua nhà tại cao ốc số 8 Lê Trực vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

Bức xúc vì gần đến thời điểm có thể về nhà mới nay lại phải đối diện cảnh chờ đợi trong lo lắng, ông Lê Văn Chương chủ căn hộ 1008 đặt câu hỏi trong quá trình chủ đầu tư xây dựng, lực lượng chức năng ở đâu, làm gì để đến nỗi khi dự án đã đi vào hoàn thiện, người dân đóng hết tiền mua nhà thì mới có thông báo và kiểm tra sai phạm rồi đập phá.

Theo ông Chương, trách nhiệm của cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở việc phát hiện ra sai phạm rồi “ỉm” đi hoặc chỉ cho mỗi chủ đầu tư biết mà người dân, công luận cũng phải được cung cấp thông tin để dân còn ứng phó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

“Nếu biết có ngày hôm nay sao họ (cơ quan chức năng) không khuyến cáo đến người dân chúng tôi, để giờ họ đập, dỡ ảnh hưởng đến nhà chúng tôi?”, ông Chương bức xúc.

Ông Chương cho biết, hiện các chủ căn hộ đã thanh toán đến 90% giá trị căn hộ nên tài sản bị phá dỡ là tài sản chung của cư dân chứ không riêng gì của chủ đầu tư nhưng đến lúc lên các phương án phá dỡ thì các bên liên quan không trưng cầu ý kiến của người mua nhà.

Chủ căn hộ 1603 tỏ ra lo lắng và đưa ra nhận định: “Nếu không cẩn thận, việc phá dỡ có thể sẽ tạo ra tiếp một vật “dị dạng” giữa trung tâm Ba Đình vì công trình sẽ không còn đảm bảo về chất lượng để tồn tại”.

Chủ đầu tư xin làm từ thiện!?

Trong khi người dân tỏ ra bức xúc vì các bên không tham vấn ý kiến trước khi phá dỡ phần diện tích sai phạm thì chủ đầu tư là Công ty cổ phần May Lê Trực đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội xem xét, cho phép được thực hiện một trong 3 phương án.

Chủ đầu tư đề xuất xin được làm... từ thiện phần xây dựng sai phép. Ảnh VNE
Chủ đầu tư đề xuất xin được làm... từ thiện phần xây dựng sai phép. Ảnh VNE

Một là chủ đầu tư nhận hình thức xử phạt bằng tài chính và cho phép tồn tại phần công trình đã xây dựng không đúng với Giấy phép xây dựng.

Hai là dừng việc phá dỡ phần công trình vi phạm đang thực hiện để Nhà nước, Thành phố dùng phần công trình xây dựng này vào mục đích công ích có lợi cho cộng đồng hoặc phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Và phương án cuối cùng nghe qua có vẻ khá “khôi hài” đó là cho phép Công ty cổ phần May Lê Trực được chủ động liên hệ với Hội Chữ thập đỏ để dùng phần công trình xây dựng sai phép vào mục đích từ thiện (!?).

Trước các đề xuất nêu trên, nhiều ý kiến cho rằng chủ đầu tư khó lòng thuyết phục được cơ quan quản lý nhà nước bởi nếu chấp thuận theo các phương án trên thì sẽ tạo ra tiền lệ cho những công trình khác sau này.

Cũng về vụ việc nêu trên, mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội có biện pháp xử lý kiên quyết, dứt điểm xung quanh vi phạm tại công trình 8B Lê Trực.

Thủ tướng yêu cầu việc xử lý phải đảm bảo yêu cầu về quản lý đô thị và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của nhân dân khu vực lân cận.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Khởi tố người đàn ông điều thêm ô tô chặn xe ngày mùng 2 Tết

Pháp luật - 34 phút trước

Cơ quan công an khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Viết Linh liên quan vụ việc đỗ xe ngày Tết ở Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội.

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội thông báo truy tìm Đàm Thị Ngọc Lan (SN 1975, trú tại Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Càng gần Rằm tháng Giêng càng đỏ: 4 con giáp hút tài lộc mạnh nhất đầu xuân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ nay đến Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, 4 con giáp dưới đây liên tiếp được cát tinh nâng đỡ, mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và ổn định tài chính đầu năm.

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

4 khung giờ sinh Âm lịch được ví như mang 'lộc trời', cuộc sống an nhàn hiếm có

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào 4 khung giờ Âm lịch dưới đây thường được xem là sinh đúng "giờ lành", sở hữu trí tuệ sáng suốt, sự nghiệp thuận lợi và càng về già càng an nhiên, viên mãn.

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

Các hạng giấy phép lái xe mới nhất 2026, có điểm gì mới mà các tài xế cần biết

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, có những hạng giấy phép nào được áp dụng? Dưới đây là những thông tin cụ thể.

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Tiết lộ danh tính tài xế để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lực lượng CSGT đã xác định danh tính người điều khiển xe ô tô để trẻ em ngồi trước vô lăng lưu thông trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, Hà Nội).

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn đường sắt xảy ra tối 25/2 trên địa bàn xã Ngọc Hồi (TP Hà Nội) khiến chiếc ô tô tải bị biến dạng hoàn toàn, một người tử vong tại chỗ và một người khác đang trong tình trạng nguy kịch.

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc đã kết thúc?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, kèm nồm ẩm ở Hà Nội và miền Bắc đã kết thúc thay vào đó là hình thái thời tiết mưa rào và dông. Khu vực vùng núi cần đề phòng gió lốc và sấm sét.

10 trường đại học sử dụng mức IELTS từ 5.0 trong quy đổi tuyển sinh

10 trường đại học sử dụng mức IELTS từ 5.0 trong quy đổi tuyển sinh

Giáo dục - 4 giờ trước

Theo đề án tuyển sinh năm 2026 đã công bố, bằng IELTS từ 5.0 được chấp nhận và quy đổi điểm ở nhiều trường đại học, nhưng mức quy đổi khá chênh lệch.

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Lực lượng chức năng đang có mặt hiện trường để tổ chức cứu nạn sau vụ tai nạn giữa tàu hoả và ô tô tải tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Ngọc Hồi.

Top